xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải quân ASEAN hợp tác

Bích Diệp

Tại Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 5 về vấn đề biển Đông, ngoài tăng cường hợp tác, các đoàn đồng ý phương án nên dùng tranh chấp để tồn tại nhưng xử lý tranh chấp phải dựa theo luật pháp quốc tế

“Hải quân Việt Nam đã mở ra nền tảng hợp tác hải quân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh biển hiện nay không chỉ liên quan tới các nước nằm bên bờ biển Đông mà thậm chí cả các nước thành viên ASEAN không có biển, các quốc gia bên ngoài khu vực song có lợi ích tại biển Đông”- Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, khẳng định tại Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 5 (ANCM-5) được tổ chức tại Hà Nội ngày 27-7.

Đồng thuận về giải quyết tranh chấp

Trong tham luận tại hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhận định trong khu vực ASEAN đang tồn tại những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với một số vùng biển đảo, tập trung trên khu vực biển Đông.
 
Nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa chủ quyền đối với một số quốc gia trong khu vực đã và đang đe dọa đến hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, tạo ra nguy cơ tiềm tàng bùng nổ xung đột nếu không có nhận thức chung đúng đắn, quyết tâm cho một giải pháp hòa bình và quản lý xung đột hiện hữu.
 
Tư lệnh Hải quân Việt Nam khẳng định quan điểm của Việt Nam: Hải quân là lực lượng hoạt động thực tiễn, chủ chốt trong quản lý vùng biển để khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
 
“Các đoàn đồng ý phương án nên dùng tranh chấp để tồn tại nhưng xử lý tranh chấp phải dựa theo luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và gần đây nhất là hướng dẫn thực hiện DOC vừa đạt được thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tại Bali (Indonesia). Đặc biệt, phải tôn trọng DOC là giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, không sử dụng vũ lực”- ông Hiến nói.
 
img
Đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam tại Hội nghị ANCM-5. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ quan điểm về giải quyết tranh chấp ở biển Đông, Phó Đô đốc Hải quân Philippines Alexander Pama cho rằng tình hình biển Đông có nhiều thách thức. Vì vậy, các nước ASEAN phải hợp tác để tạo sự đồng thuận giải quyết bất đồng. Ông khuyến nghị cần phải có cả các đàm phán song phương và đa phương với Trung Quốc. 

“Một ASEAN”

Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz bin Hj Jaafar, Tư lệnh Hải quân Malaysia, nhấn mạnh các nước ASEAN cần cùng lên tiếng với tư cách “Một ASEAN” để giải quyết tranh chấp trên biển Đông.
 
“Các nước đều có quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế, kể cả Trung Quốc, nhưng chúng ta nên yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng toàn vẹn và chủ quyền đối với các nước có chung đường biển này. Tôi kỳ vọng cuộc họp này sẽ là dịp để các tư lệnh hải quân chia sẻ quan điểm, đề xuất các ý tưởng hợp tác hải quân trong khu vực thực thi các điều khoản và xích lại gần nhau hơn”- Tư lệnh Hải quân Malaysia khẳng định.
 
Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz bin Hj Jaafar cũng đưa ra đề xuất cần kết nối một trung tâm thông tin chung để đưa ra những thông tin nhanh chóng và kịp thời cho lực lượng hải quân trong khu vực.
 
Tư lệnh Hải quân Singapore, tướng Ng Chee Peng, cho biết Singapore đã thành lập trung tâm chia sẻ thông tin Changi về chống cướp biển từ 2 năm trước và  đã có những hoạt động rất khởi sắc.
 
Tại hội nghị, Việt Nam đã đề xuất 2 sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa hải quân các thành viên ASEAN. Đó là giao lưu sĩ quan trẻ và phát tín hiệu chào trên biển. Theo đó, các tàu, máy bay của hải quân ASEAN khi hoạt động trên biển gặp nhau thì đánh tín hiệu chào để tạo sự thân thiện.
 

Tránh hiểu lầm, xử lý nặng ngư dân

Trả lời báo chí bên lề hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết ông đã đề cập với tư lệnh của Indonesia và Malaysia về tình hình ngư dân Việt Nam bị các nước này xử phạt cứng rắn hoặc tịch thu phương tiện trong quá trình đánh bắt cá và bàn các phương pháp xử lý.
 
“Tôi nói với các tư lệnh rằng ngư dân Việt Nam là những ngư dân nghèo, trình độ hiểu biết có hạn nên họ vi phạm là không chủ ý và không có ý xâm phạm chủ quyền. Hiện Việt Nam đang thỏa thuận phân chia giữa các nước, thực hiện tuần tra chung để tránh sự hiểu lầm lẫn nhau. Các tư lệnh hải quân đều nhất trí cao và đồng ý xử phạt không quá cứng rắn đối với các ngư dân Việt Nam vi phạm”- ông Hiến cho biết.

Phó Đô đốc cũng cho biết hải quân Việt Nam đang phối hợp với chính quyền thực hiện các chương trình truyền thông để ngư dân hiểu rõ phạm vi vùng biển của Việt Nam đồng thời cung cấp đầy đủ thiết bị cho ngư dân để xác định được vị trí đang đánh bắt cá cũng như các điều luật bị xử phạt của các nước khi vi phạm lãnh hải của họ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo