Tiêu điểm

30/05/2012 22:35 (GMT+7)

Khán giả quyết định

Kịch công lập theo đúng định hướng nhưng không có người xem, ngược lại kịch trên các sân khấu xã hội hóa thường không đi theo định hướng nhưng có đông khán giả. Làm thế nào để giải quyết hài hòa vấn đề này là bài toán khó của các nhà quản lý hoạt động sân khấu lâu nay

Trong hội thảo khoa học do Viện Sân khấu Việt Nam phối hợp với Chi hội Lý luận Phê bình Hội Sân khấu TPHCM tổ chức sáng 29-5 tại 5B Võ Văn Tần, TPHCM, những nghệ sĩ có tâm huyết với nghề, dù ở tư cách quản lý hoặc nghệ sĩ biểu diễn đều cùng khẳng định: Chính khán giả quyết định đời sống sân khấu.

Phân tích cặn kẽ giữa vở diễn có định hướng và vở diễn làm theo thị trường, NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho rằng khán giả đâu cần biết điều này. Vở hay là họ xem, đáp ứng đúng nhu cầu thưởng thức của họ thì khán phòng đông. Định hướng ở đây mới chỉ là vở diễn thỏa mãn hội đồng nghệ thuật khi thẩm định cấp phép công diễn và được lực lượng phóng viên lĩnh vực sân khấu viết bài khen.
Nhưng nghịch lý ở chỗ những vở được báo chí, giới chuyên môn đánh giá cao thì lại vắng khách. Nhà nước rót ngân sách cho các đoàn công lập dựng vở nếu có vắng khán giả, bị thua lỗ, không ai xót còn tư nhân bỏ vốn đầu tư, không ai chịu phiêu lưu bằng đồng tiền “ khúc ruột” của mình.

Một số đơn vị công lập cho rằng kịch trên sân khấu xã hội hóa thu hút đông khán giả ở TPHCM chỉ là kiểu kịch sinh hoạt, rẻ tiền. Các vở kịch dựng trên sân khấu của các đơn vị công lập, được Nhà nước cấp ngân sách, mới có đẳng cấp đích thực. Đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc nói: “Tự cho mình có đẳng cấp nhưng vở diễn không đến được công chúng tức là chết trên sàn diễn rồi”.

Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho rằng: “Sân khấu xã hội hóa và công lập muốn đổi chất cần phải xây dựng đội ngũ làm nghề tiên tiến. 37 năm qua, lực lượng đạo diễn sân khấu giỏi được đào tạo từ Nga và các nước xã hội chủ nghĩa, nay đã rời sàn diễn. Chiến lược của sân khấu thời hội nhập là phải có một đội ngũ đạo diễn được đào tạo tại các nước có nền sân khấu phát triển, đồng thời phải đầu tư cơ sở vật chất tương ứng”.

Đạo diễn Khánh Hoàng, Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM băn khoăn: “Trình độ giảng dạy của đội ngũ giáo viên chuyên ngành sân khấu quá kém, tính chuyên nghiệp của hoạt động sân khấu rất kém, không thể đòi hỏi có sự đột phá”.

Sân khấu xã hội hóa cần sự định hướng nhưng phải thiết thực chứ không thể chỉ hô hào. Việc định hướng phải xuất phát từ việc đầu tư vốn. Vì sao ngân sách cứ rót cho các đơn vị công lập chỉ để dựng vở dự hội diễn rồi cất kho? Vấn đề ở chỗ khán giả bỏ tiền mua vé, họ phải được thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của mình.

Thanh Hiệp

Các bài khác

Xem bài theo ngày

[ Đầu trang ]