Sức khỏe
30/03/2017 20:20

Cơ hội hồi sinh từ… người dưng

Có những người mà sự sống chỉ tính tháng, thậm chí bằng ngày đã may mắn hồi sinh sau khi được ghép tạng từ người dưng

Mới đây, câu chuyện về một cô gái 19 tuổi sống ở TP HCM đã quyết định hiến tạng người mẹ chết não do tai nạn giao thông đã khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Hiến tạng cho người dưng

Trong thời gian ở viện để chăm sóc người mẹ nguy kịch vì tai nạn giao thông, cô gái trẻ tình cờ xem được đoạn phim về một người chết não có thể hiến tạng cứu 7-8 người khác. Đêm 19-3 vừa qua, khi nhận được thông báo từ bác sĩ rằng tim mẹ còn đập nhưng não đã chết, không thể cứu được, cô gái trẻ đã nhanh chóng quyết định “dùng tạng của mẹ để cứu người”. Để kịp thời sử dụng món quà thiêng liêng ấy, các y - bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chạy đua với thời gian, tìm bệnh nhân phù hợp ghép tạng hồi sinh cho 4 con người xa lạ là những trường hợp suy thận, suy gan và hỏng giác mạc.

Trước đó ít ngày, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 4 bệnh nhân cũng được hồi sinh sau khi được ghép tim, gan và thận từ người cho chết não do tai nạn giao thông. Đến thời điểm này, có những bệnh nhân mà cuộc sống chỉ tính bằng tháng, bằng tuần, thậm chí bằng ngày đang dần hồi phục rất tốt.

Lạc hậu hơn so với thế giới khoảng nửa thế kỷ và chậm hơn các nước trong khu vực khoảng 20 năm nhưng đến nay, ngành ghép tạng của Việt Nam đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng, với tỉ lệ thành công tương đương như các nước. GS-TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết những thành tựu đạt được trong ghép tạng ở Việt Nam chưa thể nói là sánh ngang thế giới nhưng có những cái ngang tầm thế giới, như ghép nhiều tạng cùng lúc, không phải trung tâm nào trên thế giới cũng làm được. Cả nước hiện có 15 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật ghép tạng. Tỉ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam cũng tương đương thế giới.

Một bệnh nhân được ghép tạng thành công tại Việt Nam
Một bệnh nhân được ghép tạng thành công tại Việt Nam

Hàng ngàn người đăng ký hiến tạng

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết sau hơn 3 năm thành lập, đến nay, trung tâm đã nhận được đăng ký hiến tạng của hơn 6.800 người. Nhiều người đã vượt qua được sự sợ hãi của cái chết phải vẹn nguyên để hiến tạng cứu người. “Đầu tháng 2-2017, sau chuyến đi dài hơn 100 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chàng trai sinh năm 1993 Lê Hữu Toàn (ở Đắk Lắk) đã đến trung tâm bày tỏ tâm nguyện hiến tạng. Dù không có mục đích nói về mình nhưng câu chuyện đăng ký hiến tạng của một phượt thủ như Toàn đã làm cộng đồng mạng cảm động, chia sẻ và ủng hộ” - ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, xã hội đang ngày càng mở lòng và sẵn sàng hy sinh hiến tạng. Càng ngày càng nhiều người đến đăng ký hiến tạng. Trước Tết, có một bệnh nhân 60 tuổi ở Hà Nội biết mình không thể sống lâu hơn nữa đã tình nguyện đăng ký hiến tạng. Ít lâu sau khi bà mất, người nhà đã rất bình tĩnh thông báo tới trung tâm để các bác sĩ nhanh chóng liên kết với ngân hàng mắt nhận giác mạc của bà.

Sau 25 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, đến nay, Việt Nam mới được hơn 2.200 ca ghép tạng, trong đó nhiều nhất là ghép thận hơn 2.100 ca, ghép gan 68 ca, ghép tim 15 ca và trên 1.400 ca ghép giác mạc. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, những con số trên vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu của hơn 16.000 người bệnh suy chức năng tim, thận, gan, phổi... đang mòn mỏi chờ ghép tạng và hơn 6.000 người mù đang chờ ghép giác mạc. Tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm có khoảng 1.000 ca chết não nhưng 5 năm qua chỉ có gần 30 trường hợp đồng ý hiến tặng mô tạng. Do đó, 90% các ca ghép tạng tại Việt Nam đang được thực hiện từ nguồn cho là người sống, trong khi tại nước ngoài, 90% tạng ghép từ người cho chết não.

“Một người đăng ký hiến tạng sẽ có khả năng cứu sống tới 10 người khác, kể cả những người ở độ tuổi 80 thì giác mạc của họ vẫn vô cùng tốt để có thể hiến tạng cứu người khác. Tuy nhiên, trong quan niệm của phần đông người dân, ít ai chấp nhận người thân của mình ra đi mà không toàn vẹn thân xác nên đã hạn chế rất nhiều cơ hội cho những người bệnh đang mòn mỏi chờ ghép tạng - phương pháp cuối cùng giúp họ “hồi sinh” khi mắc bệnh hiểm nghèo” - ông Phúc chia sẻ.

Tôn vinh người hiến tạng

Ông Nguyễn Hoàng Phúc cho biết ai cũng có thể đăng ký hiến tặng mô, tạng khi còn sống hoặc đăng ký vào danh sách hiến tặng mô, tạng tiềm năng (hiến tặng sau khi chết, chết não) khi đủ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự, không phân biệt giới tính, tôn giáo, vùng miền hay địa vị xã hội… Với những người hiến mô tạng sau khi chết não được truy tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của nhà nước và của xã hội với những tâm nguyện đáng trân trọng.

Khánh Anh

Viết bình luận

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Ngân hàng 21:39

Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng cũng như chứng khoán, và rút hết tiền trong các tài khoản.

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Thị trường 19:25

(NLĐO) - Với mong muốn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên GoFood, Gojek tiếp tục tổ chức livestream tung hàng loạt deal hời, đồng thời gợi ý nhiều quán ngon, chất lượng.

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi lại, lưu trú 16:24

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với Điện Biên trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietjet tăng tần suất bay giữa Hà Nội và TP HCM với Điện Biên lên 28 chuyến bay/ tuần.

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.