Sự lên ngôi của lụa

16/09/2005 20:30 GMT+7

Một trong những sự kiện thời trang nổi tiếng nhất thế giới là Tuần lễ Thời trang New York 2006 vừa diễn ra từ ngày 9 đến 16-9 tại New York. Tuần lễ này đã gây ngạc nhiên lớn khi hầu hết những sáng tạo của các nhà tạo mẫu hàng đầu thế giới không hẹn mà gặp trên cùng một chất liệu: Lụa!

Hai mẫu của Monique Lhuillier, áo đầm dạ hội đơn giản, nhưng quyến rũ
Hai mẫu của Monique Lhuillier, áo đầm dạ hội đơn giản, nhưng quyến rũ

Nhiều nhà tạo mẫu đã lấy cảm hứng trên nền lụa để tạo ra những bộ trang phục xuân hè đầy màu sắc và quyến rũ. Hãng thời trang Monique Lhuillier tung ra bộ sưu tập dạ hội hầu hết bằng chất liệu lụa với những thiết kế đơn giản rất gần gũi với cuộc sống. Trong khi đó bộ sưu tập của nhà thiết kế Doo Ri trên nền màu nâu đất là những nét điểm xuyết của phi bóng ở cổ áo, đai áo làm nên sự duyên dáng nhưng lại độc đáo khi lụa được thiết kế thành những chiếc quần lửng chẽn gối hay áo choàng khoác ngoài.

Hoa văn trên nền lụa cũng là nét hấp dẫn của các thiết kế trong Tuần lễ Thời trang New York 2006. Nhà thiết kế Zang Toi cho ra mắt bộ sưu tập trên nền màu đen tuyền của lụa là những nét hoang dã được tạo bởi các hoa văn ở thân và gấu váy với những gam màu nóng. Nhà thiết kế gốc Hoa Vivienne Tam cũng giới thiệu những chiếc váy ngắn bó sát bằng lụa điểm xuyết nhiều bông hoa nhỏ lạ mắt. Lụa cũng trở nên ngẫu hứng trong các trang phục của nhà thiết kế Matthew Williamson khi là đường viền cổ áo sơ mi, khi là chiếc thắt lưng mềm mại, khi là đường lượn mềm mại ở eo và ngực áo...  

Mẫu thiết kế của Doo Ri trên nền lụa cho quần lửng và đường viền ở ngực áo (trái). Mẫu của Zang Toi trên nền đen tuyền của lụa gắn kết hoa văn (giữa). Mẫu của Matthew Williamson mềm mại với đường viền thắt nơ nơi ngực áo (phải)

Mẫu thiết kế của Doo Ri trên nền lụa cho quần lửng và đường viền ở ngực áo (trái). Mẫu của Zang Toi trên nền đen tuyền của lụa gắn kết hoa văn (giữa). Mẫu của Matthew Williamson mềm mại với đường viền thắt nơ nơi ngực áo (phải)