Ngọc Trinh tạo cơ hội cho đạo diễn trẻ

11/07/2014 17:54 GMT+7

(NLĐO) - Chiều 10-7, bà "bầu" Ngọc Trinh giới thiệu vở kịch “A ma ma!” (tác giả: Sao Thủy, đạo diễn: Hồng Trang) tại Nhà hát kịch TP HCM – Rạp Công Nhân.

Mai Thế Hiệp và Nguyễn Anh Tú mang lại tiếng cười cho vở "A ma ma"

Mai Thế Hiệp và Nguyễn Anh Tú mang lại tiếng cười cho vở "A ma ma"

Ngọc Trinh thành lập đoàn xã hội hóa gắn với Nhà hát kịch TP HCM, đảm nhận nhiều khâu: tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên chính.

Với thông điệp hãy trân trọng tình cảm của cha mẹ dành cho bản thân, vở kịch “A ma ma” không chỉ mang lại tiếng cười mà cả những giọt nước mắt từ sự ăn năn của cô bé có mẹ nghèo, bán xôi dành dụm tiền để mua cho con gái áo đầm thật xinh. Sự ra đời của vở kịch tâm lý xã hội này khẳng định ước nguyện của Ngọc Trinh là tạo cơ hội cho đạo diễn trẻ giới thiệu tác phẩm sân khấu đến công chúng yêu kịch.

“Tôi chọn Hồng Trang làm đạo diễn và tác giả vở kịch này vì cô đã ra trường 5 năm, lăn lộn khắp nơi từ kịch cà phê cho đến các vở diễn học đường. Hồng Trang cũng như bản thân tôi, hiểu và cảm nhận thật rõ cơ hội dành cho đạo diễn trẻ hiện nay rất hiếm nên khi được mời dàn dựng vở này, cô tâm huyết và hết mình. Đây là vở kịch thứ 5 của nhóm, được khán giả quan tâm, cổ vũ, đó là điều tôi rất mừng” - Ngọc Trinh chia sẻ.

 

Ngọc Trinh và Mỹ Liên - hai vai diễn mang nhiều tâm trạng

 

Nghệ sĩ Gia Bảo và Trường Khanh tạo nhiều tiếng cười duyên dáng cho vở.

So với những đơn vị sân khấu xã hội hóa, sàn diễn của Ngọc Trinh tập trung đi vào những đề tài tâm lý xã hội và gia đình. Đạo diễn Khánh Hoàng – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM cho biết: “Chọn Ngọc Trinh là đơn vị đối tác với nhà hát, thực hiện những vở diễn đi theo chiến lược của dòng kịch gia đình, tâm lý xã hội, tôi rất vui khi nhận thấy anh em diễn viên đã rất hồ hởi trên sàn tập, hết mình với vai diễn để đóng góp hiệu quả nghệ thuật cho mỗi suất diễn”.

 

Gia Bảo và Trường Khanh mang lại nhiều tiếng cười cho vở diễn

 

Ngọc Trinh, cô gái nghèo thích chưng diện để mẹ phải cơ cực mua sắm cho con dẫn đứng trước hiểm họa khó lường

 

Ngọc Trinh, Nguyễn Anh Tú và Baggio trong vở "A ma ma"

Ngọc Trinh, Nguyễn Anh Tú và Baggio trong vở "A ma ma"