xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Carly Rae Jepsen: Chậm mà chắc

Thụy Vũ

Carly Rae Jepsen (tốp 3 cuộc thi Canada Idol năm 2007 - ảnh) đang là giọng ca gây bão trên các chuyên trang âm nhạc với dự án âm nhạc chuẩn bị ra mắt của cô. Album thứ 3 “Emotion” của Carly - với sắc màu âm nhạc đậm chất hoài niệm, gợi nhớ đến phong cách âm nhạc đỉnh cao của thập niên 1980 - đang được công chúng yêu nhạc săn tìm.

“I really like you”, ca khúc đơn của album, là minh chứng rõ nét về sự yêu mến của công chúng dành cho sản phẩm âm nhạc của Carly Rae Jepsen khi nó có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới. Trước đó, với album đầu tay “Tug of war” (phát hành năm 2008) hay “Kiss” (2012), Carly đã là cái tên được khán giả yêu nhạc ưa thích, giới chuyên môn cũng thừa nhận cả giọng hát lẫn khả năng sáng tác của cô.

 

img

 

Carly Rae Jepsen (SN 1985) từng 2 lần lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Grammy, 3 lần đề cử Giải thưởng Juno và nhiều lần có mặt trong danh sách đề cử của  Billboard hay Allan Slaight. Dù tài năng đã được thừa nhận nhưng tương tự một số gương mặt ngôi sao điển hình của Hollywood, Carly dường như không có duyên với giải thưởng.

Không khó để nhận ra hành trình trưởng thành của Carly Rae Jepsen trong âm nhạc. Ở album đầu tay, Carly cho thấy sự ảnh hưởng đậm nét từ dòng nhạc dân ca truyền thống. Carly cho biết sự ảnh hưởng đó được truyền từ gia đình khi cô còn là một đứa trẻ. Vì vậy, dấu ấn của Leonard Cohen, Bruce Springsteen, James Taylor hay  Van Morrison chính là nguồn cảm hứng để cô thực hiện album đầu tay.

Càng bước sâu hơn vào con đường âm nhạc thì không chỉ đòi hỏi sự thông minh, sáng tạo mà còn phải tinh tế. Vì thế, Carly đã chọn thể loại pop dance làm hướng đi cho mình. Giống như nhiều giọng ca khác, Carly bị “rối”  khi chọn hướng đi cho sự nghiệp âm nhạc. Cô bị chi phối bởi 2 yếu tố: xu hướng của công chúng và phong cách âm nhạc cảm xúc của bản thân. Đó chính là lý do mà dù giỏi, Carly vẫn đi chậm hơn so với nhiều đồng nghiệp của thị trường giải trí.

Với “Emotion”, khán thính giả có thể nhìn thấy hình ảnh đỉnh cao một thời của  Bleachers, Bob Dylan, Sky Ferreira, Dev Hynes, Solange Knowles, Joni Mitchell, Sinead O’Connor, Spice Girls hay  Hank Williams. “Đó chính là mấu chốt ăn điểm của album “Emotion” cũng như cái tên Carly Rae Jepsen” - báo chí phương Tây nhận định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo