Mỹ Linh, Bằng Kiều hướng dẫn tốp 2 “Vietnam Idol 2013”

30/04/2014 16:42 GMT+7

(NLĐO) - Minh Thùy và Nhật Thủy - tốp 2 chương trình truyền hình thực tế “Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2013”, được ca sĩ Mỹ Linh, Bằng Kiều huấn luyện trong giai đoạn nước rút, tranh vị trí quán quân đêm chung kết diễn ra tối 4-5.

Ban tổ chức chương trình Vietnam Idol 2013 mời ca sĩ Bằng Kiều huấn luyện cho thí sinh Nhật Thủy và Mỹ Linh hướng dẫn Minh Thùy. Cả hai ca sĩ đàn anh, đàn chị này sẽ tìm cách nâng ưu thế và giảm khuyết điểm trong giọng hát của Minh Thùy, Nhật Thủy.

 

 

Bằng Kiều hướng dẫn thí sinh Nhật Thủy

Bằng Kiều hướng dẫn thí sinh Nhật Thủy

 

 

 

 

Trong đêm chung kết, tốp 2 phải thể hiện ba bài hát gồm một ca khúc đã từng được trình bày thành công ở những vòng thi trước, một bài hát mới tự chọn và cuối cùng là bài hát chung mà mỗi thí sinh đều phải hát. Bên cạnh đó, trong đêm gala trao giải, Minh ThùyNhật Thủy vẫn tiếp tục trình bày thêm một ca khúc dự thi và kết quả cuối cùng sẽ được cộng dồn lại từ đêm thi trước để tìm ra quán quân Vietnam Idol mùa thứ năm.

 

Mỹ Linh hỗ trợ Minh Thùy

Mỹ Linh hỗ trợ Minh Thùy

 

 

 

 

 

 

Nhạc sĩ Huy Tuấn- Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết về quyết định mời Bằng Kiều và Mỹ Linh cùng tham gia với vai trò tư vấn và huấn luyện cho Minh Thùy và Nhật Thủy: “Mỹ Linh có thể được xem là ca sĩ được đào tạo bài bản nhất hiện nay, trong khi Minh Thuỳ không được đào tạo bài bản.

Chính vì vậy, để giúp Thùy không bị bất lợi về kiến thức và xử lý bài hát ở một vòng thi quan trọng và mang tính quyết định của đêm chung kết, việc mời ca sĩ Mỹ Linh hướng dẫn là tốt nhất. Đối với Nhật Thủy, thí sinh sở hữu kĩ thuật hát tốt, có xu hướng cũng như cách xử lý bài hát rất gần với âm nhạc quốc tế, còn Bằng Kiều là ca sĩ thường xuyên cập nhật những xu hướng ấy nên để Bằng Kiều hướng dẫn cho Nhật Thủy là phù hợp”.

Ca sĩ Bằng Kiều cho biết: “Công việc của Kiều chỉ hỗ trợ cho Thủy làm sao để xử lý bài hát thông minh nhất và hay nhất trong khả năng của mình, còn lại em ấy đã làm rất tốt rồi.”