xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lo ngại xu hướng “thêu vào da”

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Truyền thông Trung Quốc đang cảnh báo các bậc phụ huynh về một xu hướng mới lan truyền trên mạng internet gần đây: “thêu vào da”.

Đài BBC (Anh) hôm 23-6 cho biết nhiều người Trung Quốc gần đây đăng tải các bức ảnh họ thêu trực tiếp vào da lên mạng xã hội.

Xu hướng này dường như lấy cảm hứng từ một bộ phim hoạt hình Nhật Bản bị cấm phát sóng, theo sau xu hướng "tự làm hại bản thân và tự sát" mang tên "Blue Whale" (Cá voi xanh).

Truyền thông cảnh báo xu hướng "thêu vào da" có thể gây nhiễm khuẩn hoặc vi-rút, dẫn đến nhiễm trùng máu.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, xu hướng này đang lây lan trong một bộ phận giới trẻ Trung Quốc. Họ thêu vào da, sau đó chia sẻ các bức ảnh lên mạng xã hội Sina Weibo.

Trung Quốc lo ngại xu hướng “thêu vào da” - Ảnh 1.

Trung Quốc lo ngại xu hướng “thêu vào da”. Ảnh: SINA WEIBO

Nhiều hình ảnh cho thấy những người tham gia sử dụng các sợi chỉ màu để khâu vào da tay, da chân và thậm chí cả môi. Một số còn khâu thành chuỗi hạt và ruy-băng để trang trí thêm.

Hàng chục ngàn cư dân mạng đã bình luận về các bức ảnh này. Đa số đều mô tả đây là hành động "điên rồ, bệnh hoạn và là hình thức tự cắt xẻo da thịt mình".

Cư dân mạng có biệt danh "idodyu" bình luận: "Họ nghĩ thế này là thời trang ư?". Thành viên Yanliang520 của Sina Weibo nói thêm: "Giải trí với điện thoại di động còn chưa đủ hay sao mà nghĩ ra trò này?".

Không khó để nhận ra một số hình thêu mang hơi hướng các nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Tokyo Ghoul" của Nhật Bản. Có thể nhìn thấy một phụ nữ khoe hình thêu trên môi, xương đòn và cánh tay, bắt chước nhân vật Juuzou Suzuya trong bộ phim, lên mạng xã hội.

Ngoài ra, xu hướng "Cá voi xanh" cũng được cho là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện các tư tưởng cực đoan trong giới trẻ Trung Quốc. Ít nhất một thiếu niên đại lục đã bị bắt vì phổ biến và kêu gọi mọi người tham gia trò chơi này, sau khi nó nổi lên cách đây khoảng 2 tháng.

HồI tháng 5, báo China.cn cho biết công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, Baidu, đã ghi nhận lượt tìm kiếm từ khóa "cá voi xanh" và các thuật ngữ liên quan gia tăng đột biến.

Trung Quốc lo ngại xu hướng “thêu vào da” - Ảnh 2.

Trung Quốc lo ngại xu hướng “thêu vào da” - Ảnh 3.

Ảnh: SINA WEIBO


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo