xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dây điện rơi trúng đám đông, 7 người thiệt mạng

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Cảnh sát Nigeria hôm 21-4 cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi một sợi dây điện rơi trúng đám đông đang xem bóng đá ở miền Nam nước này.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Cross River, Irene Ugbo, thông báo ngoài 7 nạn nhân thiệt mạng còn có 10 người khác bị thương.

Hãng tin AP dẫn lời cư dân địa phương nói rằng số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên. Ông Ukeme Joseph – người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn – cho hay khoảng 30 người đã thiệt mạng.

Sợi dây điện rơi xuống mái trung tâm trình chiếu bóng đá ở TP Calabar tối 20-4 (giờ địa phương). Lúc đó, có tới 80 người bị nhồi nhét trong một khoảng không gian chật hẹp, theo ông Joseph. Theo báo chí Anh, các nạn nhân đều là "fan" của câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United, gặp nạn khi đang xem đội này đá với Anderlecht.

Công ty điện lực Port Harcourt từ chối bình luận về sự cố nói trên. Nhà chức trách khẳng định bất cứ công trình nào được xây dựng dưới đường điện cao thế đều bị xem là hành động bất hợp pháp. Cư dân địa phương nói một trạm biến thế phát nổ khiến dây điện rơi xuống đám đông.

Ảnh minh hoạ: THE GUARDIAN
Ảnh minh hoạ: THE GUARDIAN

Người phát ngôn chính phủ Nigeria Ben Ayade bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân: “Thật đau lòng khi có nhiều người trẻ tuổi nằm trong số các nạn nhân”. Tuyên bố của vị này xác nhận họ bị điện giật chết nhưng không đề cập con số thương vong.

Tại Nigeria, người dân có xu hướng thích xem bóng đá tại các trung tâm trình chiếu hơn là ở nhà, mặc dù phải bỏ ra một khoản phí nhỏ.

Trước đó, một người đàn ông ở bang Maine – Mỹ cũng bị điện giật chết khi chiếc cần cẩu do nạn nhân điều khiển vướng vào đường dây điện cao thế hôm 18-4.

Theo truyền thông địa phương, ông David Sprague, 59 tuổi, đến từ thị trấn Windham, tử vong khi đang lái cần cẩu tại một công trường xây dựng nằm trên đường Putnam lúc khoảng 11 giờ. Nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được Văn phòng Giám sát y tế (OCME) tiến hành.

Sau khi ghi nhận sự cố, Công ty điện lực Green Mountain Power đã cắt điện tại khu vực công trường để đảm bảo an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cũng lập tức được triển khai để hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Xe lao trúng đám đông

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt mất kiểm soát, lao vào đám đông nông dân đang biểu tình ở miền Nam Ấn Độ hôm 21-4.

Theo hãng tin AP, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 14 người bị điện giật chết. Nguyên nhân là do chiếc xe buýt lúc đầu đâm vào một chiếc xe hơi và cột điện cao thế khiến dây điện rơi trúng đám đông.

Sĩ quan cảnh sát Jaya Lakshmi cho biết chiếc xe buýt sau đó lao tiếp vào những người nông dân đang biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát ở thị trấn Yerpedu. Họ tới để phản đối hoạt động khai thác cát bất hợp pháp trong khu vực.

Hiện chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra.

Cùng ngày 21-4, 1 tài xế và 19 trẻ em thiệt mạng khi một chiếc xe buýt loại nhỏ đâm vào một chiếc xe tải và phát nổ tại tỉnh Mpumalanga, phía Bắc thủ đô Pretoria - Nam Phi.

Người phát ngôn của cơ quan cấp cứu ER24 Russel Meiring cho hay chiếc xe buýt gặp nạn khi đang chở học sinh đến trường. Các nạn nhân đều bị kẹt trong xe. Trong khi đó, tài xế xe tải sống sót.

Cảnh sát cho biết chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo