Tặng quà cho trẻ mồ côi trên núi Cấm (An Giang)

07/01/2008 23:08 GMT+7

(NLĐ)- Ngày 6-1, Báo Người Lao Động phối hợp với Tập đoàn CT Group đã đến thăm và tặng hơn 20 triệu đồng (gồm tiền và quà) cho mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi của bà Võ Thị Ba, 71 tuổi, một giáo viên về hưu đang nuôi dưỡng 11 trẻ mồ côi có độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hải, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Cách đây 6 năm, bà Ba thành lập mái ấm này để nuôi dưỡng các cháu bị bỏ rơi. Cuộc sống của mấy bà cháu sống dựa vào sự tảo tần của người con thứ hai của bà Ba là bộ đội xuất ngũ, lên khai hoang lập nghiệp trên đỉnh núi Cấm. Ông Trần Kim Chung, Tổng Giám đốc Tập đoàn CT Group, cho biết: Tập đoàn CT Group sẽ giúp tiền ăn cho các cháu hằng tháng và sẽ cùng Báo Người Lao Động vận động xây dựng một ngôi nhà mới cho mái ấm này.