xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuối năm, bùng nổ live show

Thùy Trang

Khi truyền hình đang giảm sức hút, thậm chí gây nhàm chán, công chúng bắt đầu có nhu cầu thưởng thức những chương trình khác lạ và có chất lượng hơn qua các live show

Sau nhiều năm im ắng, sân khấu ca nhạc sôi động trở lại với hàng loạt live show đã, đang và sẽ diễn ra trong những tháng cuối năm. Quy mô tổ chức vừa phải nhưng chú trọng chất lượng là nét mới của các live show.

Giải trí đỉnh cao

“Diamond show” - live show kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn ra vào các đêm 1 và 2-10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), gây choáng ngợp cho khán giả bởi sự đầu tư nổi trội. Hai trăm diễn viên tham gia biểu diễn trong live show “Diamond show”. Trang phục, phụ kiện được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự tích hợp với từng tiết mục biểu diễn. 12 tỉ đồng đầu tư cho live show tưởng chừng quá lớn nhưng nó lại vừa vặn với những gì được thiết kế, dàn dựng trong chương trình. Vui vẻ và sôi động, nhộn nhịp, náo nhiệt và hoành tráng là những gì mà “Diamond show” của Đàm Vĩnh Hưng đem đến cho khán giả.

“Diamond show”, về mặt tổng thể, góp phần tạo nên tín hiệu khởi sắc cho thị trường biểu diễn ca nhạc trong những tháng cuối của năm. Trước “Diamond show”, chương trình “Ở đây, kia và khắp mọi nơi” của Lê Cát Trọng Lý (diễn ra vào ngày 19, 20-8 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội và ngày 28, 29-9 tại Nhà hát TP HCM) thậm chí tăng suất diễn (một ngày 2 suất) để đáp ứng nhu cầu từ khán giả. Tính chất live show vì thế giảm đi ít nhiều nhưng cho thấy Lê Cát Trọng Lý đã bước đến một cột mốc mới thú vị hơn phong cách du ca của cô trước đây. Các ca khúc quen thuộc và cả những ca khúc mới sáng tác của ca sĩ này được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Với Lê Cát Trọng Lý, live show “Ở đây, kia và khắp mọi nơi” được thực hiện để giới thiệu những trải nghiệm âm nhạc mới của mình; còn với khán giả, đây là chương trình thực sự mang lại cho họ nhiều cảm xúc.

Một tiết mục trình diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong live show “Diamond show” (Ảnh do Tiếng Hát Việt cung cấp)
Một tiết mục trình diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong live show “Diamond show” (Ảnh do Tiếng Hát Việt cung cấp)

Live show “Hà Trần hát Trần Tiến” cũng làm thỏa mãn nhu cầu của khán giả, nhất là khi Trần Thu Hà lâu rồi mới có một đêm nhạc riêng tại Việt Nam, lại hát nhạc Trần Tiến. Theo nhạc sĩ Hồng Kiên, anh đã dành một khoảng thời gian khá dài đầu tư về âm nhạc để bảo đảm mang đến cho khán giả cảm giác gần gũi, sang trọng, lạ nhưng cũng thân quen khi đến với đêm nhạc này.

Sau thành công của 3 năm trước với “Amore Musica - Tình yêu và âm nhạc”, NSƯT Hồng Vy tiếp tục biến giấc mơ của mình thành sự thật bằng chương trình “Plaisir d’Amour - Tình yêu và đam mê”, gồm những trích đoạn opera, các bài hát cổ điển và một số ca khúc nhạc pop được trình bày theo phong cách nhạc thính phòng, diễn ra tại Nhà hát TP HCM.

Tinh thần đổi mới để cân bằng yếu tố nghệ thuật cùng với mẫu số thị hiếu của đám đông khán giả chính là công thức chung mà các ca sĩ đang hướng tới khi thực hiện live show của mình. Trong đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mong muốn khán giả ghi nhận một Đông Nhi trong live show “It’s show time” (diễn ra vào đêm 2-10 tại sân vận động Quân khu 7- TP HCM) là ca sĩ giải trí có chất lượng chuyên môn.

“Không phải không muốn có không khí náo nhiệt với hàng ngàn khán giả nhưng tới lúc cũng cần những khoảnh khắc thật sự lắng đọng cho riêng mình và cho khán giả mến mộ” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ về đêm diễn “Hồ Ngọc Hà private concert” vào ngày 4-10 ở TP HCM. Noo Phước Thịnh cũng đang chuẩn bị cho “Noo concert” diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới tại sân vận động Quân khu 7. Sự hợp tác của nhạc sĩ Hồng Kiên và Phương Uyên hứa hẹn đêm nhạc tạo nên hình ảnh Noo Phước Thịnh trong lòng khán giả yêu mến anh.

Khán giả trở lại?

Lâu nay, việc làm sao để kéo khán giả chịu mua vé đến xem chương trình thực sự là thách thức đối với nghệ sĩ khi tính toán hay quyết định thực hiện những đêm diễn đầu tư lớn như của Đàm Vĩnh Hưng hay Lê Cát Trọng Lý. Thế nhưng, nay đã khác.

Đơn vị tổ chức “Hà Trần hát Trần Tiến” thổ lộ: “Rất vui vì vé bán sạch, khán phòng kín chỗ”. Trong khi đó, giá vé VIP của “Diamond show” dù lên đến 20 triệu đồng vẫn cháy vé. Công ty Tiếng Hát Việt cho biết vé của 2 đêm diễn “Diamond show” ở Hà Nội cũng đang có tín hiệu rất khả quan.

Hai đêm nhạc của Lê Cát Trọng Lý tại Hà Nội và TP HCM đã bán hết vé. Ngay cả với đêm nhạc tưởng kén khán giả như “Plaisir d’Amour - Tình yêu và đam mê” cũng rất tự tin khi bán vé với giá từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Phòng vé vắng khách mua, nhà tài trợ quay lưng không còn là chuyện của hôm nay khi công chúng bắt đầu có nhu cầu thưởng thức những chương trình khác lạ và có chất lượng. Thực tế, ca sĩ đang khá thuận lợi cho việc tổ chức live show riêng của mình khi nhiều nhãn hàng cũng bắt đầu quan tâm đầu tư cho những ca sĩ tên tuổi. Điều duy nhất mà các ca sĩ phải làm là chứng minh được giá trị thương hiệu của mình đủ sức thu hút khán giả bằng tài năng, thực lực chuyên môn và cả tư duy sáng tạo thông qua chương trình mà mình muốn mang đến khán thính giả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo