Đêm 3 "Mai Vàng kết nối": Ngọt ngào, sâu lắng

Minh Khuê. Ảnh: Hoàng Triều
08/09/2017 22:45 GMT+7

(NLĐO) - Đêm 3 chương trình "Mai Vàng kết nối" diễn ra đầy ngọt ngào, sâu lắng trong tối 8-9, lúc 20 giờ 20 phút tại Phòng trà Nhạc Xanh (26 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP HCM).

P336 mở màn sôi động

Đến hẹn lại lên, đúng 20 giờ 30 phút tối 8-9, người hâm mộ tề tựu đến Phòng trà Nhạc Xanh thưởng thức chương trình "Mai Vàng kết nối". Họ nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình trong phòng trà để chờ đón đêm trình diễn hội tụ nhiều ngôi sao đầy tiềm năng cho mùa giải Mai Vàng năm nay.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 1.

Nhóm P336

Nhóm P336 đã mở màn đêm diễn đầy sôi động bằng ca khúc "Đừng ngại ngùng - Don’t be shy" và vũ điệu điêu luyện. Họ diện trang phục tông màu đen trắng đầy phong cách, hát hết mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ những người hâm mộ. P336 là nhóm nhạc 10 thành viên gồm 6 nữ, 4 nam độ tuổi từ 12 đến 18. Họ phấn đấu trở thành nhóm nhạc tuổi teen danh tiếng và không ngừng nỗ lực. Trước khi bắt đầu đêm diễn, trưởng nhóm P336 tâm sự một thành viên bị tai nạn chấn thương chân, không thể tham gia biểu diễn. Vì thế, nhóm xin phép trình diễn với 9 thành viên.

"Đừng ngại ngùng - Don't be shy" được trình diễn ấn tượng, chinh phục khán giả nhất là người trẻ. Ở những đoạn điệp khúc, khán giả vỗ tay, thậm chí đứng lên cổ vũ. Phần trình diễn của P336 mang đến màn khởi động ấn tượng cho đêm 3 chuỗi chương trình "Mai Vàng kết nối". Sau ca khúc đầu tiên, nhóm hát tiếp bài "Bống bống bang bang" phiên bản tiếng Nhật Bản phong cách dễ thương, đáng yêu.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 2.

Nhóm có đến 10 thành viên nhưng 1 người bị thương, biểu diễn 9 người

Kết thúc phần mở màn thành công, MC Thanh Hiệp với trang phục lịch lãm bước ra sân khấu giới thiệu về ý nghĩa, mục đích của chuỗi chương trình "Mai Vàng kết nối". Anh giới thiệu siêu mẫu Xuân Lan, một gương mặt hoạt động tích cực trên sàn diễn thời trang, sân khấu, truyền hình thực tế được khán giả yêu mến, cùng làm MC với mình. 

Xuân Lan - MC cuốn hút

Siêu mẫu Xuân Lan xuất hiện xinh tươi trong đầm đen họa tiết trái tim màu trắng đẹp mắt. Cô rạng rỡ chào khán giả và chia sẻ về bản thân, công việc của mình thời gian qua. Khi được MC Thanh Hiệp hỏi: "Đêm nay, với vai trò MC, nhịp cầu nối để ca sĩ, nghệ sĩ có những giao lưu với khán giả, Xuân Lan có suy nghĩ gì?", siêu mẫu này thổ lộ rằng khi được mời làm MC cô thấy rất vui. Cô nghĩ rằng giải thưởng Mai Vàng cần có thêm hạng mục dành cho người mẫu vì hiện nay hoạt động lĩnh vực này rất sôi động.

MC Thanh Hiệp ghi nhận ý kiến của Xuân Lan, anh cho biết do trước đây các hoạt động của người mẫu chưa sôi động như hiện nay nên hạng mục dành cho người mẫu chưa được đưa vào nhưng với những hoạt động tích cực lĩnh vực này, ban tổ chức có thể xem xét bổ sung cho giải thưởng.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 3.

MC Thanh Hiệp - Xuân Lan

Nói về lĩnh vực sân khấu kịch, Xuân Lan tâm sự cô may mắn được diễn cùng các diễn viên gạo cội để hỏi hỏi, đến với sân khấu chỉ là cảm xúc, không được đào tạo chuyên nghiệp về đài từ, cô nỗ lực học hỏi. Năm 2016 với vở diễn "Sát thủ hai mảnh", cô có vai lớn trong sự nghiệp, được đề cử Mai Vàng và hạnh phúc vì điều đó. Đến nay, cô đã có nhiều vai diễn ở sân khấu kịch Idecaf.

"Hiện tại, Xuân Lan đang mở trường đào tạo người mẫu mang tên mình. Nghề người mẫu, Xuân Lan nghĩ các bạn trẻ yêu thích người mẫu không phải chỉ có các gameshow, chương trình thực tế mới học hỏi, rèn nghề mà còn nhiều trung tâm đào tạo khác sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Ngoài ra, Xuân Lan còn đào tạo riêng cho trẻ em từ 3-5 tuổi" - Xuân Lan chia sẻ.

MC Thanh Hiệp và Xuân Lan cùng giới thiệu với khán giả một nữ ca sĩ trẻ được khán giả rất yêu thích. Đó là nữ ca sĩ Vũ Thảo My. Xuất hiện trong đầm lệch vai duyên dáng, Thảo My cất giọng trình diễn ca khúc "Buông". Cô là nhân tố trẻ, một ứng viên tiềm năng cho mùa Mai Vàng năm nay. Sự xuất hiện của Thảo My như một làn gió trẻ trung thổi đi mọi sự mệt mỏi, phiền muộn của khán giả.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 4.

Vũ Thảo My

Với giọng hát nội lực, Thảo My nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ. Cô trình diễn tiếp ca khúc thứ hai là sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên có tên: "Call you an angel"

Ca sĩ nhí Khánh Ngọc khóc trên sân khấu

Ca sĩ nhí Khánh Ngọc tiếp nối chương trình sau phần trình diễn của Vũ Thảo My. Khánh Ngọc diện áo dài trắng, dễ thương trên sân khấu. Cô bé trình diễn ca khúc "Mẹ" đầy tình cảm, da diết bằng chất giọng trong sáng, không chênh phô những nốt cao. Cô bé xúc động đến bật khóc trên sân khấu sau khi hát xong ca khúc và giao lưu cùng hai MC. "Vì hoàn cảnh gia đình nên không được ở gần mẹ nên con thấy xúc động khi hát ca khúc này" - Khánh Ngọc vừa khóc vừa chia sẻ.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 5.

Khánh Ngọc xúc động

Sau khi được hai MC động viên bình tĩnh lại, Khánh Ngọc tiếp tục phục vụ khán giả "Mai Vàng kết nối" ca khúc "Cho con tuổi thơ". Ca khúc này do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, nằm trong video ca nhạc (MV) kêu gọi cho chiến dịch cộng đồng bảo vệ trẻ em thoát khỏi nạn xâm hại. MV do Khánh Ngọc do nhiều ca sĩ khác cùng hòa giọng, gây chú ý nhiều trên mạng xã hội thời gian qua.

Xen lẫn vào tiết mục của các ca sĩ trẻ, khán giả được thưởng thức một lớp trích đoạn cải lương mang tên "Đưa em về quê mẹ" của soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn, do hai nghệ sĩ Khánh Tuấn và Tâm Tâm biểu diễn. Cả hai diện trang phục áo dài và vest lịch lãm, phối hợp ăn ý không chỉ giọng hát mà còn động tác biểu diễn. Khánh Tuấn có làn hơi dài còn Tâm Tâm giọng hát ngọt ngào, họ lột tả nỗi đau chia phôi của hai nhân vật trong trích đoạn.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 6.

Khánh Tuấn và Tâm Tâm

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 7.

Phần trình diễn của Khánh Tuấn và Tâm Tâm khiến nhiều khán giả lớn tuổi xúc động và không ít người trẻ cũng nhiệt tình cổ vũ bằng những tràng pháo tay cuối tiết mục.

Nối tiếp chương trình, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang trình diễn ca khúc "Hands up". Cô cuốn hút trong trang phục đen bó sát cơ thể, khoe đường cong gợi cảm, vừa hát vừa trổ tài vũ đạo, khiến khán giả cuồng nhiệt hát theo, khuấy động không khí khán phòng.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 8.

Thiều Bảo Trang

Thiều Bảo Trang là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ, cô thường trình diễn những ca khúc sôi động và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhiều tràng vỗ tay cổ vũ vang lên khi ca sĩ này kết thúc tiết mục của mình.

Sau khi gửi lời cảm ơn, Bảo Trang tiếp tục trình diễn ca khúc thứ hai có tên "Be with you", ca khúc trong đĩa đơn mới của cô. Thiều Bảo Trang hy vọng người hâm mộ sẽ bình chọn cho cô với ca khúc này.

Đức Tuấn gây ấn tượng với "Trăng dưới chân mình"

Nam ca sĩ được nhiều người yêu mến Đức Tuấn được giới thiệu trình diễn ngay sau tiết mục sôi động của Thiều Bảo Trang. Đức Tuấn là giọng ca trầm ấm, trữ tình ấn tượng. Đức Tuấn có nhiều video ca nhạc (MV) ấn tượng, được lòng công chúng.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 9.

Đức Tuấn

Không ồn ào thị phi, Đức Tuấn cần mẫn với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Anh nỗ lực sáng tạo cái mới, phục vụ khán giả. Đức Tuấn mang đến cho khán giả ca khúc "Trăng dưới chân mình" (Trần Lê Quỳnh).

Với bản lĩnh sân khấu của mình, ca sĩ trẻ này tiếp tục chinh phục người yêu nhạc. Tất cả lặng yên nghe giọng hát của anh và vỡ òa bằng những tràng pháo tay nhiệt tình khi tiết mục kết thúc.

Trong lúc giao lưu ngắn với MC Xuân Lan, Đức Tuấn thổ lộ: "Mai Vàng là giải thưởng lớn và lâu đời mà Tuấn rất trân trọng. Vì thế, Tuấn rất vui khi tham gia hoạt động tiền giải thưởng này, trình diễn cho các khán giả ca khúc mới của mình. "Trăng dưới chân mình" là đĩa đơn mà Tuấn thực hiện từ đầu năm đến nay, tiếp theo sẽ là một album và MV khác phục vụ khán giả. Nếu được khán giả bầu chọn, Tuấn mong muốn được bầu chọn ca khúc "Trăng dưới chân mình" vì đây là ca khúc tâm huyết, giới thiệu với khán giả".

MC Xuân Lan nhận định giọng ca của Đức Tuấn khiến khán giả lắng lại, sống chậm lại.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 10.

Sau phần giao lưu, Đức Tuấn giới thiệu ca khúc thứ hai có tên: "Tình ca phố" (Quốc Bảo) và lồng ghép vào đó ca khúc "Phố xa" (Lê Quốc Thắng). Anh cho biết "Tình ca phố" là ca khúc từng trình diễn 10 năm trước nhưng giờ được làm mới lại. "10 năm trước Sài Gòn khác, 10 năm sau Sài Gòn khác nhưng với bản thân Tuấn và cả khán giả tình yêu dành cho Sài Gòn không thay đổi" - Đức Tuấn thổ lộ

Tiếp nối sau Đức Tuấn, nữ ca sĩ Khánh Loan duyên dáng với áo dài trắng thêu đóa hoa đỏ, cô trình diễn ca khúc "Ai buồn hơn ai" (Hoàng Thi Thơ). Khánh Loan giới thiệu ca sĩ Phạm Thái cùng song ca với cô ca khúc thứ hai có tên "Sầu tím thiệp hồng" (Hoài Linh).

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 11.

Khánh Loan và Phạm Thái

Trong phần giao lưu với MC Xuân Lan, Khánh Loan tâm sự: "Tôi cùng Phạm Thái gặp nhau tại một sự kiện trong dịp lễ Vu Lan, cùng phối hợp ăn ý ca khúc "Sầu tím thiệp hồng". Vì thế, khi được mời trình diễn tại "Mai Vàng kết nối", tôi và Thái bàn nhau nên song ca và chọn ca khúc này. Với tôi, giải thưởng Mai Vàng vẫn là giải thưởng mong ước trong quá trình làm nghề, mong được khán giả bình chọn".

Lâm Vũ day dứt với ca khúc "Tấm ảnh không hồn"

MC Xuân Lan trở lại sân khấu, giới thiệu sự xuất hiện của một chàng ca sĩ có vẽ ngoài rất lãng tử, chuyên hát những bản tình ca và được đông đảo người hâm mộ nữ yêu thích. Đó là ca sĩ Lâm Vũ, chuyên thể hiện ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca, nhạc bolero.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 12.

Lâm Vũ

Lần này, Lâm Vũ diện vest đen, phục vụ khán giả "Mai Vàng kết nối" ca khúc "Tấm ảnh không hồn" (Hoài An), giọng hát ngọt ngào của anh chinh phục khán giả. Ngay sau ca khúc này, Lâm Vũ thay đổi không khí, trình diễn một ca khúc khác có tên "Phũ phàng" (Ngọc Sơn).

Tiếp nối sau Đức Tuấn, nữ ca sĩ Khánh Loan duyên dáng với áo dài trắng thêu đóa hoa đỏ, cô trình diễn ca khúc "Ai buồn hơn ai" (Hoàng Thi Thơ).

Trang Pháp lung linh tại Mai Vàng kết nối

MC Xuân Lan giới thiệu phần trình diễn tiếp theo của đêm nhạc là một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và đó là Trang Pháp. Trang Pháp trình diễn ca khúc "Giấu", ca khúc do chính cô sáng tác.

Trang Pháp không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ, cô là một trong số những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ của làng nhạc Việt có nhiều sáng tác chinh phục được khán giả.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 13.

Trang Pháp

Sau ca khúc "Giấu", Trang Pháp khuấy động khán giả với ca khúc sôi động "Sao khi trách anh phải làm gì". Đây là một sáng tác của chính Trang Pháp theo thể loại Brazilian bass đầy mới lạ tại Việt Nam.

Phối hợp trình diễn với Trang Pháp là hai vũ công cùng diện trang phục bó sát đầy lấp lánh, cuốn hút khán giả

Nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan tiếp nối chương đêm 3 chương trình "Mai Vàng kết nối" với ca khúc "Xin làm người xa lạ" (Tú Nhi).

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 14.

Lưu Ánh Loan

Lưu Ánh Loan sở hữu chất giọng đầy cảm xúc, phù hợp dòng nhạc bolero nên hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện sở trường của mình. Sau ca khúc "Xin làm người xa lạ", cô trình diễn tiếp bài "Không bao giờ quên anh" (Hoàng Trang). Lưu Ánh Loan nhận được nhiều tràng vỗ tay khi kết thúc tiết mục.

Dương Triệu Vũ trải lòng trong đêm diễn

Sau Lưu Ánh Loan, Dương Triệu Vũ xuất hiện trên sân khấu. Anh diện trang phục giản dị, trình diễn ca khúc "Kết thúc để bắt đầu". Đây là ca khúc được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác dành riêng cho Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng. MV của ca khúc này tạo chú ý trên mạng xã hội trong một thời gian dài.

Với chất giọng đầy nội lực, Dương Triệu Vũ trình diễn nồng nàn ca khúc này. Anh tâm sự với khán giả rằng mới vừa từ Mỹ về Việt Nam, có chút mệt nhưng đã có lời hẹn với khán giả "Mai Vàng kết nối" nên vẫn đến để chia sẻ. Anh nói thêm do đi cắt tóc mà bị cắt hỏng hết cả, đành phải đội nón để che và mong được sự thông cảm.

Đêm 3 Mai Vàng kết nối: Ngọt ngào, sâu lắng - Ảnh 15.

Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ trình diễn tiếp ca khúc "Cảm giác với một người khác" và sau đó anh chia sẻ: "Đây là hai ca khúc trong album mới của Vũ. Vũ thấy vui lắm vì thời đại công nghệ phát triển, nhiều người có thói quen lên mạng nghe nhạc miễn phí hoặc tải về nhưng album này lại được khán giả mua về làm kỷ niệm. Đến nay, album đã tái bản lần thứ ba và đó là một niềm vui".

Để khuấy động không khí, kết thúc chương trình, Dương Triệu Vũ cháy hết mình với ca khúc "60 năm cuộc đời". Cả khán phòng sôi động cùng Triệu Vũ, khép lại chương trình thành công.

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả 17:24

(NLĐO) - Đông đảo người hâm mộ đã nán lại sau lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 để chúc mừng các nghệ sĩ vừa đoạt giải.

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn 05:28

Khép lại chương trình trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023, các nhà chuyên môn và các nghệ sĩ khách mời tham gia trao giải đã có những phát biểu chân thành về chương trình trao Giải Mai Vàng 29

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta" 15:56

(NLĐO) - Các nghệ sĩ tham gia ca cảnh "Lòng tốt quanh ta" đã hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm bếp cơm chay 0 đồng của cụ Hồng, cụ My.

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng 15:25

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Hòa Minzy không giấu được cảm xúc bất ngờ khi nhận được Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023 ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ và Rapper được yêu thích nhất".

Xem thêm