xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thoại Shangri-La nóng chuyện biển Đông, Triều Tiên

Lục San

Đối thoại Shangri-La (SLD) - diễn đàn an ninh thường niên ở châu Á - diễn ra ở Singapore từ ngày 2 đến 4-6 với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, các tư lệnh lực lượng phòng vệ, các quan chức cao cấp và các học giả từ 40 quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ - theo báo The Straits Times.

Vấn đề biển Đông dự kiến tiếp tục là tâm điểm tại SLD 2017 - sự kiện do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) tổ chức. Các đại biểu sẽ thảo luận về những biện pháp nhằm tránh xung đột trên biển trong ngày 3-6 giữa lúc tình hình an ninh hàng hải tại châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng phức tạp. Đến năm 2030, sẽ có thêm khoảng 800 tàu chiến và tàu ngầm hoạt động tại khu vực này trong lúc ngân sách dành lực lượng hải quân các nước tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, hãng tin Yonhap lưu ý SLD 2017 diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo. Đại sứ Hàn Quốc tại Singapore Lee Sang-deok đánh giá chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên luôn là đề tài thảo luận quan trọng tại diễn đàn. Riêng SLD 2017 có một phiên thảo luận về mối đe dọa hạt nhân tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La nóng chuyện biển Đông, Triều Tiên - Ảnh 1.

An ninh được siết chặt bên ngoài địa điểm diễn ra Đối thoại Shangri-La tại Singapore hôm 2-6 Ảnh: REUTERS

SLD năm nay còn hướng sự chú ý vào chính sách đối với châu Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis dự kiến phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên trong ngày 3-6. Tiếp xúc với các nhà báo hôm 2-6, theo hãng tin AP, ông Mattis khẳng định mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là liên tục chính sách hiện tại đối với châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết tại SLD 2017, ông sẽ nhấn mạnh Mỹ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác tại khu vực này.

Đáng chú ý, Trung Quốc năm nay cử phái đoàn cấp thấp hơn bình thường đến dự SLD 2017. Theo tạp chí The Diplomat, trong lúc một số nước (Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines…) cử bộ trưởng quốc phòng thì phái đoàn Trung Quốc do một vị tướng thuộc Học viện Khoa học quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dẫn đầu. Tại SLD 2015 và 2016, người được Bắc Kinh cử đi là Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo