Giao Tổng Công ty Điện lực VN (EVN) chỉ đạo Công ty Điện lực TPHCM khẩn trương thay thế bằng những điện kế bảo đảm theo quy định của Pháp lệnh về Đo lường và giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng điện theo quy định của pháp luật. Giao EVN khẩn trương tiến hành việc thanh tra, làm rõ việc đấu thầu, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua điện kế giữa Công ty Điện lực TP và Linkton Singapore, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vấn đề này và có hình thức xử lý nghiêm minh để rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải đưa ra cơ quan pháp luật xử lý.
Cũng trong phần kiến nghị, đoàn kiểm tra cũng đưa ra yêu cầu Công ty Linkton Vina phải tiến hành đăng ký các thủ tục phê duyệt mẫu theo quy định của Pháp lệnh về Đo lường. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng đây là hướng mở cho việc có thể sử dụng lại ĐKĐT Linkton sau này. Vì kiến nghị của đoàn kiểm tra chỉ “tạm đình chỉ việc sử dụng...” như đã nêu ở trên.
Tổng số ĐKĐT một pha của Linkton Singapore bán cho Công ty Điện lực TP là 312.000 cái, tương đương 11.264.000 USD (chưa có thuế giá trị gia tăng - VAT) số đã lắp trên lưới là 286.613 cái (không phải 260.000 như Công ty Điện lực báo cáo trước đây). Đến nay, Công ty Điện lực TP vẫn chưa có động thái gì để kiện Linkton Singapore do vi phạm hợp đồng.
Sau khi nghe đoàn thanh tra đọc báo cáo, ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc Công ty Điện lực TP - đã thừa nhận: Quy trình mua sắm thiết bị có nhiều sai sót, trong đấu thầu có nhiều sai phạm.
Đoàn kiểm tra đã kết thúc công việc. Tuy vậy, Sở Công nghiệp với tư cách là thành viên phối hợp vẫn chưa có được báo cáo chính thức của đoàn. Mặc dù báo cáo này đã được đoàn kiểm tra công bố vào ngày 15-7 tại Công ty Điện lực TP.
Bình luận (0)