xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thoại kinh tế Mỹ - Trung Quốc khép lại trong bế tắc

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Đối thoại kinh tế thường niên Mỹ - Trung Quốc ở thủ đô Washington kết thúc hôm 19-7 mà không đạt được kết quả đáng kể nào.

Theo Reuters, hai nước đã lần lượt hủy cuộc họp báo sau đối thoại nhưng không cho biết lý do. 

Hai bên cũng không đưa ra tuyên bố chung cũng như thông báo mới về vấn đề Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao Washington cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn nhưng không thể tìm được tiếng nói chung về hầu hết vấn đề kinh tế, thương mại song phương chủ chốt.

Tại cuộc họp, Mỹ yêu cầu được tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của Trung Quốc, đòi Bắc Kinh giảm sản lượng thép, cắt giảm thuế, giảm trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước và nới rộng quyền sở hữu dành cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại đại lục.

Trong một điểm đồng thuận hiếm hoi, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross của Mỹ cho biết Trung Quốc thừa nhận mục tiêu chung là giảm thâm hụt thương mại. 

Hai bên sẽ phải hợp tác nếu muốn đạt được mục tiêu này. 


Đối thoại kinh tế Mỹ - Trung Quốc khép lại trong bế tắc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tại đối thoại kinh tế hôm 19-7. Ảnh: REUTERS

Hai ông Ross và Mukuchin cũng nói rõ quan điểm của Mỹ về quan hệ thương mại với Trung Quốc. Trong đó, mối quan hệ này sẽ được dẫn dắt bởi những nguyên tắc cân bằng, công bằng và hỗ trợ lẫn nhau, mục đích giúp doanh nghiệp và người lao động Mỹ cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng.

Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Uông Dương, đã rời trụ sở Bộ Tài chính Mỹ mà không trả lời câu hỏi của phóng viên. 

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington cũng từ chối bình luận về cuộc đối thoại. Trước đó, ông Uông Dương cảnh báo về những tổn thất nghiêm trọng nếu Mỹ - Trung leo thang đối đầu về thương mại. 

Chủ đề gây bất đồng tại cuộc đàm phán được cho là thuế nhập khẩu thép. Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với cổ phiếu của các nhà sản xuất thép tăng vọt hôm 19-7, Tổng thống Donald Trump trả lời khả năng Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu thép: "Điều đó có thể xảy ra".

Ông Ross từng đổ lỗi cho lượng thép dư thừa đến từ Trung Quốc gây ảnh hưởng tới các nhà sản xuất thép của Mỹ.

Dù không đạt được tiến bộ nào về thương mại nhưng Mỹ - Trung đã cam kết tăng cường hợp tác và nỗ lực đầu tư sau phiên họp ngày 19-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo