Trả tiền xong, giết chủ nợ

10/10/2017 11:31 GMT+7

(NLĐO) - Do mâu thuẫn sau khi trả xong tiền, con nợ đã dùng dao đâm chết người cho mình mượn tiền.

Ngày 10-10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Trần Huy (SN 1974, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Giết người".

Chị N.T.B và anh Nguyễn Tuấn là vợ chồng đã có con nhưng đã ly thân. Sau đó chị B. dọn ra sống chung như vợ chồng với Huy.

Trả tiền xong, giết chủ nợ - Ảnh 1.

Nguyễn Trần Huy tại tòa phúc thẩm

Đầu năm 2016, chị B và Huy mượn của anh Phạm Văn Hiển 1 triệu đồng nhưng không trả đúng hẹn.

Do vậy,  anh Hiển đã đến nơi làm việc của con gái chị B đòi nợ và con chị B đã trả tiền cho mẹ.

Do nghĩ việc đòi nợ của anh Hiển là quá đáng nên Huy đã cãi nhau dẫn đến mâu thuẫn.

Trưa 3-4-2016, anh Hiển cùng chồng chị B và nhóm bạn tổ chức uống rượu. Cũng tại thời điểm này,  Huy và nhóm bạn cũng đi hát karaoke.

Sau khi nhậu xong, chồng chị B gọi điện đòi chém Huy vì đã chung sống như vợ chồng với chị B. Cho rằng anh Hiển cho số điện thoại của mình nên Huy đã nảy sinh ý định trả thù.

Sau đó,  Huy mang dao đến phòng trọ của anh Hiển ở phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) để tìm đánh.

Thấy Huy xông vào,  anh Hiển cầm két bia đỡ thì bị Huy đâm nhiều nhát khiến anh Hiển tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trong vụ án này,  Lê Hoàng Vũ (SN 1981, sống lang thang) có hành vi dùng cây nhị khúc tiếp sức cho Huy đâm chết chủ nợ nên bị toà sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội "Giết người". Vũ không có kháng cáo, không bị kháng nghị và án đã có hiệu lực pháp luật.