Điểm đặc biệt ở cuộc thi lần này là giải thưởng khá hậu hĩnh: Tác giả của 5 ca khúc lọt vào vòng chung kết (do ban giám khảo gồm các nhạc sĩ có uy tín của Hội Âm nhạc VN bình chọn) sẽ nhận được 20 triệu đồng/người. Sau đó 5 ca khúc này được dàn dựng, ghi âm, ghi hình và phát sóng thường xuyên cho người dân Đà Nẵng nghe và bình chọn. Sau một thời gian công chúng thẩm định, tác giả của ca khúc nào được nhiều người yêu thích nhất sẽ được trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.
Đà Nẵng không phải là nơi đầu tiên trong cả nước mở cuộc thi sáng tác ca khúc và cuộc vận động lần này cũng không phải lần đầu, thế nhưng có thể nói Đà Nẵng là địa phương đầu tiên dám “chịu chơi” khi treo mức thưởng cao như vậy để tìm được một ca khúc hay về TP mình. Cuộc vận động sáng tác ca khúc Đà Nẵng năm 2004 là một cách làm hay, những người đứng đầu TP không chỉ chú tâm đến phát triển kinh tế mà còn quan tâm đến cả lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Việc căn cứ vào bình chọn của công chúng để trao giải thưởng 100 triệu đồng cũng là một nét mới, chứng tỏ tinh thần làm việc khách quan và dân chủ. Bởi chỉ có những ca khúc đã qua sự thẩm định của người dân chứ không phải chỉ qua đánh giá của một ban giám khảo nào đó mới thật sự đứng được và tồn tại lâu trong lòng công chúng.
Bình luận (0)