Giáo dục
13/04/2017 09:09

Những nước nào đang miễn phí cho sinh viên đại học?

Một số quốc gia miễn phí cho học sinh học đại học bởi theo họ, học đại học là một quyền cơ bản của công dân chứ không phải là dịch vụ hay sản phẩm để trả tiền.

Theo thông báo mới nhất, kể từ mùa thu năm nay những sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc hệ 2-4 năm học toàn thời gian tại các trường đại học có thu nhập gia đình chưa đến 100.000 USD/năm ở New York sẽ được miễn học phí. Thông báo này sẽ giúp hàng chục nghìn sinh viên tại đây được lợi.

Quyết định trên của thành phố New York trên thực tế không có gì là mới khi nhiều quốc gia cũng có chính sách miễn học phí cho sinh viên nhằm khuyến khích giáo dục và đào tạo.

1. Đức

Đây là quốc gia nổi tiếng về khuyến khích giáo dục khi học sinh được miễn phi tới trường đại học. Thậm chí nhiều học sinh nước ngoài cũng có cơ hội được miễn phí theo học tại các trường đại học ở đây tùy trường hợp.

Tuy nhiên, Đức cũng phải tốn một khoản ngân sách khổng lồ cho giáo dục với chương trình miễn phí này và đang có chính sách nhằm hạn chế tình trạng học mãi không qua của nhiều sinh viên Đức. Không phải ngẫu nhiên mà theo báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), bình quân mỗi người lao động độc thân Đức sẽ phải đóng tới 49% thuế thu nhập, mức cao thứ 2 trong số các nền kinh tế phát triển.

2. Cộng hòa Séc

Sinh viên đại học Séc cũng được miến phí tiền học nhưng họ sẽ phải theo học chương trình được giảng dạy bằng tiếng địa phương và nếu học mãi không qua, nghĩa là lâu hơn khoảng 1 năm so với thời hạn quy định thì họ sẽ phải trả tiền học phí.

Tất nhiên, mức thuế bình quân mỗi người lao động độc thân ở đây phải đóng là 43%, cao thứ 8 trong số các thành viên của OECD.

3. Thụy Điển

Quốc gia Bắc Âu này miễn học phí cho các sinh viên theo học trường công và phạm vi áp dụng cho toàn Liên minh Châu Âu (EU). Những sinh viên ngoài khối không được hưởng chính sách ưu đãi này nhưng họ cũng không cần lo lắng khi Thụy Điển nổi tiếng với mức học phí thấp.

Dẫu vậy, người lao động ở đây lại phải chịu gánh nặng cho khoản phí này khi mức thuế thu nhập bình quân là 43%, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng của OECD.

4. Iceland

Phần lớn trường đại học ở quốc gia này là trường công nên học sinh được miễn học phí. Những học sinh theo học trường tư thì phải trả tiền nhưng họ có thể vay từ chính phủ với lãi suất chưa đến 1%.

Dẫu vậy, mức phí thủ tục đăng ký cho các học sinh ở đây vào các trường đại học lại khá đắt, bình quân khoảng 700 USD/người.

5. Pháp

Về lý thuyết, Pháp vẫn thu học phí của các sinh viên trường đại học công nhưng mức phí này khá thấp, thậm chí thấp hơn mức phí thủ tục đăng ký vào học của nhiều nước khác.

Theo giám đốc Thomas Estermann của Hiệp hội các trường đại học Châu Âu (EUA), bình quân mỗi sinh viên Pháp chỉ phải thanh toán 212 USD/năm cho các trường đại học công.

6. Estonia

Quốc gia khiến cả thế giới kinh ngạc khi tiến lên nền kinh tế 5.0 với hệ thống tự động hóa cao này cũng quyết định miễn phí cho sinh viên học theo các chương trình tiếng địa phương toàn thời gian từ năm 2014. Những sinh viên nào bị học lại thì sẽ phải thanh toán học phí.

Ngoài các quốc gia trên, những nước như Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan cũng miễn phí cho học sinh học đại học bởi theo họ, học đại học là một quyền cơ bản của công dân chứ không phải là dịch vụ hay sản phẩm để trả tiền.

(Theo Theo Thời Đại)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.