58 nông dân VN du học tại Thái Lan và Đan Mạch

22/01/2003 00:00 GMT+7

(NLĐ) - Theo tin từ Hội Nông dân Việt Nam, năm 2003 sẽ có 58 nông dân Việt Nam sang Thái Lan và Đan Mạch học tập kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, quản lý và tiếp cận thị trường thế giới. Cụ thể, 18 nông dân sẽ sang Thái Lan 2 tháng học cách nuôi và chăm sóc bò sữa, chế biến sữa để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Những người này sẽ đi làm 3 đợt. Đợt đầu tiên, 6 nông dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lên đường vào ngày 15-2. Kinh phí học tập và sinh hoạt do Hội Nông dân Thái Lan tài trợ. Hội đồng Nông nghiệp Đan Mạch cũng tài trợ 40 suất đi học tại Đan Mạch trong vòng 3 tháng cho các nông dân về kinh nghiệm tổ chức sản xuất quản lý và marketing nông phẩm.