Em Ng.T.M.Tr, 12 tuổi, ngụ ở Vũng Tàu bị một con rắn cạp nia chui vào giường ngủ cắn. Sau 6 giờ bị rắn cắn căn, Tr. bị đớ lưỡi, không nói được, không nuốt được, sùi nhiều bọt mép, khó thở. Tại BV Nhi Đồng 1, bác sĩ ghi nhận em bị sụp mi hai bên, yếu liệt tứ chi, nhiều đàm nhớt, liệt cơ hô hấp không tự thở được, phải thở qua máy giúp thở, mặc dù tri giác em vẫn tỉnh.
Em Tr.Ph.H, 12 tuổi, nam, ngụ ở Sóc Trăng, đã bị ong vò vẽ làm tổ trên cây dừa đốt ở đầu, mặt, tay, cổ khoảng 26 vết. Khi nhập viện, em có biểu hiện tổn thương gan, thận, hủy cơ mức độ nhẹ - trung bình, nên được điều trị nâng đỡ, truyền dịch gây lợi niệu để tăng cường thải độc tố cũng như phòng ngừa suy thận cấp.
Bình luận (0)