xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi màu ca sĩ?

Thùy Trang

Trong thời gian gần đây, người mẫu đua nhau đi làm ca sĩ như nấm sau mưa. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí khán giả ở nhiều “người đẹp” hát là những động tác uốn éo gợi cảm, những bộ đồ bó sát có chủ ý khoe hình thể gợi cảm và bốc lửa của mình

Một nữ ca sĩ thứ thiệt đã nói với một nhạc sĩ từng đỡ đầu cho một số cô người mẫu đi hát rằng: “Này, anh đừng có mà bôi nhọ nền âm nhạc bằng các cô người mẫu nữa nhé!”. Câu nói này có thể hơi quá lời nhưng là một thông điệp mà người trong nghề cảnh báo về thực trạng các người mẫu đua nhau đi làm ca sĩ như  nấm sau mưa, trong thời gian gần đây.

img
Không phải người đẹp nào "nhảy" qua làm ca sĩ cũng đạt được thành công như Hồ Ngọc Hà. Ảnh: NLĐ


Sự thành công của người mẫu Hồ Ngọc Hà ở lĩnh vực ca hát trở thành động lực để người mẫu Việt tấn công làng nhạc Việt (Vpop) một cách  mạnh mẽ hơn, nhất là khi xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả có phần ưu ái về nét đẹp hình thể, bên cạnh những đòi hỏi về chuyên môn âm nhạc. Điều đó khiến cho những tên tuổi đang khá nổi ở sàn diễn thời trang, như: Hoàng Yến, Trương Tri Trúc Diễm, Chung Thục Quyên, Thanh Thức, Quang Hòa, Phi Thanh Vân, Thảo Nhi, Hải Yến, Ngô Mai Trang, Ngân Hà,... tự tin tuyên bố “chọn ca hát làm nghề nghiệp lâu dài”.


Đam mê thôi, chưa đủ


Tất nhiên, việc người mẫu chứng tỏ sự đa năng của mình ở nhiều lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật là điều đáng được khích lệ, bởi đó là quyền và cũng là xu hướng phổ biến trên thế giới. Nhưng, phải là những người mẫu thật sự có tài năng trong những lĩnh vực nghệ thuật đó, nhất là lĩnh vực ca nhạc, ngoài đòi hỏi kiến thức chuyên môn còn phải có giọng ca thiên phú.

img
Người mẫu Phi Thanh Vân...


Thực tế, thật khó để tìm thấy một giọng ca người mẫu có chất lượng ngoài việc chỉ thấy họ tận dụng tối đa ưu thế ngoại hình của mình để khỏa lấp những yếu kém về giọng hát: chất giọng, kỹ thuật, nhạc cảm... Thậm chí, nhiều cô đi hát nhưng không biết ca khúc mình thể hiện thuộc thể loại gì. Một ca sĩ người mẫu gọi những ca khúc pop mà mình đang thể hiện là “em hát R&B truyền thống và đó là  lựa chọn lâu dài của em”.


Vì vậy, sau mỗi lần xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, điều duy nhất ở họ đọng lại trong tâm trí khán giả là những động tác uốn éo gợi cảm, những bộ đồ bó sát có chủ ý khoe hình thể gợi cảm và bốc lửa của mình. Sốc hơn là có cô quyết định chọn tấm ảnh chụp trong trang phục bikini để làm bìa album đầu tay của mình. Tất nhiên, album chỉ phát hành trong thị trường đĩa nhạc của người Việt ở Mỹ. Đó là chưa kể việc hát sống (live) trên sân khấu là điều hiếm hoi đối với họ.


“Chiếc áo không làm nên thầy tu”


Quyết chí xóa dấu vết người đẹp đi hát bằng việc lấy nghệ danh cực lạ: Baby J nhưng sự xuất hiện của Trương Tri Trúc Diễm trong vai trò ca sĩ đã không thể “che mắt” khán giả về nguồn gốc người mẫu của cô. Những bước đi tung tẩy đầy tự tin, những màn xoay người rất điệu nghệ và quen thuộc trên sàn diễn thời trang đã không thể bù đắp cái cô đang thiếu là vũ đạo chuyên nghiệp trên một sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp và quan trọng hơn là cảm xúc với ca khúc. 

img
...và người mẫu Trương Tri Trúc Diễm trong vai trò ca sĩ. Ảnh: C.T.V


Một trong những giọng ca người mẫu đang được nhắc đến thời gian gần đây là Maya. Ấn tượng đó không chỉ bắt nguồn từ việc được một nhạc sĩ đại gia bảo trợ mà còn là việc hợp tác với một ê kíp chuyên môn về âm nhạc vốn rất khó tính là ê kíp của nhạc sĩ Huy Tuấn. Những tưởng sự kết hợp khá hoàn hảo này phần nào bắt nguồn từ năng lực ca hát của Maya nhưng khi kiểm chứng qua video clip Ban mai vĩnh hằng (hát lại ca khúc của ca sĩ Thùy Trang) mới thấy Maya chỉ là một nghệ danh lai Tây của người mẫu Mai Thu Hường mà thôi.


Không dễ thành công


Không phải người đẹp nào “nhảy” qua làm ca sĩ cũng đạt được thành công  như Hồ Ngọc Hà. Minh chứng rõ nét là trường hợp ca sĩ Ngô Thanh Vân. Đam mê với nghiệp hát và sự đầu tư rất nhiều của cô trong lĩnh vực này là điều không thể phủ nhận, thậm chí có cả một nhạc sĩ tên tuổi tư vấn đỡ đầu về chuyên môn.  Không chỉ có ưu thế về sắc vóc, Ngô Thanh Vân còn có sức bật khác là khả năng vũ đạo. Nhưng rốt cuộc, Ngô Thanh Vân vẫn không thể gặt hái thành công ở lĩnh vực ca nhạc như mong muốn nếu không nói là không bằng lĩnh vực người mẫu thời trang hay điện ảnh (lĩnh vực mà cô vừa bước chân vào không lâu).


Ngay chính Hồ Ngọc Hà, dù đang nằm trong danh sách ca sĩ ngôi sao, nhưng với giới chuyên môn, Hồ Ngọc Hà là ngôi sao quảng cáo hơn là ca sĩ. Hồ Ngọc Hà thừa nhận tour diễn xuyên Việt với 18 đêm diễn sắp tới là cách để cô “xóa bỏ những nghi ngờ về thực tài ca hát của một người đẹp chọn ca hát làm nghề nghiệp của mình”, dù cô xuất thân là sinh viên trường nhạc trước khi nổi tiếng trên sàn diễn thời trang.


Không đủ sức tạo nên những điều mới mẻ, không đủ lực để chinh phục khán giả yêu nhạc, phong trào người đẹp đi làm ca sĩ càng khiến cho thị trường ca nhạc Việt vốn lạnh lẽo càng  thêm âm u.

Làm ca sĩ phải có thực lực chuyên môn

Không phải đến thời điểm này, sân khấu ca nhạc mới xuất hiện phong trào người đẹp hát. Phong trào này được khởi xướng bởi chính các người mẫu, đã trở thành một sân chơi lạ mắt đối với khán giả yêu nhạc nhiều năm qua, với sự xuất hiện của các người đẹp: Trịnh Kim Chi, Hiền Mai, Ngô Mỹ Uyên, Ngọc Nga, Dương Yến Ngọc, Hà Kiều Anh, Hiền Mai, Giáng My, Đàm Lưu Ly, Linh Chi, La Kim Phụng... trong vai trò ca sĩ. Sự hưởng ứng khá nhiệt tình của một bộ phận  khán giả dễ tính kiểu “xem người đẹp hát cho lạ mắt” vô tình giúp cho sân chơi người đẹp hát “sống được”.  Đó chính là lý do từ một sân chơi quy mô nhỏ trong phòng trà, chương trình “Người đẹp hát” đã được đưa ra sân khấu lớn hẳn hoi. Vài người trong số những người đẹp đi hát cũng mang ước nguyện trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng sau vài cố gắng không thành, hầu hết họ đều bỏ cuộc.

Theo ca sĩ Hồng Nhung: “Việc người đẹp hát phần nào mang lại màu sắc cho một chương trình ca nhạc tổng hợp. Sức hấp dẫn ở họ không bắt nguồn từ giọng ca thì cũng ở sắc vóc. Thế nhưng, để đi trên con đường dài, đòi hỏi ca sĩ phải có thực lực về chuyên môn, phải đủ sức chinh phục khán giả bằng tài năng và giọng hát thiên phú của mình chứ không phải bằng vẻ ngoài ưa nhìn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo