Quạt giải nhiệt có rất nhiều loại và kích thước, kiểu 12 vdc và 24 vdc là thông dụng hơn cả. Trong quá trình sử dụng máy, chúng ta cũng nên dành ra một ít thời gian để kiểm tra xem quạt có còn hoạt động tốt hay không, tránh được những hư hỏng đáng tiếc xảy ra.
Ở những máy được lắp quạt theo kiểu thường trực, khi cấp điện thì quạt quay ngay. Cũng vì vậy nên cánh quạt mau bám bụi. Khoảng cách giữa biên cánh quạt và thân quạt rất nhỏ nên quạt hay bị dừng, vì lực quay nhỏ nên đôi khi không tự khởi động được, chúng ta có thể cho vài giọt dầu máy may vào để trục quay được nhẹ.
Ở các ampli, dàn compo nhiều kiểu quạt được điều khiển theo phương thức dò tìm mức độ nhiệt. Khi miếng nhôm giải nhiệt cho các IC hoặc transistor chưa nóng thì quạt không quay, khi nóng đến một mức độ theo thiết kế thì quạt mới hoạt động. Một số máy khi ta chỉnh volume từ mức 20% trở lên thì một bộ phận cảm biến mới cấp điện cho quạt hoạt động, nếu ta chỉnh mức âm lượng xuất ra càng lớn thì quạt sẽ quay với vận tốc cao hơn theo tỉ lệ thuận. Với những kiểu máy này, nếu muốn kiểm tra xem quạt có vận hành hay không thì ta phải chờ cho nhiệt độ trong máy tăng lên hoặc chỉnh volume ở mức cao để theo dõi.
Bình luận (0)