Ước tính thiệt hại lên đến 300 triệu đồng

11/05/2004 21:03 GMT+7

(NLĐ)- Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Bảo vệ thủy sản TPHCM ngày 11-5, các mẫu cá chết hàng loạt tại trại cá Song Tân (P. Tân Thuận Tây, Q.7), thuộc Công ty Thủy hải sản Việt Long Sài Gòn, hoàn toàn không chứa độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 10-5, cá nuôi trong ao của trại đồng loạt chết ngộp và nổi lên mặt nước, làm nhiều người dân địa phương đổ xô đến vớt cá, gây nên cảnh lộn xộn. Lực lượng 113 và chính quyền địa phương phải khoanh vùng, trục vớt cá chết mang đi thiêu hủy. Theo ông Trần Hữu Phùng, trưởng trại cá Song Tân, khu vực nuôi cá có diện tích gần 3 ha, với 15 tấn cá các loại (chủ yếu là cá chép, rô phi, diêu hồng, cá trám cỏ,...). Do cá chết lên đến 90%, nên ước tính thiệt hại là 200 - 300 triệu đồng và công ty phải mất ít nhất 6 - 8 tháng để khôi phục lại đàn cá. Được biết, trại cá này chủ yếu nuôi các loại cá thuần chủng, cung cấp cá hậu bị bố mẹ cho trại cá giống Phú Hữu và cá thịt cho các chợ đầu mối. Hiện tại, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước trong ao, nhưng theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng cơn mưa lớn ngày 8-5 đã kéo một lượng phân urê từ bãi đất bên cạnh xuống ao, làm hàm lượng amoniac trong nước tăng cao, khiến cá chết hàng loạt.