Phát hiện kho “vũ khí” khác của ông Phương "khói lửa"

28/02/2013 21:08 GMT+7

(NLĐO)- Mặc dù thuê căn nhà ở quận Gò Vấp để mở cửa hàng nhưng ông Lê Minh Phương (SN 1955, Giám đốc hãng phim Lạc Việt) lại dùng chứa pháo và vật liệu nghi chất nổ.

Ngày 28-2, CQĐT Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Công an quận Gò Vấp đã khám xét ngôi nhà ông Phương thuê tại số 42 Phạm Ngũ Lão (phường 3, quận Gò Vấp) và thu được 15 viên pháo (không có thuốc nổ) cùng một số dây cháy chậm. Ngoài ra, CQ ĐT còn thu giữ hai hộp nhựa trọng lượng 3 kg, một hộp đựng chất bột màu đen, một hộp bột trắng đục.

Ngôi nhà ông Phương thuê tại Gò Vấp

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Phương thuê ngôi nhà này của bà Nguyễn Thị Thúy Nga (ngụ huyện Nhà Bè) với giá 12 triệu đồng/tháng để mở cửa hàng thời trang mang tên Khánh Phương. Tuy nhiên, sau khi thuê nhà, người ta ít thấy vợ chồng ông Phương ở mà chỉ để dùng để chứa vật dụng tạo khói lửa phục vụ việc làm phim.

Hiện số pháo, dây cháy chậm và 3 kg bột đựng trong hai hộp nhựa đang được CQ ĐT giám định. Như vậy đây là "kho vũ khí" thứ ba của ông Phương được phát hiện.
 
Trước đó, nhiều đạn, vỏ đạn, nòng súng, đạn mã tử, gói giấy hình tròn nghi chất nổ được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ ở số 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3. Ngoài ra, tại văn phòng hãng phim Lạc Việt ở đường Hoàng Sa (cách hiện trường vụ nổ vài trăm mét), cơ quan chức năng cũng thu giữ được hàng chục thùng thuốc nổ, dây cháy chậm, nụ xòe…