Trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Người Lao Động, bà Ngô Thị Chính (58B1 Lũy Bán Bích, P.18, Q. Tân Bình - TPHCM) cho biết gia đình bà đã chờ đợi việc giải quyết khiếu nại 12 năm nay. Khi có phán quyết của tòa án, tưởng rằng mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết, nhưng...
Sang nhượng đất trái phép
Năm 1991, bà Ngô Thị Chính làm giấy tay bán cho ông T.V.M một phần đất ao trong số đất của gia đình. Tuy nhiên, khi tiến hành san lấp, ông T.V.M đã san lấp toàn bộ diện tích của bà Chính, nên đã nảy sinh tranh chấp, kèm theo đó các đồng thừa kế của bà Chính cũng không đồng ý với việc sang nhượng này. Năm 2001, UBND quận Tân Bình đã ra 2 quyết định (QĐ) giải quyết đơn khiếu nại, xác định không có cơ sở pháp lý để giải quyết đơn đòi lại đất của bà Chính. Khi bà Chính khởi kiện vụ án hành chính tại TAND quận Tân Bình, TAND quận Tân Bình cũng khẳng định QĐ của UBND quận Tân Bình là đúng. Bà Chính kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 18-6-2002, TAND TPHCM đã tuyên hủy các QĐ giải quyết khiếu nại của UBND quận Tân Bình để cơ quan này ban hành QĐ khác giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Chính và ông T.V.M cho phù hợp với quy định của pháp luật.
TAND TPHCM đã nhận định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay của bà Chính cho ông T.V.M năm 1991 là sang nhượng trái pháp luật. Ngoài ra khi chuyển nhượng, phần đất này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì thế, giao dịch này bị vô hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Về phần người được sang nhượng cũng không có quá trình sử dụng đất liên tục, mà mục đích là sang nhượng lại.
Mới chỉ hủy quyết định cũ, chưa ban hành quyết định mới
Thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật của TAND TPHCM, UBND quận Tân Bình đã ra QĐ thu hồi và hủy bỏ hai QĐ mà UBND quận đã ban hành trước đây. Và để giải quyết khiếu nại của bà Chính, UBND quận giao cho thanh tra và Phòng Quản lý Đô thị quận xác minh lại vụ việc, và báo cáo đề xuất cho UBND quận hướng giải quyết.
Như vậy, dù TAND TP đã nhận định rõ về sự việc tranh chấp để trên cơ sở đó hủy bỏ các QĐ giải quyết khiếu nại trái pháp luật của UNBD quận Tân Bình, nhưng không hiểu sao UBND quận Tân Bình vẫn phải cất công xác minh lại sự việc (dù từ đó đến nay, sự việc không có phát sinh gì mới). Sự việc kéo dài khá lâu, hướng giải quyết đã được xác định, sao UBND quận Tân Bình không nhanh chóng ban hành QĐ giải quyết khiếu nại? Để sự việc càng kéo dài ngày nào, quyền lợi người dân càng bị thiệt thòi ngày ấy.
Bình luận (0)