Hàng ngàn người Mỹ chỉ còn nhận được một mẩu nhỏ thi thể như một đốt ngón tay, một mẩu răng ... của người thân sau những cuộc đào bới trong đống đổ nát của tòa cao ốc WTC bị đánh sập ở Mỹ. Để xác định danh tánh một hài cốt hay tử thi mà sự nhận diện không thể làm được thí dụ như bị cháy đen, đã thối rữa lâu ngày... người ta dùng phương pháp so sánh chuỗi DNA. Mẫu được lấy từ xương hay bất cứ vật gì người đó còn lại đem phân tích chuỗi DNA rồi so sánh với một mẫu DNA phân tích của người bị mất tích (có thể là sợi tóc, lược chải đầu hay dao cạo râu mà người mất tích đó đã từng sử dụng...). Sự so sánh cho phép xác định hài cốt có phải là của người mất tích hay không. Mẫu chứng cũng có thể là mẫu phết tế bào tại một bệnh viện đã làm từ lâu. Kỹ thuật định danh bằng so sánh DNA đạt độ tin cậy cao nhất trong phương pháp định danh, vì vậy các cơ quan khoa học hình sự thường nỗ lực đầu tư kỹ thuật này. Kỹ thuật này đã áp dụng cho việc tìm ra phụ hệ (cha - con), tìm ra tội phạm (hiếp dâm...).
Bình luận (0)