xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chạy sô đến “bở hơi tai”

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Những ngày giáp Tết, nghệ sĩ tất bật vào mùa chạy sô đến mức không kịp thở. Vừa có nhiều tiền lại là dịp để nghệ sĩ lấy lòng công chúng

Từ 23 tháng chạp trở đi là mùa hoạt động biểu diễn cao điểm nhất trong năm của giới nghệ sĩ (NS). Thay vì được du Xuân, chơi Tết, sum họp gia đình như bao người, NS lại bận bịu đi biểu diễn khắp nơi, từ sô hội nghị khách hàng, họp mặt tất niên cho đến họp mặt đồng hương của nhiều ngành nghề, địa phương… Biết rằng biểu diễn nhiều sẽ có thu nhập cao nhưng trên hết vẫn là tình yêu nghệ thuật, sự cống hiến hết mình của NS.

Kín lịch tháng giêng

Đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hài, NS Hoài Linh có kinh nghiệm chuẩn bị tiểu phẩm độc đáo, ngắn gọn để ra mắt dịp Tết. “Tết năm nay, tôi chỉ nghỉ chiều 29 Tết, còn lại phải quay hình trả nợ các chương trình game show, truyền hình thực tế và các vở Táo quân nên không còn thời gian nhận biểu diễn các sự kiện cuối năm” - NS Hoài Linh cho hay.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng hóa trang cho nghệ sĩ Kiều Mai Lý chuẩn bị cho một sô diễn trước Tết
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng hóa trang cho nghệ sĩ Kiều Mai Lý chuẩn bị cho một sô diễn trước Tết

NS Mỹ Chi cho biết chị chuẩn bị tiểu phẩm hài “Bà Táo du Xuân” cho mùa diễn Tết năm nay và nhiều nơi đã đặt hàng, nhất là các công ty làm tất niên, mời chị đến diễn, mang niềm vui cho mọi người. Mỗi ngày, chị chạy sô cho 3 điểm diễn. “Cát-sê cao, doanh nghiệp cũng sẵn sàng trả, miễn là đem tiếng cười đầu năm như lời may mắn đến cho công ty của họ” - NS Mỹ Chi vui vẻ nói.

NSND Ngọc Giàu và NS hài Anh Vũ về Bạc Liêu biểu diễn chương trình tất niên, sau đó về TP HCM tham gia diễn phục vụ vòng quanh các khu chế xuất. Nhóm hài NS Tấn Beo xuôi ngược từ Cần Thơ qua đến Long Xuyên rồi về Tây Ninh, đến 29 Tết, anh mới có mặt tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM) chuẩn bị công diễn nhạc kịch “Tấm Cám”. Nhóm hài NS Hoàng Sơn lưu diễn ở Bình Thuận, Ninh Thuận rồi về huyện Hóc Môn và Cần Giờ (TP HCM), nhóm hài NS Cát Phượng chạy vòng vòng các sân khấu đại nhạc hội, doanh nghiệp để chúc Tết khán giả công nhân. Lịch diễn của cô kín cả tháng giêng. Các nghệ sĩ hài: Phi Phụng, Phương Dung, Nhật Cường, Gia Bảo, Hiếu Hiền, Đại Nghĩa, Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang… cho biết lịch diễn đã kín hết tháng giêng. Họ đều sẵn sàng tinh thần du Xuân, đem niềm vui đến cho công chúng. Bên sân khấu cải lương, các NS ngôi sao như: Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Tuấn, Trọng Phúc, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân… đã lên lịch biểu diễn từ 22 tháng chạp.

NS Lê Khánh đã cùng CLB Sân khấu Lạc Long Quân diễn vở hài kịch “Thạch Sanh - Lý Thông” tại Công ty May Sài Gòn 3. NS Lê Khánh cho rằng: “Mỗi mùa Tết đến, NS nghỉ xả hơi, chơi Tết thì lấy ai diễn, phục vụ khán giả vui Xuân?”.

Mệt nhọc nhưng vui

Bao giờ cũng vậy, giới NS sân khấu cho rằng chạy sô trước Tết có mệt nhưng vui vì đó mới là không khí chuẩn bị chào Xuân mới. Bên cạnh đó, giá cát-sê từ 30-70 triệu đồng/suất cũng có doanh nghiệp “chơi đẹp” chi trả để mời cho bằng được ngôi sao. Còn với những sô đại nhạc hội ở các tỉnh ĐBSCL, NS Cát Phượng cho biết: “Đi diễn trước Tết, NS được bà con cho nhiều lộc Xuân là sản vật địa phương”.

NS Trung Dân với “Chuyện cây bần”, diễn gần 10 năm, từ Việt Nam sang đến Mỹ, vẫn được khán giả yêu mến, mỗi ngày cận Tết, có khi anh diễn đến 7 suất. “Những ngày cận Tết, nhiều hội nghị, tất niên, khen thưởng… mời NS đến giúp vui” - NS Trung Dân nói.

Nhóm hài NS Minh Nhí, Lê Giang cũng nhận nhiều sô diễn từ trước Tết. Nhóm hài Tấn Bo - Kim Lài thì nhận sô gần TP HCM do ngại đi lại trong những ngày cuối năm.

Trích đoạn cải lương của NSƯT Kim Tử Long cần phục trang, đạo cụ, ban nhạc nên để có thể cơ động, chạy sô đúng giờ, anh phải  huy động thêm “đệ tử” phụ giúp. NS Trường Giang phải tính đến từng phút của lịch diễn để kịp chạy sô. Nhờ có nhiều kinh nghiệm chạy sô Tết khi còn là học trò của NS hài Hữu Nghĩa nên những ngày trước Tết, ngoài tham gia quay hình các chương trình truyền hình, Trấn Thành còn tham gia được nhiều chương trình tất niên, sự kiện của các nhãn hàng.

NS hài Minh Béo mỗi ngày mang “tấm thân 100 ký” ngồi trên xe máy của người anh chạy 4 sô, đến tận khuya mới về nhà. “Từ đây đến Tết, tôi còn 10 sô diễn, cũng may có những sô tất niên, chỉ giao lưu, ca vài bài và chúc Tết, chứ diễn tiểu phẩm thì  rất khó quy tụ diễn viên trong những ngày này” - NS Minh Béo tâm sự.

Kỷ lục chạy sô trước Tết phải kể đến NS Phượng Loan khi  tham gia gần như trên mọi “mặt trận”. Từ hát cúng đình, tiệc tất niên, họp mặt cuối năm đến xổ số vui dịp Tết…, chị đều tham gia. NS Hồng Nga cũng được xem là đắt sô trước Tết. “Mệt nhọc thiệt nhưng vui lắm, đã hơn 70 tuổi mà vẫn còn được khán giả yêu mến. Các công ty, xí nghiệp đều muốn mời mình đến để hát cùng nhân viên của họ, mang lại sự may mắn qua các bài dân ca, bản nhạc xuân” - NS Hồng Nga chia sẻ.

Điều đáng ghi nhận là dù đắt sô nhưng các tiết mục đều được NS đầu tư đúng mực, không để khán giả phàn nàn về chất lượng.

Ca sĩ cỡ nào cũng đắt sô

Một ngày chạy sô 4-5 điểm diễn là chuyện có thật của ca sĩ vào những ngày cận Tết. Lịch diễn của họ dịp này dày đặc do phải tham gia quá nhiều sự kiện cuối năm, chương trình giao thừa của các đài truyền hình. Tết là mùa ca sĩ “hốt bạc” do tần suất chạy sô “điên đảo” của họ.

Tóc Tiên, một trong những ca sĩ đắt sô mùa Tết này (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Tóc Tiên, một trong những ca sĩ đắt sô mùa Tết này (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

 

Sơn Tùng M-TP có giá cát-sê mùa Tết khoảng 100 triệu đồng/sô diễn, Tóc Tiên hơn 100 triệu đồng, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh ngót nghét cũng 100 triệu đồng/sô,… Lớp ca sĩ “chiếu dưới” như Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy cũng có giá cát-sê 50-60 triệu đồng/sô,... Những ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Phi Nhung…, để có được cái gật đầu của họ, các đơn vị tổ chức chương trình phải trả thù lao tăng cao, thậm chí gấp đôi so với mức bình thường.

Danh sách ngôi sao được săn đón hiện không quá 20 gương mặt đang nổi trội trên thị trường nhạc Việt. “So với mọi năm, chương trình biểu diễn sự kiện nhiều hơn, đặc biệt là các chương trình đón năm mới. Các tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình để phục vụ khán giả địa phương” - ca sĩ Ngô Kiến Huy cho biết. Ngoài 4-5 điểm chạy chương trình sự kiện, ca sĩ còn nhiều sô tại trường học, chương trình cộng đồng như tặng quà Tết cho người nghèo, trẻ em cơ nhỡ, các trung tâm bảo trợ người nghèo do một số nhãn hàng đứng ra tổ chức đồng loạt. “Dù muốn góp mặt trong tất cả chương trình nhưng không biết sắp xếp thời gian kiểu nào để tham gia đầy đủ” - ca sĩ Noo Phước Thịnh nói.

Ngoài những ngôi sao thu hút được khán giả, các giọng ca quán quân của những chương trình truyền hình thực tế cũng được trưng dụng với lý do “là gương mặt truyền hình một thời gian dài nên khán giả nhớ mặt. Theo nhiều đơn vị tổ chức, nếu không mời được các ngôi sao đang ăn khách nhất thì nhà tổ chức biểu diễn phải tận dụng các gương mặt quán quân đang nổi để giúp chương trình thêm xôm tụ. Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Anh Khoa của “Cười xuyên Việt”, Thanh Duy, Khởi My, Phan Lê Ái Phương, Trung Quân Idol, Hoài Lâm,… đều là những gương mặt được các nhà tổ chức biểu diễn săn lùng trong mùa Tết này.

Thùy Trang

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo