Miss Earth Nhật đoạt giải Trang phục truyền thống

thanh
14/11/2010 16:14 GMT+7

Mặc bộ váy dạ hội đen với họa tiết như hình xăm sau lưng mang nét đặc trưng nghệ thuật Nhật Bản, Marina Kishira, người đẹp 23 tuổi của xứ Phù tang vượt qua gần 80 thí sinh để đoạt giải cao nhất vòng thi phụ thứ hai tại Miss Earth 2010.

Người đẹp Nhật còn được trao danh hiệu Miss Sea Links, theo tên địa điểm nơi diễn ra vòng thi phụ này ở Phan Thiết với trị giá giải là 5.000 USD. Marina Kishira sẽ là khách mời đặc biệt của khu resort cao cấp Sea Links trong vòng 5 năm.

 
Miss Earth Nhật Marina Kishira (phải) nhận giải thưởng "Miss Sea Links 2010" từ tay Miss Earth 2009 Larissa Ramos. Ảnh: Hoàng Hà 
 
Người đẹp đoạt giải cho biết, bộ váy dạ hội là của một thí sinh từng đăng quang trong cuộc thi hoa hậu tại Nhật nhiều năm trước. Vì thích sự duyên dáng của trang phục này mà Marina Kishira quyết định mượn lại bộ váy để thi Miss Earth 2010 với hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Marina chia sẻ, cô đặc biệt thích họa tiết giống hình xăm ở sau lưng áo. “Tuy rằng ở Nhật, việc phụ nữ xăm mình chưa được xem là điều hay ho nhưng những họa tiết hình xăm này mang hình ảnh của bông hoa và dòng nước đang chảy, gợi nhắc về sự thanh bình, thư thái và huyền ảo đặc trưng của văn hóa Nhật”, người đẹp giải thích.
 
 
Người đẹp Nhật đoạt Giải trang phục truyền thống đẹp nhất với bộ váy được thiết kế khá giản dị. Ảnh: Hoàng Hà
 
Ông Ramon Monzon, Chủ tịch Tập đoàn Carousel, thành viên ban giám khảo đêm thi, nhận xét, bộ váy của người đẹp Nhật tuy khá đơn giản so với trang phục cầu kỳ, bắt mắt của các người đẹp khác, nhưng quan trọng là người mặc nó thể hiện thần thái và cái hồn của trang phục. Những bước đi uyển chuyển, phong thái tự tin, quyến rũ và e ấp của người phụ nữ châu Á đã giúp người đẹp Nhật nhận được điểm số cao nhất từ 7 thành viên của ban giám khảo và trở thành người thắng cuộc.
 
Marina Kishira từng lọt vào top 5 vòng thi tài năng với màn trình diễn các thế võ Karate sôi nổi, mạnh mẽ. Cô cao 1,72 m, nặng 55 kg với số đo hình thể là 86-63-91.
 
Top 5 người đẹp của đêm thi trang phục truyền thống. Từ trái qua: Người đẹp Nhật, Nam Phi, Ecuador, Mexico và Brazil. Ảnh: Hoàng Hà 
 
Trên sân khấu đêm thi trang phục truyền thống, 76 thí sinh được chia làm 4 nhóm trình diễn theo các chủ đề: Nước, lửa, không khí và đất. Sau màn thể hiện của tất cả các người đẹp, top 5 được chọn ra gồm các cô gái đến từ: Brazil, Nhật Bản, Mexico, Ecuador, Nam Phi.
 
Luisa Lopes, cô gái 20 tuổi người Brazil chăm chút cho phần thi của mình với bộ trang phục rực rỡ sắc màu với một chú vẹt thật to cầm trên tay. Cô chia sẻ, bộ trang phục này được nhà thiết kế Alexandre Dutra thực hiện với thân áo mang màu lông vẹt thể hiện những sắc nóng đặc trưng của xứ sở nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú của vùng đất này.
 
