Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2009: Nếu đề tài đời hơn...

14/08/2009 09:45 GMT+7

Nếu trong 3 đêm chung kết 1, 2, 3 (các ngày 5, 7, 8.8) 12 thí sinh đã khiến khán giả tương đối hài lòng, thì đêm chung kết 4 (ngày 12.8), người xem lại tiếc bởi cách mà một số thí sinh phải chia tay cuộc chơi.


4 thí sinh có mặt đêm chung kết xếp hạng: Hoài Trinh, Anh Duy, Thanh Thủy, Tuấn Nam - Ảnh: C.T.S 

Vào lần tổ chức thứ 6, cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình của Đài truyền hình TP.HCM đã có một vị trí khá tốt trong lòng thí sinh và khán giả. Với nhiều thay đổi trong kết cấu chương trình, nội dung thi (qua sự góp ý của các phương tiện truyền thông), 12 thí sinh vòng chung kết năm nay đã thuận lợi hơn qua từng phần tranh tài. Họ không phải chịu áp lực bởi những câu hỏi "khó" của khách mời như các năm trước, có thể chủ động thể hiện khả năng nói, cách diễn đạt cảm xúc, sự hiểu biết về vấn đề tự chọn hay do ban tổ chức đưa ra.

Điều đáng tiếc ở một số thí sinh là họ đã học thuộc lòng đáp án để trả bài thay vì ứng xử đúng như yêu cầu ở một MC. Vì thế, khi đứng trước ban giám khảo, trước khán giả, và nhất là do áp lực thời gian, họ đã bị khớp, quên bài, cứ lặp tới lặp lui vài ý còn nhớ được… Khán giả tiếc cho Thu Thảo và Phương Linh bởi cả hai đều có giọng khá tốt, Phương Linh còn có ngoại hình, gương mặt đẹp rất ưu thế cho nghề MC. Chính việc học thuộc lòng đáp án đã khiến thí sinh bị gò bó vào cái có sẵn, không còn được cảm xúc thật sự với đề tài, và nguy hiểm nhất là có thể bị "đứng hình" khi xuất hiện trên sân khấu.

Rất nhiều khán giả đã cho rằng, sao ban tổ chức không chọn những đề tài "đời" hơn, sinh động hơn để thí sinh thuận lợi hơn khi truyền tải nội dung đến khán giả. Bởi chọn đề tài cũng là yếu tố vô cùng quan trọng liên quan đến thành công hay thất bại của thí sinh. 

Thí sinh nào sẽ đăng quang trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 (lúc 20 giờ 30 ngày 20-8 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM) trong 4 bạn trẻ: Hoàng Anh Duy, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Tuấn Nam và Đặng Thị Hoài Trinh? Nếu Thanh Thủy (đến từ Quảng Ngãi) với phong cách và giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm thì Hoài Trinh, Tuấn Nam diễn đạt vấn đề trôi chảy, làm chủ sân khấu (dù có lúc vẫn mất bình tĩnh). Anh Duy, giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội (từng đoạt huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc) với khả năng diễn đạt khéo, ngoại hình sáng sân khấu, xử lý đề tài thông minh là ứng viên sáng giá cho giải Én vàng nếu Duy giữ được phong độ cho đến đêm thi cuối.

Chỉ mong sao ban tổ chức nghiên cứu kỹ hơn, chọn thêm đề tài hấp dẫn hơn để đêm thi cuối cùng khán giả thực sự có được ấn tượng đẹp về cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009.