"Dành cho tháng 6" - nhẹ nhàng tuổi học trò

TIEUQUYEN
17/05/2012 16:30 GMT+7

(NLĐO) - "Dành cho tháng 6" – tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn - ra mắt nhẹ nhàng như chính câu chuyện trong phim. Tuy nhiên, dấu ấn bộ phim dành cho tuổi học trò này lại không hề nhỏ.


 
“Lâu lắm rồi mới lại có được bộ phim dành cho tuổi học trò hồn nhiên, chân thực và đáng yêu đến thế” – đó là nhận xét của không ít người trong giới sau buổi chiếu ra mắt phim vào tối 16-5 tại rạp BHD Star Cinema.
                               
Thật vậy, lắng đọng lại sau tất cả những “màn trình diễn” của những gương mặt tuổi teen trên phim chính là sự trẻ trung, trong sáng và cũng không kém phần mộng mơ, thi vị mà đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn đã mang đến cho khán giả tuổi học trò.
           

Bắt đầu từ việc tỏ tình không thành với Minh (Trần Thiên Tú), Kiên (Huỳnh Anh) quyết định bỏ về quê...
      

...khiến Minh và Hoàng (Đỗ Quốc Trung) phải đi tìm - cũng là một cuộc "du hý mùa hè"
                                    
Trọng tâm của Dành cho tháng 6 là cuộc quyết đấu trong trận chung kết bóng rổ giữa hai đội trường Duy Tân và Lý Thường Kiệt. Nhưng trước thềm trận đấu, Kiên - đội trưởng đội bóng rổ trường Duy Tân (diễn viên Huỳnh Anh đóng) đột nhiên bỏ về quê, lý do là vì tỏ tình thất bại với cô bạn gái cùng lớp Minh (diễn viên Trần Thiên Tú). Vậy là Hoàng (Đỗ Quốc Trung) - thành viên lớn tuổi còn lại trong đội bóng - phải thay mặt 4 thành viên còn lại đi tìm Kiên. Hành trình này có thêm Minh, thế nhưng bất chấp lời năn nỉ của hai người bạn, Kiên vẫn một mực không chịu về trường thi đấu. Không ai lấp khoảng trống đội hình, đội Duy Tân đứng trước nguy cơ sẽ bị đội bạn đánh bại. Và Kiên – “nhân vật chủ chốt” làm nên rắc rối sẽ là người xuất hiện ở khoảnh khắc sau cùng…
    

Trận bóng rổ chung kết là yếu tố "kịch tính" nhất phim
    
Kịch bản không có kịch tính để người xem phải đòi hỏi về “nút thắt, mở”, câu chuyện cứ thế được trải trên màn ảnh rộng qua cách kể tự nhiên, hóm hỉnh. Thoại tự nhiên, sinh động cùng diễn xuất linh hoạt, không bị gò nắn vào khuôn khổ nào của các diễn viên trẻ và những góc máy dài ghi nhận khoảnh khắc cuộc sống một cách chân thực như nó vốn có khiến Dành cho tháng 6 “lẳng lặng” từng bước ghi điểm cho đến phút sau cùng.
                                                                                                                                             
Người lớn rất ít xuất hiện trong khung hình, nếu có cũng chỉ là giọng nói, hình dáng phía sau hoặc ống kính “cắt gọt” đầy chủ ý khi chỉ để lộ một đôi vai, bàn tay hoặc vạt áo – đủ để chứng minh đó là …người lớn. Nhẹ nhàng mà tinh tế, đạo diễn cũng đã lồng ghép cuộc sống Hà Nội với từng góc phố, những con hẻm, không cận cảnh đặc tả nhưng cuộc sống, sinh hoạt của người dân và giới trẻ thủ đô vẫn cứ thấp thoáng ở phía sau nhân vật, góc xa xa trong khung hình.
                
Không bỏ qua việc khai thác yếu tố "phiêu lưu, khám phá" thường thấy trong các bộ phim dành cho tuổi học trò, Dành cho tháng 6 cũng có những lát cắt rất thơ mộng khi để hai nhân vật Hoàng và Minh về Thái Nguyên tìm Kiên. Đồi núi, đường ray xe lửa, cảnh thiên nhiên sông nước đã được đạo diễn mang vào khung hình, nhấn nhá thêm cho sức thu hút bằng sự dí dỏm hồn nhiên của các nhân vật.


Cảnh quay trong phim khá đẹp


Người lớn chỉ "xoay lưng" về phía khung hình


Trở lại trong Dành cho tháng 6, cả Huỳnh Anh...
  

...lẫn Trần Thiên Tú đều có những khoảnh khắc diễn xuất ấn tượng
                    
Ấn tượng nhất phải kể đến trận bóng rổ kết thúc phim, một trận tranh tài quyết liệt nhưng cũng “hài hết cỡ" qua lời của hai bình luận viên tuổi teen. Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ đây cũng là phần khó khăn nhất. 15 phút trận đấu trên phim được quay trong 12 ngày (chiếm một nửa tổng sống hình ảnh của phim), phải thể hiện được các chi tiết kỹ thuật, trong tốc độ di chuyển của các cầu thủ bóng rổ. So với hình ảnh chỉ thoáng qua trong Bi, đừng sợ! hay vai diễn bị chê “cứng ngắt” trong Thiên Sứ 99, lần trở lại này trên màn ảnh rộng, gương mặt trẻ Huỳnh Anh đã thể hiện đước đúng chất nhân vật học trò, cùng với Trần Thiên Tú – người từng đóng vai Ngô trong phim Áo lụa Hà Đông.


Đỗ Quốc Trung (phải) - "gia vị lạ" góp nên thành công của bộ phim
   
Đáng khen nhất phải kể đến gương mặt trẻ Đỗ Quốc Trung với lối diễn đúng nghĩa một “teen boy” hồn nhiên, tinh nghịch nhưng cũng rất trọng tình, trọng nghĩa. Đạo diễn cũng “thiết kế” cho nhân vật này những bộ trang phục thật ấn tượng để mỗi lần Hoàng xuất hiện, nếu không phải là diễn xuất hài hước tự nhiên của Đỗ Quốc Trung khiến thì những “phụ trang” của nhân vật cũng đủ khiến khán giả phải bật cười.
 
Không bạo lực và nước mắt như Bóng ma học đường, không nhiều dằn xé, kịch tính như Sài Gòn Yo, cũng không hồi hộp kinh dị như những lời giới thiệu trong bộ phim Bẫy cấp 3 (đã bị cấm chiếu mới đây), Dành cho tháng 6 giống như một truyện ngắn đầy chất thơ, trong sáng và tinh nghịch được chuyển tải lên màn ảnh rộng và dừng lại ở đúng giới hạn của nó.
                                                                 
Cũng có ý kiến cho rằng kịch bản phim đơn giản, thiếu chiều sâu, ít tuyến nhân vật nên không thu hút. Tuy nhiên, nếu khán giả chỉ muốn xem một bộ phim dành cho lứa tuổi học trò nhẹ nhàng, trong sáng với một chút giận dỗi khi tình yêu không được đáp lại, một chút thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, một chút hài hước đúng kiểu "xì - tin", một chút lắng đọng trong âm nhạc... thì Dành cho tháng 6 có thể thỏa mãn yêu cầu trên.
                                                                               

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm