Âm nhạc mùa hè thất thu

19/08/2015 22:15 GMT+7

Lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ, theo thống kê của tạp chí Billboard, làng nhạc thế giới không có bài hát mùa hè nào thực sự ấn tượng dù Billboard vẫn mở cuộc bình chọn cuộc thi “Bài hát mùa hè” như mọi năm.

Lùng sục khắp các bảng xếp hạng lẫn xem xét những ca khúc khuấy động bảng xếp hạng âm nhạc vẫn không thấy ca khúc nào mang hơi hướng âm nhạc mùa hè. “See you again” (nhạc phim “Furious 7”) của Wiz Khalifa và Charlie Puth là bài hát gây sốt trong suốt mùa hè qua nhưng chủ đề lại quá buồn bã, thậm chí nặng nề trong khi giai điệu thì không đủ rộn rã.

Tinh thần của ca khúc mùa hè là “sôi động và vui tươi” dù với giới chuyên môn, ca khúc mùa hè thường hơi có chút gì đó vu vơ, thậm chí vô giá trị về nội dung nhưng “bắt” tai nghe và không thể loại chúng ra khỏi bộ nhớ trong đầu. Theo quan điểm của nhiều người, ca khúc mùa hè không hẳn là phải hay về mặt ý nghĩa, trong khi “See you again” lại rất hay nhưng chưa đáp ứng đủ tiêu chí “bắt” tai nghe. Giới chuyên môn giải thích: “Ít ai nói “California girls” của Katy Perry là bài hát hay, xuất sắc về chất lượng nghệ thuật nhưng nó hoàn toàn xứng đáng là bài hát của mùa hè 2010”.

 

 

Không khó để nhận ra sự thiếu vắng của những cái tên nổi trội và thường rất phù hợp với âm nhạc mùa hè bởi họ chuyên hát những bài phù hợp tai nghe như Katy Perry, Beyoncé, Pink, Lady Gaga, Britney Spears (ảnh)... Nhưng cũng không vì thế mà nói rằng mùa hè này thiếu những ca khúc hay, như: “Uptown funk” của Bruno Mars và Mark Ronson, “Can’t feel my face” của The Weeknd, “Fight song” của Rachel Patten, “Cheerleader” của OMI, “Want to want me” của Jason DeRulo... nhưng bản chất các ca khúc này không đủ để gọi là ca khúc mùa hè.

Ca khúc mùa hè được xem trọng vì nó gần như trở thành một nét văn hóa bởi người nghe cần có không khí sôi động bên cạnh những giai điệu sâu lắng. Trong quá khứ từng có những bài hát có tiết tấu chậm rãi nhưng rất nổi vào mùa hè như “Rolling in the deep” hay “She will be loved” vì bài hát chứa đầy năng lượng khi đến với người thưởng thức.