Thu Minh lên tiếng trấn an người hâm mộ

maiphuong
11/09/2012 10:44 GMT+7

(NLĐO) - Một ngày sau vụ lùm xùm chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt, nữ giám khảo Thu Minh đã lên tiếng trên Facebook cá nhân để trấn an khán giả, người hâm mộ. Cô cho rằng xì-căng-đan lần này là “từ trên trời rơi xuống”, mọi chuyện bình thường thôi và kêu gọi mọi người hãy an tâm.

Thu Minh là một trong những giám khảo kiêm huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt. Trước sự hoang mang của dư luận, Thu Minh lên Facebook của mình và viết: "Cả nhà ơi, đâu hết rồi... I’m home... , sorry bữa giờ chị busy quá nên đi suốt, đêm qua chị từ Phan Thiết về đến Sài Gòn là 1.AM rồi không xem được The Voice, sáng nay dậy sớm đi họp vì chuyện “Scandal từ trên trời rơi xuống”. Cả nhà yên tâm nhé, mọi chuyện cũng bình thường thôi mà, đơn giản chỉ là “Tình ngay lí gian” thôi.

Chuyện gì cũng có nhiều góc để suy xét về một sự việc nên hãy là những người hiểu biết, điềm tĩnh và lạc quan để thấy cuộc sống này tươi đẹp, sống có ý nghĩa và thanh thản chứ đừng vội mất niềm tin “hay vạch lá tìm sâu” cho “hả lòng hả dạ”.


 
 

Rồi nhìn đâu cũng cố mà soi để tìm sạn thì cuộc đời này thảm thiết lắm. Chị đang vui vì mới xem lại được phần thi của Thu Thủy – Gia Bảo, I love them, my babies… Tự hào và hãnh diện khi là HLV của các em. Dương Trần Nghĩa – Nguyên Long, you guys have done extremely well special “Move like Jagger”, I proud of you all. Kisses..."
 
 

Không chỉ dừng lại ở đó, Thu Minh còn cho rằng Phương Uyên - giám đốc âm nhạc của chương trình không thể có “3 đầu 6 tay” để điều khiển mọi việc trong một chương trình lớn như thế. Đồng thời, các huấn luyện viên đều là những người có “mặt mũi” nên không ngu ngốc đi “hứng đá” của người khác. Không đụng chạm nhiều đến những phát ngôn trong đoạn clip được tung lên mạng, Thu Minh chỉ mong khán giả, giới chuyên môn hãy đánh giá cuộc thi toàn diện và công bằng hơn. Nữ ca sĩ cá tính này viết: “...Suy nghĩ chút đi chứ để nói “bất mãn, thất vọng người này người kia” thì dễ. Nhưng phải lý giải được là tại sao cho người ta “tâm phục khẩu phục” điều mình muốn nói chứ.
 
Thứ nhất: Các em có thấy mỗi đội một màu sắc khác cá tính riêng không? Vì nếu điều này không đến từ sự tích cực, sự lựa chọn và kiểm soát từ chính các HLV của các đội thì sao có thể tạo nên đúng sắc màu riêng trong cá tính âm nhạc của mỗi HLV? Giám đốc âm nhạc đã giúp các HLV dung hoà cá tính riêng (nếu hơi bị mạnh mẽ) của mỗi người cùng nội dung âm nhạc chung của chương trình mà thôi chứ làm sao mà “3 đầu 6 tay” trong mọi việc.
 

Thứ hai: Các HLV đều là những người có mặt mũi nên nếu bị ném đá thì thà là mình bị “hứng đá” bởi chính quyết định của mình chứ không ngu ngốc “hứng đá” vì quyết định của người khác nhé.
 
