Khởi tố đối tượng dâm ô với em họ 14 tuổi

31/03/2017 10:40 GMT+7

(NLĐO) – Sau khi dâm ô với em họ 14 tuổi, Hà Văn Chấn đã rời khỏi nơi cư trú. Do được gia đình vận động, Chấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng 31-3, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Chấn (SN 1988, trú thôn Thanh Liêm, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 27-3, khi gia đình đi chơi về thì thấy em H.T.T.O (SN 2003, trú thôn Thanh Liêm, xã Ayun Hạ) đang khóc, quần áo xộc xệch. Gặng hỏi thì O. nói bị anh họ tên Chấn hiếp dâm nên đã trình báo công an.


Thôn Thanh Liêm nơi xảy ra vụ việc

Thôn Thanh Liêm nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, khi công an triệu tập lên làm việc thì Chấn đã rời khỏi nơi cư trú. Kết quả giám định pháp y không phát hiện em O. bị hiếp dâm.

Chiều 29-3, sau khi được gia đình vận động Chấn đã đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan điều tra, Chấn khai nhận tối 27-3, sau khi uống rượu đã đến nhà chú họ chơi thì thấy O. ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối. Sau đó, Chấn đã sờ soạng mặc dù em O. chống cự. Chỉ đến khi nghe người thân trở về thì Chấn mới thả em họ ra đồng thời xin lỗi rồi bỏ đi.