Người đẹp 22 tuổi Jennifer Stephanie Pazmino của Ecuador khiến khán giả trầm trồ, thích thú khi khoác lên người bộ váy màu xanh được kết vô số vỏ sò ốc thể hiện đại dương xa thẳm với hệ sinh vật biển phong phú của đất nước cô.
 
 
Ngô Phương Lan (phải) dẫn chương trình cùng Anh Tuấn trong đêm thi. Ảnh: Hoàng Hà
Claudia Lopez Mollinedo, người đẹp 18 tuổi của Mexico lại gây ấn tượng với bộ váy cầu kỳ và chiếc mũ mang hình dáng chú hổ trên đầu. Cô cho biết, đó là hình ảnh vị thần hổ đặc trưng trong văn hóa quê hương cô. “Tôi chọn hình ảnh con hổ trong phần thi của mình vừa để cho thấy sự mạnh mẽ, trường tồn của nền văn hóa đặc trưng của Mexico, vừa thể hiện được sự mạnh mẽ trong tính cách của người phụ nữ đất nước chúng tôi”, cô giải thích.
 
Riêng bộ váy của người đẹp 24 tuổi Nondyebo Dzingwa, tuy không rực rỡ nhưng lọt vào “mắt xanh” của ban giám khảo nhờ sắc thái hài hòa trong văn hóa người da màu Nam Phi. Đây là trang phục đặc trưng dành cho thiếu nữ Nam Phi chưa kết hôn, toát lên sự quyến rũ và nét duyên ngầm.
 
Với sự đầu tư của các thí sinh về hình thức lẫn ý nghĩa cho các bộ váy áo, đêm trang phục truyền thống không chỉ là cuộc thi mà là dịp để các người đẹp đến từ 5 châu lục giới thiệu nét tinh tế trong nền văn hóa, xã hội của quê hương, đồng thời gửi gắm thông điệp xanh về môi trường. Trang phục của người đẹp Cayman là sự cách điệu hình ảnh rặng san hô quý của quốc đảo này.
 
Bộ váy của người đẹp Đài Loan được đính đá quý vừa thể hiện nét sang trọng vừa cho thấy sự trân trọng dành cho bạn bè quốc tế. Người đẹp Chile chọn màu đồng cho bộ váy của mình với ý nghĩa ca ngợi sự anh hùng của những người thợ mỏ vừa được cứu sống ở quê hương cô sau nhiều ngày bị giam trong lòng đất. Người đẹp Italy mặc bộ váy trắng của người La Mã với chất liệu ren từ xưa chỉ dành cho những nữ hoàng.
 
Giữa “rừng” nhan sắc với đủ kiểu váy đa dạng, không câu nệ vào truyền thống mà cân bằng giữa vẻ cách tân và nét văn hóa đặc trưng từng vùng đất nước, bộ áo dài khăn đóng của hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương chưa thật sự nổi bật. Người đẹp Việt không lọt vào top 5 của cuộc thi.
 
Phần thi Trang phục truyền thống Miss Earth 2010 diễn ra vào 20 giờ tối 13-11. Có hơn 4.000 khán giả đến xem các người đẹp thi thố. HHTG Người Việt 2007 Ngô Phương Lan và MC Anh Tuấn cùng dẫn chương trình cho đêm này. Ngoài ra, 76 thí sinh của cuộc thi còn biểu diễn trên nền nhạc phần trình bày các ca khúc của các nhóm nhạc như ca sĩ, Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Mặt trời đỏ, Unlimited. Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà còn sáng tác riêng bài Rực sáng phương Đông cho phần trình diễn chủ đề “Không khí” của các thí sinh.

Sáng 14-11, thí sinh Miss Earth 2010 được chia làm 3 nhóm tham dự các hoạt động tại Phan Thiết như: trồng cây, nhặt rác trên bãi biển và diễu hành đường phố. Chiều cùng ngày, đoàn di chuyển về thành phố Nha Trang để tiếp tục các sự kiện khác tại thành phố biển.

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm