xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trận cầu được ngóng đợi

Anh Dũng

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội được thưởng thức những tài năng trẻ hay nhất bóng đá Argentina so tài cùng U20 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10-5 (VTV6)

Sau lứa Olympic Brazil năm 2008, Việt Nam mới có dịp đón một đội bóng đẳng cấp thế giới khác đến tập huấn để chuẩn bị cho một giải đấu lớn, đó là U20 Argentina. Thầy trò HLV Diego Romagnoli sẽ có 2 trận giao hữu, mở đầu gặp U20 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10-5 trên sân Thống Nhất, tiếp sau là cuộc đối đầu với U22 chủ nhà vào ngày 14-5 tại Hà Nội.

Nếu 9 năm trước, người hâm mộ Việt Nam chứng kiến lứa Ronaldinho, Pato khuấy động sân Mỹ Đình bằng một trận đấu mãn nhãn cùng tuyển Việt Nam thì lần này, sân Thống Nhất sẽ đón tiếp khách mời chất lượng không kém. Trong 21 cầu thủ U20 Argentina, có thể điểm danh một loạt tài năng trẻ đang được các ông lớn ở châu Âu nhắm đến như đội trưởng Santiago Ascacibar (Estudiantes), Franco Petroli (River Plate), Ezequiel Barco (Independiente), Lautaro Martinez (Racing Club) hay Marcelo Torres (Boca Juniors). Đáng chú ý nhất là tiền đạo chủ lực Ezquiel Ponce, người mang hai dòng máu Argentina và Tây Ban Nha, đang thi đấu cho CLB Granada ở La Liga.

Trận cầu được ngóng đợi - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Romagnoli trong cuộc họp báo trước trận Ảnh: QUANG LIÊM

Trong buổi họp báo trước trận, khi được hỏi về việc liệu U20 Argentina có trình làng được thế hệ vàng nối tiếp lứa Messi, Aguero hay không, HLV trưởng Diego Romagnoli chia sẻ: "Bất cứ HLV nào cũng muốn giới thiệu được Messi hay Aguero mới. Tôi cũng hy vọng nhân trận giao hữu với U20 Việt Nam và xa hơn ở World Cup tại Hàn Quốc, sẽ có nhiều "hậu duệ" của Messi xuất hiện và được bóng đá thế giới chào đón. Còn trước mắt, U20 Argentina chơi sòng phẳng với U20 Việt Nam để tạo động lực hướng đến mục tiêu vô địch World Cup U20".

Sự tôn trọng của phía khách mời là cơ hội để U20 Việt Nam có dịp cọ xát, hướng đến sân chơi World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn rất muốn cho người hâm mộ có cái nhìn chính xác về sự trưởng thành của các học trò sau chuyến tập huấn 12 ngày tại Đức.

Đội chủ nhà vẫn tập nặng sát ngày đối đầu với U20 Argentina mà theo lý giải của ông Tuấn là để hướng đến điểm rơi tại World Cup chứ không phải vì trận giao hữu ở sân Thống Nhất.

"Tôi luôn tiếp thu phản biện của các chuyên gia, đàn anh để làm tư liệu chuẩn bị cho U20 Việt Nam. Tuy nhiên, là người trực tiếp trong cuộc, tôi và các đồng nghiệp muốn U20 Việt Nam có được nền tảng thể lực tốt nhất khi tranh tài tại Hàn Quốc. Nếu U20 thể lực yếu thì bây giờ tôi đã không ngồi ở đây để họp báo" - HLV Hoàng Anh Tuấn nói. 

Vé nhiều nhưng "cò" làm giá

Nhiều khán giả muốn theo dõi trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina đã phải trả giá cao hơn gấp 1,5 lần giá vé được niêm yết mới sở hữu được vé vào sân. Theo một số khán giả, do lực lượng phe vé đứng trước cửa sân Thống Nhất rất đông, sẵn sàng lao ra bao vây khách hàng và ngăn cản lực lượng bảo vệ sân vãn hồi trật tự nên một số khán giả muốn yên chuyện đã buộc phải bỏ ra từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để sở hữu những cặp vé ở khán đài B, C và D.

Ban tổ chức khuyến cáo do vé khán đài A phần lớn là vé mời nên người hâm mộ cần vào thẳng các phòng bán vé trong sân mới tránh được tình trạng vé giả và vé đắt hơn niêm yết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo