Nghệ sĩ Hồng Nga hết lòng yểm trợ đàn em

17/03/2015 10:10 GMT+7

(NLĐO) - Nghệ sĩ Hồng Nga có mặt tại phim trường Đà Lạt để quay vở cải lương “Thả một bè lau” (tác giả và đạo diễn: Hoàng Ngọc Ẩn, chuyển thể từ tác phẩm của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh). Nghệ sĩ Hồng Nga đóng vai sư cô Giác Duyên, yểm trợ đắc lực cho các nghệ sĩ trẻ tham gia vở cải lương này trong đó có Tâm Tâm-nữ nghệ sĩ trẻ từng gặp tai nạn "suýt chết".

 

NS Tâm Tâm và Hồng Nga trong vở "Thả một bè lau"

Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết khi hay tin bà về nước thực hiện live show, soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn đã mời bà tham gia vở cải lương này.

“Tôi nghĩ mình đủ duyên để đóng vai sư cô trong tác phẩm này. Đây là kịch bản cải lương được chuyển thể từ tác phẩm văn học của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Câu chuyện kể về cuộc đời truân chuyên của Thúy Kiều được anh Ẩn chuyển thể rất mượt mà, lời thoại và ca từ trong các bài vọng cổ rất hay” - Nghệ sĩ Hồng Nga nói.

 

NS Tâm Tâm và Lê Tứ trong vở "Thả một bè lau"

Nghệ sĩ Hồng Nga càng vui mừng hơn khi biết nghệ sĩ Tâm Tâm khỏe mạnh, tham gia vở diễn này trong vai Thúy Kiều.

“Trước đây hay tin Tâm Tâm bị tai nạn, tôi rất đau lòng. Sau ca phẫu thuật ghép sọ cứ ngỡ Tâm Tâm sẽ không quay lại sàn diễn nhưng may mắn đến nay cô đã phục hồi và ca diễn rất tốt” – NS Hồng Nga đã chia sẻ.

 

NS Hồng Nga và Tâm Tâm trong vở "Thả một bè lau"

Tham gia vở cải lương này còn có: NSƯT Thoại Miêu, NS Khánh Tuấn, Khánh Nam, Vũ Luân, Lê Hồng Thắm, Lê Tứ, Hà Như…

NS Hồng Nga nói lâu lắm bà mới quay video cải lương, vì thời gian lưu diễn tại Mỹ khá dài, hơn nữa không tìm được kịch bản hay và vai diễn phù hợp. Chuyện nghệ sĩ bay sô nước ngoài là chuyện bình thường từ nhiều năm. Bên cạnh biểu diễn phục vụ kiều bào, bà còn thăm cháu ngoại và con gái đang định cư tại nước ngoài.

 

NS Tâm Tâm và Vũ Luân trong vở "Thả một bè lau"
NS Hồng Nga và Tâm Tâm trong vở "Thả một bè lau"

Nghệ sĩ Hồng Nga kể rằng thị trường sân khấu cải lương ở Mỹ năm 2015 có vẻ ảm đạm nhưng nếu biết cách khai thác sẽ tổ chức được nhiều sô lớn. Bà chia sẻ: “Vài năm qua các nghệ sĩ đã quy tụ lại dựng nguyên tuồng hoặc tổ chức live show, thu hút rất đông kiều bào ở một số tiểu bang. Tôi đã diễn lại những vở như: Nửa đời hương phấn, Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt… khán giả nô nức đến xem và cổ vũ nhiệt tình”.

 

NS Khánh Tuấn và Tâm Tâm trong vở "Thả một bè lau"

 

Luôn yểm trợ hết mình cho đàn em, NS Hồng Nga vào vai sư cô Giác Duyên thật ngọt ngào