Cho tới thời điểm này hãy nhìn vào những gì đội Thu Minh đã làm được nói riêng là câu trả lời chính xác cho tính cách của HLV Thu Minh. Sự lựa chọn của chị có gì sai chưa? Biết là mọi người mỗi người mỗi ý khác nhau nhưng điều chị đã làm là người đi tiếp xứng đáng không bị tranh cãi gì nhiều và người ra đi trong ánh hào quang và sự tiếc nuối của khán giả. Vậy thì có gì sai ở đây? Nếu ai cứ cố tình nói là sắp xếp ở đây thì chị có thể tự tin nói “đây là một sự sắp xếp hợp lý” của chính chị”.
 

Phương Uyên bị nghi có nhiều email, trao đổi riêng với thí sinh

Mọi chuyện lùm xùm bắt đầu từ clip dài 8 phút 25 giây bất ngờ xuất hiện trên mạng. Clip này cắt ghép các đoạn email trao đổi để cho thấy rằng giữa Phương Uyên - Giám đốc âm nhạc của chương trình - và một số thí sinh có quan hệ riêng, có sự tư vấn, nâng đỡ khi chọn bài thi. Đoạn clip mở đầu bằng câu: “Những thắc mắc mà báo chí chưa giải đáp về Giọng hát Việt sẽ được trả lời tại đây”. Sau đó, người này đặt ra câu hỏi "Vì sao các thí sinh toàn hát tiếng Anh?" và trả lời bằng cách chia sẻ một email được cho là gửi từ team của Trần Lập đến Phương Uyên. Trong đó, phía Trần Lập muốn đổi sang bài tiếng Việt nhưng Phương Uyên không đồng ý.
 

Các HLV trong chương trình Giọng hát Việt. Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG
Ngoài những tin nhắn, email trao đổi qua lại còn có đoạn ghi âm giữa Phương Uyên và một thí sinh tên Linh. Nữ nhạc sĩ khuyên thí sinh này: "Em chọn R&B là nó chết ngay", "em phải hát thể loại của em chứ, hát thể loại của nó là em chết trước", "chị là sếp mà em lo gì chuyện đó"... Một số tin email có tên người gửi là Trang Ốc", "Nguyen Linh", "Đồng Lan"... cũng tâm sự và năn nỉ giám đốc âm nhạc tư vấn, chọn bài giúp.
 Không chỉ vậy, đến phần cuối tác giả đoạn clip còn tiết lộ danh sách các thí sinh được sắp xếp sẵn để đi vào vòng liveshow ở 4 tập vòng đối đầu. Theo đó, Bảo Anh (đội Trần Lập), Đồng Lan (đội Đàm Vĩnh Hưng), Đặng Thị Thu Thủy (đội Thu Minh) và Thiều Bảo Trang (đội Hồ Ngọc Hà) sẽ là tốp 4 của chung kết. Kịch bản được dựng trước còn sắp xếp cả người chiến thắng là Bảo Trang thuộc đội Hồ Ngọc Hà.
Ngay khi video clip này tung lên mạng, một làn sóng tranh luận bùng nổ. Nhiều cư dân mạng tin rằng clip là thật dù người tung lên không có ý tốt nhưng rõ ràng “không có lửa sao có khói”. Nhiều câu hỏi được đặt ra từ cư dân mạng: “Nếu những gì nêu lên trong clip này là sự thật thì đây là sự lừa dối trắng trợn của chương trình đối với công chúng?”

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà sản xuất đã tổ chức họp kín với các thí sinh và các huấn luyện viên. Họ cho biết sẽ họp báo chiều 11-9 để trả lời rõ ràng mọi chuyện. Tuy nhiên, trong ngày 10-9 một đại diện phía nhà sản xuất-công ty Cát Tiên Sa (người này đề nghị không nêu tên) chia sẻ trên Thanh Niên rằng Phương Uyên đã nhận lỗi. Người này chia sẻ thêm rằng không giận Phương Uyên vì "hơn lúc nào hết tôi hiểu và chứng kiến tất cả những gì Phương Uyên dành cho cuộc thi. Uyên đã đi một đoạn đường dài từ những ngày đầu rèn luyện các em cho đến lúc này".
Bức ảnh Phương Uyên thân thiết với thí sinh Bảo Trang ngoài đời
 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm