Mốc son lịch sử của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

23/11/2003 21:02 GMT+7

(NLĐ)- Sáng 23-11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn - TPHCM đã diễn ra mít-tinh trọng thể kỷ niệm 63 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23.11.1940 - 23.11.2003).

Đến dự ngày kỷ niệm này có các vị cán bộ lão thành cách mạng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các vị lãnh đạo TP và đông đảo nhân dân huyện Hóc Môn. Tại buổi lễ, ông Huỳnh Ngọc Thành, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, đã phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Nam Bộ trong khởi nghĩa Nam kỳ. Cuộc khởi nghĩa được ghi nhận là một mốc son lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sự kiện khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra đến nay đã 63 năm, nhưng tầm vóc lịch sử, dấu ấn thời gian và hào khí kiên cường của nó vẫn còn vang vọng mãi. Để tuyên dương công trạng của quân và dân trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, ngày 14-3-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất do thành tích “Đã nổi lên chiến đấu oanh liệt với địch và đã biểu dương được ý chí kiên cường của dân tộc”. Tự hào với truyền thống đã có trong quá trình kháng chiến giữ nước và giải phóng dân tộc, hơn 28 năm qua, quân và dân TPHCM, trong đó có huyện Hóc Môn đã liên tục phấn đấu đạt nhiều thành quả về kinh tế - xã hội, góp phần đáng kể trong việc gìn giữ an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội...

Trước đó, sáng 22-11, tại khu di tích Ngã ba Giồng, gần 1.200 đoàn viên thanh niên huyện Hóc Môn đã tham dự hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” nhân kỷ niệm 63 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn tổ chức. Tối cùng ngày, đoàn viên thanh niên huyện Hóc Môn đã tổ chức rước đuốc từ nhà di tích Xuân Thới Đông đến Ngã ba Giồng.