Cùng ngày, đại diện Bộ Tài chính từ Hà Nội vào đã đến trụ sở Bộ Công an (phía Nam) để làm việc với Ban Chuyên án. Nội dung xoay quanh việc làm rõ những sai phạm của Công ty Đông Nam thể hiện qua việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, qua đó thể hiện số tiền ẩn lậu thuế. Theo số liệu thu thập được của Ban Chuyên án, tổng doanh thu về mặt hàng điện thoại di động của Đông Nam từ năm 1999 đến năm 2002 là trên 1.000 tỉ đồng, về mặt hàng đồng hồ là hơn 50 tỉ đồng. Thế nhưng doanh số được công ty khai với Cục Thuế chỉ chiếm khoảng 30% doanh thu thực tế; còn mặt hàng đồng hồ chỉ chiếm khoảng 10%. Cơ quan công an đã xác định được số tiền trốn thuế nhập khẩu của Công ty Đông Nam là 80 tỉ đồng, chưa kể số tiền trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 32% và thuế giá trị gia tăng 10%. Riêng về dịch vụ bảo hành từ năm 1999 đến nay, con số 12,5 tỉ đồng tiền doanh thu bảo hành tại các tỉnh phía Nam được để ngoài sổ sách kế toán.
Tại Hà Nội, một nhánh của Bộ Công an cũng đã làm việc với ít nhất là 3 công ty “con” của tập đoàn Đông Nam. Cách làm việc không rầm rộ, ồn ào như ở trong Nam, mà chỉ kiểm tra hệ thống sổ sách của các công ty này để làm rõ việc rót hàng từ Đông Nam ra phía Bắc, đồng thời xác định doanh thu thực tế của “con” Đông Nam. Trong những ngày tới, các thành viên Ban Chuyên án sẽ đến các tỉnh thành, làm việc trực tiếp với các đại lý của Đông Nam nhằm làm rõ một số vấn đề có liên quan.
Bình luận (0)