Sẽ diệt hoàn toàn dịch ruồi tại Củ Chi

01/08/2001 00:00 GMT+7

(NLĐ) - Sáng 31-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với UBND huyện Củ Chi về việc xử lý dịch ruồi bùng phát ở địa phương này trong thời gian gần đây. Sau khi trực tiếp đến hai xã An Phú và An Nhơn Tây, nơi dịch ruồi phát sinh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao kết quả thực hiện các biện pháp diệt ruồi mà huyện và các ngành của TP đã triển khai, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Củ Chi để tiếp tục hướng dẫn người dân, các chủ trại gà phun thuốc diệt ruồi, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại...

(NLĐ) - Sáng 31-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với UBND huyện Củ Chi về việc xử lý dịch ruồi bùng phát ở địa phương này trong thời gian gần đây. Sau khi trực tiếp đến hai xã An Phú và An Nhơn Tây, nơi dịch ruồi phát sinh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao kết quả thực hiện các biện pháp diệt ruồi mà huyện và các ngành của TP đã triển khai, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường  phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Củ Chi để tiếp tục hướng dẫn người dân, các chủ trại gà phun thuốc diệt ruồi, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại... bằng nhiều biện pháp kỹ thuật để diệt hoàn toàn dịch ruồi tại địa phương này. Trước kiến nghị của các chủ trại gà xung quanh việc cần nguồn vốn vay đầu tư làm chuồng kín thay cho dạng chuồng hở hiện nay để ngăn ruồi phát sinh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ xem xét hướng trợ vốn vay trong thời gian tới. Theo UBND huyện Củ Chi, hiện dịch ruồi đã giảm trên 90% so với thời điểm bùng nổ vào đầu tháng 6-2001 và trên 80% trong tổng số 34 trại gà tại địa phương đã thực hiện kỹ thuật vệ sinh chuồng trại.