xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ Tâm: Yêu được thì nên yêu

Thùy Trang thực hiện

Khi biết nhìn lại quá khứ, ta sẽ sống tốt hơn trong hiện tại. Sẽ không có gì là hài lòng hay không hài lòng nếu mình biết chấp nhận

* Phóng viên: Đâu là thông điệp của chị khi thực hiện live show vào ngày 14-1 tới đây, sau một khoảng thời gian gần như lặng tiếng trên sân khấu ca nhạc?

 
- Ca sĩ Mỹ Tâm: Đây là một đêm nhạc để ôn lại những kỷ niệm ngày ấy và bây giờ, rất ấm cúng và thân mật. Vì mang đậm tính chất kỷ niệm cá nhân nên chỉ có 700 khách thôi, Tâm sẽ có phần giao lưu đặc biệt và dùng tiệc thân mật với khán giả, sau đó sẽ bước vào chương trình ca nhạc đặc biệt. Tâm sẽ hát 30 ca khúc được khán giả yêu thích nhất trong suốt 10 năm qua, trong đó có 25 ca khúc sẽ được phối khí lại mới hoàn toàn theo phong cách nhạc unplugged (nhạc mộc, dàn nhạc không điện tử).
img
Ca sĩ Mỹ Tâm (ảnh do nhân vật cung cấp)
 
* Mười năm, một quãng đường đủ dài để nhìn lại với rất nhiều những chiêm nghiệm?
 
- Mỗi ngày Tâm sống đều nhìn lại và suy ngẫm. Lúc này, khi nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua, Tâm mới thấy rõ những cột mốc, những kỷ niệm đáng nhớ rất lớn trong đời. Tâm đã sống và làm những điều tốt và chưa tốt nhưng quan trọng nhất là nhìn lại quá khứ để thấy hiện tại mình như thế nào. Tâm cho rằng  hãy cứ sống bình tĩnh, làm việc hết mình, yêu được thì nên yêu.
  
* Nhìn lại con đường ấy, sự hài lòng và chưa hài lòng ở chị có cân bằng không?
   
- Những điều hài lòng hay chưa hài lòng đều có cả nhưng chỉ có bản thân mình tự ngồi nhìn lại mới thấy và hiểu được. Tâm vẫn giữ quan điểm rằng khi biết nhìn lại quá khứ, ta sẽ sống tốt hơn trong hiện tại và Tâm đang làm điều đó. đối với Tâm, sẽ không có gì là hài lòng hay  không hài lòng nếu ta biết chấp nhận.
 
* Danh nhân Fijie nói rằng: "Người đời luôn hiếu kỳ, khi họ không thể tiếp cận được với ai đó thì tự nhiên giá trị của người đó sẽ tăng lên nhiều". Hình như đây cũng là phương châm hành động của ca sĩ Mỹ Tâm trên thị trường âm nhạc hiện nay?
 
- Tâm luôn cố gắng sống và làm việc theo suy nghĩ tích cực, chín chắn và hợp lẽ nhất. Từ những điều đó mà Tâm thể hiện mình chứ không suy nghĩ gì hơn. Có câu "Cuộc sống giống như môn chạy marathon, chỉ có người kiên trì tới cùng mới có thể trở thành người chiến thắng".
 
* Chặng đường 10 năm đã qua của chị có phải là một đoạn chạy marathon?
 
- Tâm lúc nào cũng đi trên con đường của mình một cách tự nhiên, bình thản dù xung quanh có thể sẽ có những thứ rượt đuổi mình, nhưng nó càng rượt đuổi theo Tâm thì Tâm lại càng thích đi chậm lại. Tâm chỉ chạy khi nào cảm thấy thích thôi. Tâm sống như vậy và việc đó sẽ tiếp diễn cho đến hết cuộc đời của mình chứ không dừng lại. Tâm không biến cuộc đời mình thành một cuộc đua.
 
* Ca sĩ Phương Thanh nhận xét: "Không ai bí ẩn và đơn giản như Mỹ Tâm".  Điều đó có đúng không?
 
- Tâm thích bàn luận về những quan điểm trong cuộc sống chứ ít khi nói về mình thế nào. Tâm nghĩ khi một bài báo viết một cách chân thật về những điều Tâm nói thì ít nhiều điều đó cũng giúp cho khán giả cảm nhận được một cách rõ nét về Tâm. Rất nhiều người đã nói Tâm là một "cô gái bí ẩn"  và đây là lần đầu Tâm nghe chị Phương Thanh nói mình cũng như thế. Với Tâm, đây là một lời khen hết sức quý giá bởi trong cuộc sống phải có những điều bí ẩn để người khác khám phá, phải đạt được sự đơn giản mới thấy được giá trị chân thật của cuộc đời.
 
* Một ca sĩ ngôi sao như chị chịu xếp lại sự nghiệp một thời gian để tập trung cho các hoạt động từ thiện như trong năm qua chắc hẳn không dễ dàng?
 
- Những việc mà Tâm đã làm trong năm qua mang lại cho mình hạnh phúc, mang lại cho mình những giá trị của cuộc sống và nhất là thấy mình cũng có ích. Sau một năm, Tâm ngồi tổng kết về tình hình hoạt động của Quỹ Từ thiện Mỹ Tâm trong năm 2010 và thấy cần phải có một dự án từ thiện của mình vào năm 2011 với những công việc thiết thực để giúp đỡ đồng bào nghèo, các trẻ em hiếu học nghèo trên cả nước. Trước mắt là sẽ kêu gọi mọi người chung tay góp sức xây nhà chống lũ cho đồng bào miền Trung thay vào việc cứu trợ như hằng năm.
 
* Chị đúc kết được gì sau 10 năm theo nghề?
 
- Tâm nghĩ mình luôn phải tiếp tục bằng những sản phẩm không cần nhiều nhưng phải hay, phải biết làm và mang giá trị cao nhất đến cho người sử dụng.  Các bạn trẻ hiện nay cũng cần suy nghĩ đến giá trị của bản thân và sản phẩm mình làm ra, có như thế thì các bạn mới có thể nâng thương hiệu của mình lên.
 
* Trong vai trò là ban giám khảo của cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, chị để lại nhiều ấn tượng với người xem. Thế nhưng ở cương vị của mình, chị cảm nhận gì về showbiz Việt trong tương lai?
 
- Trong tương lai, chắc chắn sẽ có rất nhiều ca sĩ hát hay nhưng thiếu cá tính, cũng có những bạn có cá tính nhưng lại thiếu sự khát khao, quyết liệt để bứt phá. Nếu bạn nào thật sự muốn thành công trong thời điểm này ngoài tài năng thì cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, đầu tư bài bản, chịu khó tập luyện ngày đêm và nhất là hãy đặt ra cho mình một mục đích và hãy khát khao đạt được nó.
 
* Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc, về sự được - mất ở đời?
 
- Hạnh phúc là do ở mình, không thể đi tìm hạnh phúc nếu ta không muốn có nó. được - mất trong đời cũng vậy, cuộc sống không phải lúc nào muốn là được nhưng quan trọng nhất là ta biết chấp nhận nó ở mức độ nào. Cuộc đời khá là công bằng và Tâm tin điều đó.

Sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm đánh dấu sự trở lại của mình bằng một live show sẽ diễn ra vào ngày 14-1-2011 tại Queen Plaza với chủ đề Kỷ niệm 10 năm ca hát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo