xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012: Tối nay, ai sẽ đoạt vương miện?

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Đỗ Hoàng Anh và Phan Thị Mơ được xem là hai gương mặt sáng giá trong cuộc đua giành vương miện

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng vào tối nay, 25-8. Theo nhiều nhà chuyên môn, tranh ngôi vị hoa hậu năm nay sẽ là “cuộc đua” giữa những người đẹp có tri thức và bề dày kinh nghiệm.
img
Thí sinh Phan Thị Mơ cũng được kỳ vọng cho ngôi vị hoa hậu bởi bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình
 

Đi tìm ứng viên sáng giá

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã đi đến chặng cuối nhưng đến giờ phút này không khí tại Đà Nẵng - nơi diễn ra vòng chung kết - vẫn trầm lắng. Dẫu vậy, người trong giới và nhà chuyên môn vẫn tỏ ra quan tâm và đưa ra nhiều nhận định về ngôi vị hoa hậu của cuộc thi năm nay. Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả: Vương Thu Phương (giải Vàng siêu mẫu 2011), Ninh Hoàng Ngân (Người đẹp thời trang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010), Phan Thị Mơ (tốp 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)… Trong số những thí sinh này, Phan Thị Mơ đang được kỳ vọng bởi bề dày thành tích và kinh nghiệm thi đấu của mình. Người đẹp này từng tham dự cuộc thi “Người đẹp miệt vườn”, “Hoa hậu Thế giới người Việt”, “Hoa hậu châu Á” và đến Philippines dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất).

Bà Võ Thị Xuân Trang, Giám đốc điều hành Trường John Roberts Power, người huấn luyện kỹ năng cho thí sinh, nhận xét: “Mơ không những trình diễn tốt mà còn có khuôn mặt đẹp, ngoại hình chuẩn. Tuy nhiên, lượng thí sinh tham dự năm nay rất đồng đều về sắc đẹp lẫn tri thức nên cuộc cạnh tranh cho ngôi vị hoa hậu sẽ hấp dẫn, gay cấn”.

Trong số những gương mặt trẻ, thí sinh Đỗ Hoàng Anh là ứng viên sáng giá. Hoàng Anh cao 1,76 m, số đo 3 vòng 90 - 64 - 95. Ở những phần thi “Người đẹp tài năng”; “Người đẹp biển”; “Người đẹp áo dài”, Đỗ Hoàng Anh đều lọt vào tốp những thí sinh gây ấn tượng mạnh. Thêm vào đó, Hoàng Anh sẽ là sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật ĐH Văn hóa Hà Nội trong niên học này.

Theo nhiều nhận định bên lề cuộc thi, khả năng Đỗ Hoàng Anh đăng quang lớn hơn vì thí sinh này được đánh giá là thuộc tốp đẹp nhất trong các mùa thi hoa hậu gần đây. “Hoàng Anh có thân hình chuẩn, vừa có khuôn mặt đẹp và trình diễn tốt. Tôi nghĩ Hoàng Anh là ứng viên nặng ký cho ngôi hoa hậu” - thí sinh Trần Thị Hoài Phương nhận xét.

Hoa hậu - “cuộc chơi” của người giàu?

Dù trên đường phố Đà Nẵng treo đầy băng rôn quảng bá Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng sự kiện này không được người dân cũng như du khách ở đây quan tâm. Chị Nguyễn Thị Hạnh (Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Cuộc thi này chỉ có các “đại gia” quan tâm chứ người dân chúng tôi quan tâm làm gì?”. Chị Hạnh cho biết thêm tại các điểm bán vé xem đêm chung kết hoa hậu, các vé VIP giá từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng được bán nhiều, vé hạng thường từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng lại rất ít người mua. Nhiều người nhận được vé mời mang bán lại cho các cò vé. Trước tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, có đến 5 cò vé rao bán vé xem đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam với mức giá từ 2 - 4 triệu đồng/cặp.

Một số người khác thì cho rằng nguyên nhân ít người quan tâm đến hoa hậu vì trong những năm qua, cuộc thi này để lại nhiều tai tiếng. Đặc biệt, vụ lùm xùm Hoa hậu Thùy Dung không có bằng tốt nghiệp cấp 3 vẫn được đăng quang đã làm mất lòng tin người hâm mộ.
img
Thí sinh Đỗ Hoàng Anh cao 1,76 m, số đo 3 vòng 90 - 64 - 95 được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu
 
Cuộc thi năm nay cũng có nhiều thị phi. Đầu tiên, thí sinh Vương Thu Phương, Hải Phòng bị hoài nghi đã kết hôn sau khi hàng loạt ảnh cưới của cô “rò rỉ” trên mạng. Ban tổ chức vội lên tiếng cho biết Thu Phương được xác định chưa đăng ký kết hôn, vẫn được thi. Tiếp theo, thí sinh Đỗ Hoàng Anh, Hà Nội gây tranh cãi vì khi thi chưa đủ 18 tuổi. Đỗ Hoàng Anh sinh ngày 19-8-1994, trong khi thời gian gửi hồ sơ dự thi đến ban tổ chức là từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7-2012. Giải thích về chuyện này, ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2012, cho rằng ban tổ chức tính tuổi dựa vào năm sinh chứ không dựa vào ngày tháng. Do đó, Đỗ Hoàng Anh vẫn đủ điều kiện dự thi.

Vẫn có phần thi ứng xử

Theo nhà báo Lại Văn Sâm, Giám đốc kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam - Tổng đạo diễn chương trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, cho biết đêm chung kết sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn. Ý tưởng kịch bản đêm chung kết lấy cảm hứng từ truyền thuyết đẹp về danh thắng Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng và tân hoa hậu đăng quang trong bối cảnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay tuy không có giải người đẹp ứng xử hay nhất nhưng vẫn có phần thi ứng xử. Tốp 5 người đẹp được ban giám khảo cuộc thi chọn trong đêm chung kết sẽ trả lời 5 câu hỏi khác nhau. Điểm của phần thi này được cộng vào tổng điểm thi của các thí sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo