xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Suối Tiên - Huyền thoại đất và người

Huỳnh Trần

20 năm xây dựng và phát triển, bằng sức lực trí tuệ con người, Suối Tiên từ vùng đất hoang trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách, nhất là trong dịp Xuân về

Như một thông lệ suốt hai thập kỷ qua, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên lại hối hả hoàn tất những hạng mục công trình đầu tư cho ra mắt nhiều loại hình vui chơi đa dạng, tạo nên sắc diện mới, kịp đưa vào phục vụ du khách trong một không gian thoáng đãng, trong lành, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo, giữa kiến trúc cổ và kiến trúc đương đại. Tất cả tạo nên một quần thể hấp dẫn, vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt.

Luôn hấp dẫn vì độc đáo

Với chủ đề “Du Xuân Suối Tiên - Vui Tết quê hương”, lễ hội mùa Xuân Bính Thân 2016 rực rỡ sắc màu sẽ diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên từ ngày 8-2 (nhằm mùng 1 Tết Bính Thân).

Những ngày giáp Tết, Suối Tiên mặc áo mới, được trang hoàng lộng lẫy sắc màu Xuân, rộn ràng tiếng trống lân cùng rất nhiều chương trình vui chơi, giải trí mới lạ, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam chuẩn bị phục vụ khách du Xuân.

Thật ấn tượng, lần đầu tiên xuất hiện tại Suối Tiên bốn linh vật: Rồng Louis mạnh mẽ, Lân Uri vui vẻ, Rùa Ron thông thái, Phụng Hoàng Phoebe xinh đẹp. Bốn linh vật này sẽ đón chào và gửi lời chúc Xuân an lành hạnh phúc đến du khách bằng các vũ điệu sôi động, thân thiện và đáng yêu. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí Xuân quê hương qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đậm đà bản sắc dân tộc như: sân khấu hóa truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh” tại hồ Long Quy ẩn thủy, chương trình ca nhạc mừng Xuân được biểu diễn liên tục nhiều suất trong ngày. Hình ảnh các vị thần tiên Tam Đa Phúc - Lộc - Thọ, các nhân vật truyện cổ tích “Tấm Cám”, sự tích “Con Khỉ” sẽ ban tặng cho du khách những lời chúc tài, lộc, may mắn, hạnh phúc được tái hiện qua các cụm hoạt cảnh đặc sắc, quy mô lần đầu tiên có mặt tại Suối Tiên.

 

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên luôn tấp nập du khách trong những dịp lễ Tết. (Ảnh do đơn vị cung cấp)
Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên luôn tấp nập du khách trong những dịp lễ Tết. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Đặc biệt, đoàn xe diễu hành “Xuân hội ngộ bốn mùa hạnh phúc” hoành tráng, rực rỡ, mới lạ với 6 đoàn xe: "Khu rừng bí ẩn”, “Chào Xuân Bính Thân”, “Long Lân Quy Phụng”, “Những nàng công chúa phương Đông”, “Hòa bình thịnh vượng”, “Mai lan cúc trúc” được trang trí vô cùng lộng lẫy với lời chúc vui tươi, ấm no, sung túc của các vị thần tiên gửi đến du khách trong mùa Xuân mới, sẽ đem đến cho du khách cảm giác hân hoan trong không khí Xuân thấm đậm tình quê hương.  Để du khách có điều kiện chiêm bái, cầu nguyện những điều tốt lành trong dịp đầu năm, Suối Tiên long trọng tổ chức lễ vía cúng Năm bà Thánh Mẫu Ngũ Hành Nương Nương diễn ra vào mùng 9 Tết với sự chủ lễ của Ban Quản trị Lăng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam cùng nhiều nghi thức trang trọng.

Với phương châm “Luôn luôn đổi mới - Luôn luôn phát triển”, hằng năm Suối Tiên cho ra đời nhiều công trình mới để phục vụ du khách. Chào Xuân Bính Thân và mừng 20 năm hình thành phát triển Khu Du lịch Suối Tiên, lần đầu tiên Suối Tiên giới thiệu đến du khách 6 công trình tham quan giải trí mới với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng: “Quảng trường Kim Ngân Phong Thủy” - một công trình kiến trúc tâm linh độc đáo đem đến nhiều may mắn, an lành cho du khách; “Ốc đảo xanh Suối Tiên” - một không gian xanh mát trong lành, một lá phổi xanh giữa lòng thành phố, hứa hẹn sẽ trở thành nơi tham quan thư giãn tuyệt vời cho quý du khách. Khu trò chơi vận động “Team building Suối Tiên” với nhiều trò chơi hấp dẫn dành cho các tổ chức sự kiện và bạn trẻ năng động; Đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện tại Suối Tiên show biểu diễn “Các loài thú hoang dã” hấp dẫn, điêu luyện của gấu, cá sấu, mèo rừng, chó sói, khỉ,… cùng các tiết mục tung hứng của các chàng hề đem đến cho du khách sự thích thú cùng những tiếng cười sảng khoái đầu năm.

Chưa hết, vào đầu Xuân Bính Thân 2016, du khách đến Suối Tiên sẽ được thưởng thức công nghệ chiếu phim hiện đại bậc nhất thế giới: 4D, 8D, 9D. “Turbo Ride” - một công nghệ giải trí cảm giác mạnh, một thế giới hồi hộp, hấp dẫn chưa từng thấy từ công nghệ phim hiện đại đến từ nước Mỹ với vốn đầu tư hơn 30 tỉ đồng…

 

Khai trương Cinema Turboride - một trong 6 công trình mới được đầu tư hơn 80 tỉ đồng phục vụ Xuân Bính Thân. (Ảnh do đơn vị cung cấp)
Khai trương Cinema Turboride - một trong 6 công trình mới được đầu tư hơn 80 tỉ đồng phục vụ Xuân Bính Thân. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

 

Huyền thoại về vùng đất và dấu ấn một con người

Tết này, Khu Du lịch Suối Tiên vẫn trong không khí hân hoan mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình. Ngày 2-9-1995, kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Du lịch Văn hóa Suối Tiên chính thức mở cửa đón du khách từ mọi miền đến tham quan. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Suối Tiên trở thành một đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch hàng đầu của cả nước, đồng thời khẳng định được vị thế trong khu vực và thế giới. Với diện tích 55 ha, trên 150 công trình, mô hình vui chơi giải trí, đa dạng và phong phú: Vốn đầu tư tính đến nay là 4.000 tỉ đồng và hơn 800 lao động, hằng năm Suối Tiên đón khoảng 4,5 triệu lượt khách. Hiện nay, Suối Tiên đang tiếp tục triển khai mở rộng diện tích với quy mô hơn 50 ha, nâng tổng số diện tích lên 105 ha và số vốn đầu tư giai đoạn 2 là 2.000 tỉ đồng.

Nhớ lại cách đây hơn 20 năm, Suối Tiên là một vùng đất hoang hóa, dân cư thưa thớt với dòng suối nhỏ ẩn mình trong thiên nhiên hoang vắng. Vào năm 1987, ông Đinh Văn Vui, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ) Khu Du lịch Suối Tiên, lúc đó là chàng trai rời quê hương Sóc Trăng đến Suối Tiên - một địa danh nằm ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Phú, huyện Thủ Đức (nay là quận 9) - một vùng ven của TP HCM bắt đầu khai khẩn lập trang trại.

Trong những ngày đầu khai khẩn vùng đất này, ông Đinh Văn Vui phát hiện một mạch nước phun trào lên, cảm thấy lạ và tìm hiểu, được biết đó là dòng suối chảy ngầm trong lòng đất, có huyền thoại về 7 cô gái tuổi rồng lần lượt quy tiên tại dòng suối này nên dân trong vùng gọi là Suối Tiên. Trong ông bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, một linh cảm chợt đến như duyên tiền định và thôi thúc ông một cách mãnh liệt là “phải khơi dậy mạch sống của vùng đất này, phải làm một cái gì đó cho mảnh đất huyền thoại này”… Ý tưởng về một khu du lịch tại chính vùng đất này chợt hình thành…

Đầu năm 1992, các hạng mục công trình của dự án xây dựng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên lần lượt mọc lên. Với chủ đề chính là “Trở về cội nguồn văn hóa dân tộc”, Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã tạo dựng các công trình rất quy mô, độc đáo, giàu ý nghĩa. Chủ tịch HĐQT - TGĐ Đinh Văn Vui đã tự sáng tạo các ý tưởng và trực tiếp chỉ đạo, giám sát xây dựng các công trình, mô hình tham quan, giải trí tại Du lịch Văn hóa Suối Tiên dựa trên cơ sở khai thác, mô phỏng, tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Du khách đến Suối Tiên vừa có dịp nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí, vừa có dịp tìm hiểu, ôn lại những bài học lịch sử, tiếp cận những giá trị văn hóa kết tinh từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, khơi gợi trong mỗi du khách đến tham quan lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tự hào dòng giống Con Rồng Cháu Tiên.

Điều mà Du lịch Văn hóa Suối Tiên luôn hấp dẫn, thu hút du khách trong suốt 20 năm qua khiến lượng khách năm sau liên tục cao hơn năm trước chính là ở chỗ ông Đinh Văn Vui luôn luôn sáng tạo những công trình độc đáo, mới lạ, mang tính đột phá trong công nghệ giải trí, đồng thời không ngừng đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ CB-CNV trở thành những nhân viên chuyên nghiệp đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000.

Để có được thành công như hôm nay, biết bao lần Chủ tịch HĐQT - TGĐ Đinh Văn Vui phải trăn trở, tìm ra bằng được con đường dẫn đến thành công trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí. Ông khẳng định rằng không có con đường nào khác ngoài việc phải luôn sáng tạo, tìm ra cái mới nhất, hay nhất, lạ nhất, hiện đại nhất, đồng thời ứng dụng sao cho hài hòa nhất với thị hiếu và nguyện vọng của du khách, đặc biệt còn phải hài hòa một cách nhuần nhuyễn với chủ đề, định hướng phát triển của Du lịch Văn hóa Suối Tiên nhằm tạo bản sắc riêng cho mình. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt để Suối Tiên vững tiến kể cả khi ngành kinh doanh du lịch đang gặp khó khăn như hiện nay, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch giải trí rơi vào tình trạng phá sản hoặc phải đang hoạt động cầm chừng.

 

 

Chủ tịch HĐQT - TGĐ Đinh Văn Vui được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX tháng 12-2015. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chủ tịch HĐQT - TGĐ Đinh Văn Vui được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX tháng 12-2015. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Tưởng thưởng xứng đáng

Sau 20 năm khai phá, lao động và sáng tạo hết mình cho miền đất “Tứ Linh” Suối Tiên, ông Đinh Văn Vui đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của UBND TP HCM, của Bộ LĐ-TB-XH, của Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng các năm 2007, 2012, được trao tặng Cúp Thánh Gióng, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu Việt Nam nhiều năm liền,…và vinh dự được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9 vào tháng 12-2015.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo