xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến bản hit xưa thành hit nay

Thùy Trang

Nhiều ca sĩ đã thành công khi chọn cover (hát lại) những ca khúc ăn khách quen thuộc để làm mới chính mình

Ca khúc “Nếu phôi pha ngày mai” (Hoài An) từng gây chú ý bởi cặp song ca tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly nên việc vượt qua cái “bóng” của phiên bản này là điều không dễ. Nhưng ca sĩ trẻ Hoàng Tôn đã làm được điều đó bằng phiên bản mới với chất giọng đậm chất RnB, được công chúng đón nhận.

Trẻ trung, hiện đại

Những dự án làm mới các ca khúc hit (ăn khách) những năm 1980-1990 mà người trong giới thường gọi ca khúc Làn Sóng Xanh, đã được nhiều ca sĩ trẻ như Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Hải, Nguyễn Hải Yến… công bố từ nhiều năm trước. Thậm chí, nhiều bản thu đã hoàn thành nhưng các sản phẩm này đến nay vẫn chưa được giới thiệu với công chúng. Lý do Noo Phước Thịnh đưa ra là “vẫn còn những ảnh hưởng, những hình dáng của các ngôi sao giai đoạn 1980-1990 trong phần thể hiện của mình nên tôi quyết định tạm hoãn ngày phát hành album này. Và sau vài lần thể nghiệm trên sân khấu biểu diễn với hình thức hát phong cách RnB thấy khán giả đón nhận, tôi quyết định sẽ làm lại để kịp ra mắt” - ca sĩ Noo Phước Thịnh bộc bạch.


Noo Phước Thịnh trình diễn ca khúc cover “You and I” của Phương Uyên trước đây trong live show của mình Ảnh: Leon

Noo Phước Thịnh trình diễn ca khúc cover “You and I” của Phương Uyên trước đây trong live show của mình Ảnh: Leon

Vốn được mệnh danh là một trong những “hoàng tử RnB” của showbiz Việt, cũng là người tiên phong chọn nhạc thập niên 1980-1990 để cover vì gần gũi với thế hệ của mình hơn, Hà Anh Tuấn rất tâm đắc khi trình diễn lại bằng phong cách RnB trẻ trung, hiện đại.

Ca khúc “Tình xa khuất” (Trường Huy) vốn gắn liền với thương hiệu ca sĩ Phương Thanh nhưng với phiên bản Nguyễn Hải Yến (giọng ca được phát hiện tại cuộc thi Vietnam Idol 2013) vừa phát hành cách đây vài tháng, người nghe vẫn bị thu hút khi ca khúc thoát khỏi dấu ấn của Phương Thanh. Một phiên bản đậm chất pop ballad có phần khác biệt, hiện đại và gần gũi với thẩm mỹ công chúng hiện nay hơn so với chất pop rock của Phương Thanh thời trước. Nguyễn Hải Yến chia sẻ mình có ý định này trong một lần đi diễn, từ gợi ý của một khán giả muốn nghe lại các ca khúc đình đám một thời. Các ca khúc Hải Yến lựa chọn đều là những bản nhạc cô tâm đắc và được trau chuốt tỉ mỉ, mang hơi thở hiện đại. “Là ca sĩ, tôi hiểu rõ tâm lý khán giả luôn muốn mình phải biến đổi hình ảnh linh hoạt. Nhưng sự biến đổi vừa phải, riêng biệt và phù hợp mới có thể tạo dấu ấn. Việc cover ca khúc cũ cũng vậy. Làm khác đi đã không dễ mà còn phải làm hay, phù hợp mới được khán giả đón nhận” - Hải Yến thổ lộ.

Thông minh, cá tính

RnB, rap, rock hay một chút regae… đều là chất liệu âm nhạc thịnh hành và khi cover những bản hit cũ, ca sĩ hiện nay luôn sử dụng sắc màu âm nhạc đương đại vào trong phiên bản cover của mình. Nhạc sĩ Việt Anh nhận định: “Tôi thích việc làm này của nhiều bạn trẻ khi ca khúc của tôi được khoác áo mới. Ở mỗi giai đoạn, sở thích của khán giả cũng khác đi và việc phải làm mới lại là điều cần thiết dù ca khúc đó từng được yêu thích đến mức nào đi chăng nữa”.

Nhận định về các ca khúc hit xưa được nhiều giọng ca trẻ cover, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói: “Đó là một tư duy chủ động và hiện đại. Tại sao chúng ta lại bỏ phí một nguồn ca khúc dồi dào rất hay như thế! Tất nhiên, việc bê nguyên xi bản phối cũ thì chẳng có gì để nói. Để làm nên thương hiệu riêng, ca sĩ phải biết sử dụng cá tính âm nhạc riêng, tư duy trẻ trung, hiện đại để tạo sự khác biệt. Tôi cực kỳ thích tư duy đó, nhất là trong thời buổi khan hiếm ca khúc hay như hiện nay”.

Với bản hit “Con gái” (Ngọc Lễ) phiên bản Hoàng Touliver, nhạc sĩ Huy Tuấn dự đoán: “Đây sẽ là bản hit mới, không dính dáng gì đến “Con gái” của Phương Thảo - Ngọc Lễ trước đây”. Còn với ca sĩ Thu Minh: “Tôi mong Hoàng Touliver sẽ làm lại toàn bộ những bản hit của Làn Sóng Xanh những năm thập niên 1990 vì tôi tin với cách làm mới của Hoàng Touliver, những ca khúc đó một lần nữa được hồi sinh trên các bảng xếp hạng âm nhạc”.

Cover ca khúc cũ cũng chỉ là giải pháp tạm thời nhưng việc tôn vinh lại những bản hit một thời trong chiếc áo mới là sự lựa chọn thông minh của người làm nghề. Bởi đây cũng là cách mà các ca sĩ thế giới đang làm và gặt hái thành công. “Sự liên tưởng cũ - mới trong một ca khúc sẽ dễ dàng chiếm lĩnh tình cảm của khán giả” - ca sĩ Hà Anh Tuấn khẳng định.

Trào lưu

Nhu cầu nghe lại những ca khúc hit thập niên 1980-1990 của công chúng là có thật. Những tiết mục cover của ca sĩ ở các quán bar, phòng trà, thậm chí là beer club được trình diễn với mục đích khuấy động không khí khán giả. Bằng lối hát, hòa âm phối khí khác trước, những phiên bản ca khúc hit những năm 1980-1990 được công chúng yêu nhạc đón nhận bởi lời hay, giai điệu đẹp, bản phối hiện đại cùng giọng hát đậm cá tính và khác biệt. Đó là lý do nhiều ca sĩ trẻ đã chọn cover dòng ca khúc này trong live show của mình như Noo Phước Thịnh với “You and I” (Phương Uyên), Đông Nhi với ca khúc “Lời ru cho con” (Nguyễn Xuân Phương), Sơn Tùng M-TP với “Mẹ yêu” (Phương Uyên)… Đến nay, cover ca khúc hit giai đoạn 1980-1990 bằng phong cách hiện đại đang trở thành trào lưu được yêu thích và lan rộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo