xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các học giả chỉ trích gay gắt vụ CNOOC (Trung Quốc) mời thầu

QUÝ AN thực hiện

Vừa trở về từ Hội nghị An ninh biển Đông (CSIS, Mỹ), ông Carlyle A. Thayer, giáo sư chính trị học tại Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam, trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động về một số vấn đề mới liên quan đến tranh chấp trên biển Đông

* Phóng viên: Thưa giáo sư (GS), ông đánh giá thế nào về việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”?

img

- GS Carlyle A. Thayer
: Từ năm 2007, Trung Quốc đã manh nha ý tưởng thành lập Tam Sa (San Sha). Ban đầu, Tam Sa được định hình chỉ là đơn vị hành chính. Nhưng sau những căng thẳng mới đây liên quan đến các vấn đề trên biển Đông, cụ thể là việc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã gán thêm chức năng quân sự cho Tam Sa.
Thực ra, hành động này mang tính biểu tượng là chính, bởi lẽ Trung Quốc đã có Hạm đội Nam Hải với căn cứ hải quân đóng tại vịnh Á Long bên đảo Tam Á (cực Nam của đảo Hải Nam) chịu trách nhiệm về các vấn đề quân sự trên biển Đông rồi.

* Hội nghị An ninh biển Đông (CSIS) vừa diễn ra tại Washington (Mỹ) đã đánh giá thế nào về động thái của Trung Quốc qua vụ CNOOC mời thầu quốc tế?

- CSIS được tổ chức nhằm giúp hiểu thêm thực chất của những tranh chấp trên biển Đông là gì, quan trọng hơn là tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ. Tại đây, chỉ có những học giả Trung Quốc mới ủng hộ việc làm của CNOOC. Hầu hết các học giả chỉ trích CNOOC rất gay gắt, cho rằng đây là động cơ chính trị. Một số chuyên gia nhận định rằng sẽ không có đối tác nào hưởng ứng lời gọi thầu của CNOOC. Thượng nghị sĩ Mỹ Joseph Liberman đề xuất các bên hãy đưa vấn đề này ra bên thứ ba để phán xử. Cũng có đại biểu cho rằng nên vận dụng cơ chế của WTO để giải quyết những tranh chấp đại loại như vậy trên biển.

img

Hai giàn khoan đang được liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro) thi công tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN

Những đại biểu tham dự đều am hiểu về thương mại dầu khí. Chúng tôi biết 2 tập đoàn ExxonMobile (Mỹ) và Gazprom (Nga) đang hoạt động hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - nơi CNOOC đòi mời thầu quốc tế. Ngay sau động thái của CNOOC, Việt Nam tuyên bố sẽ bảo vệ tất cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam cần phải phái cử lực lượng cảnh sát biển và máy bay tuần tra thường xuyên để bảo vệ các đối tác dầu khí nước ngoài nhằm thực hiện cam kết nói trên, đồng thời nên tham gia các cuộc tập trận quan trọng cũng như thực thi những nghĩa vụ đi kèm. Nếu các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu theo lời mời của CNOOC thì qua con đường ngoại giao, Việt Nam phải tiếp tục phản đối mạnh mẽ CNOOC và các công ty tham gia đấu thầu đó, đồng thời tăng cường tuần tra 9 lô dầu khí nói trên.

* Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển, bản thân ông và các giới học giả quốc tế đánh giá sự kiện này thế nào?

- Việc thông qua Luật Biển là một hoạt động lập pháp bình thường trong kế hoạch phát triển của Việt Nam. Luật Biển không tách rời luật quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam.
Luật phân định rạch ròi trách nhiệm về không gian biển: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, đảo và quần đảo. Sự rõ ràng và minh bạch đóng góp lớn vào hòa bình khu vực bởi nó điều chỉnh hành vi của cả Việt Nam và nước ngoài tại vùng biển của Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần công bố đầy đủ nội dung Luật Biển trước công chúng càng sớm càng tốt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo