xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch lần đầu thăm Mỹ

D.Ngọc

(NLĐO)- Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ thăm chính thức Mỹ lần đầu tiên từ ngày 7 đến 10-8 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch lần đầu thăm Mỹ - Ảnh 1.

Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: dangcongsan.vn

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ thăm chính thức Mỹ từ ngày 7 đến 10-8 theo lời mời của ngài James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, cũng như triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Trước đó, chiều 26-7, Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Hai bên đã trao đổi về những kết quả mà hai nước đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng thời gian qua, cũng như những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ theo tinh thần Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Đại sứ Ted Osius đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt là việc tẩy rửa chất độc da cam/dioxin tại các khu vực bị ô nhiễm ở Việt Nam; đồng thời đề nghị Đại sứ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ để Chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đại sứ Ted Osius cho biết cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Tướng Ngô Xuân Lịch để trao đổi về cách thức có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam-Mỹ và mở rộng hợp tác về cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, di sản chiến tranh, an ninh hàng hải, và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Hợp tác an ninh-quốc phòng Việt-Mỹ hiện được duy trì trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ 2015. Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5-2016. Hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực (Shangri-la, Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-ASEAN tháng 10-2016).

Việt Nam quan tâm việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Mỹ

Trong Tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald J. Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về quyết định vừa qua của Chính phủ Mỹ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Mỹ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh và an ninh biển. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm làm việc về Sáng kiến hợp tác lưu trữ vật tư y tế và hợp tác nhân đạo và nhất trí sẽ khẩn trương triển khai thỏa thuận này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và tình báo. Việt Nam và Mỹ cam kết hợp tác về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và mong muốn Mỹ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, trong đó có việc cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ sự tham gia của cán bộ Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc..

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo