Con đã lớn khôn - Một cách làm phim lạ thường

08/07/2004 22:44 GMT+7

Nhật Bản sản xuất, phát sóng lúc 17 giờ 30 chủ nhật hằng tuần từ 11-7 trên VTV3

Hai đứa trẻ con một gia đình lao động bình thường ở Tokyo. Ba chúng đã bỏ nhà đi, còn mẹ chúng là nhân viên của một trạm xăng dầu không có nhiều thời gian để chăm sóc con. Hai chị em chúng bắt đầu được mẹ cho làm quen với cuộc sống tự lập. Câu chuyện diễn ra trên phim là những tình huống thách thức mà hai chị em (bé gái 7 tuổi và bé trai 5 tuổi) phải vượt qua trên suốt chặng đường từ nhà đến siêu thị để mua những vật dụng cần thiết cho gia đình và mang chúng từ siêu thị về nhà... Đó là một trong 13 câu chuyện của bộ phim tài liệu Con đã lớn khôn do Hãng Nippon Television Nhật Bản thực hiện với cách làm phim hết sức lạ thường: Không cần kịch bản, đạo diễn, ngay các nhà quay phim cũng được cải trang và giấu kín máy quay. Câu chuyện diễn ra trên phim tự nhiên như những gì đã diễn ra trong đời sống thực của các em. Trước khi quay phim một ngày, cha mẹ các em đã hợp tác với các nhà làm phim bí mật khâu vào cổ áo các em những chiếc micro siêu nhỏ và hoàn toàn không cho các em biết trước là chúng đang bị quay phim. Có khoảng 100 đứa trẻ được chọn thực hiện phim mỗi năm nhưng chỉ sử dụng được 10 tập phim trong số đó. Trong tất cả các tập phim, những đứa trẻ tham gia phải đối mặt với những thách thức lớn như gặp chó dữ, rắc rối về tiền bạc trong lúc mua sắm, xe cộ trên đường, hay khi đối diện với người lớn... và các em đã tìm cách vượt qua những trở ngại này như thế nào. Bộ phim vui nhộn, mang đậm tính giáo dục này không chỉ hướng đến trẻ em mà còn muốn gởi đến những người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh, thông điệp: Hãy để cho trẻ độc lập trong suy nghĩ và hành động của mình.