Trồng cần sa bán khắp nước qua mạng

10/11/2016 15:07 GMT+7

(NLĐO) – Hai đối tượng trồng cần sa tại nhà, sấy khô, đóng gói, rao bán trên mạng rồi chuyển đến các đơn đặt hàng khắp nước qua đường hàng không.

Ngày 10-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng liên quan đến đường dây trồng, buôn bán cần sa qua mạng với hàng chục vụ vận chuyển hàng bằng đường hàng không.


Tuấn và Thanh bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để tiến hành điều tra làm rõ.

Tuấn và Thanh bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để tiến hành điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Bùi Thanh (18 tuổi) và Hoàng Đình Tuấn (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Tại cơ qua điều tra, 2 đối tượng này khai nhận đã trồng cần sa tại nhà sau đó giao dịch, mua bán qua mạng và chuyển hàng đường hàng không.


Số lượng cần sa sấy khô được Tuấn Và Thanh chuẩn bị gửi qua đường hàng không đến khách hàng.

Số lượng cần sa sấy khô được Tuấn Và Thanh chuẩn bị gửi qua đường hàng không đến khách hàng.

Cụ thể, sau khi trồng, sấy khô, bỏ vào các hộp giấy bên ngoài ngụy trang bằng lá chuối khô, các đối tượng đã gửi hàng qua đường hàng không đến 10 tỉnh thành trong cả nước có đơn đặt hàng qua mạng internet.

Tang vật thu giữ là số lượng lớn cần sa sấy khô được đóng gói sẵn và hơn hai chục hóa đơn chuyển hàng qua đường hàng không.

Hiện, số lượng cần sa và đường dây buôn bán cần sa đang được cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.


Hàng chục hóa đơn giao dịch được Công an Lâm Đồng thu giữ.

Hàng chục hóa đơn giao dịch được Công an Lâm Đồng thu giữ.