xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Trinh kể về nỗi ân hận nhất đời

Bài: Minh Khuê. Ảnh nhiều nguồn

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie (trước đây có nghệ danh Phương Trinh) không ngại kể lại khoảng thời gian hơn một năm cô tạm nghỉ vì căng thẳng, thị phi quanh lùm xùm rời khỏi Công ty V.Amigo.

Hiện cô đã lấy lại cân bằng, kỳ vọng vào những dự án phim, ca nhạc sắp ra mắt.

Hạn chế đóng phim truyền hình

Trở lại màn ảnh rộng với vai Mỹ Kỳ trong phim “Fan cuồng” (Đạo diễn: Charlie Nguyễn), Phương Trinh cho biết ban đầu, cô nhận lời tham gia “Fan cuồng” vì đây là phim điện ảnh và sẽ được vào vai nữ chính. Có thể nói, Mỹ Kỳ là vai nữ chính đầu tiên của Phương Trinh ra mắt khán giả màn ảnh rộng. Trước đó, cô từng đóng nữ chính phim điện ảnh “Thủ tướng” của Lê Hoàng nhưng vì một số trục trặc, phim không ra rạp được.

“Đạo diễn Charlie Nguyễn có thương hiệu, phim của anh văn minh, được đầu tư nghiêm túc. Trước đây, tôi từng tham gia nhiều phim do Charlie Nguyễn đạo diễn nhưng chỉ là vai khách mời nhỏ. Trong quá trình làm chung, tôi mến mộ tài năng, sự nghiêm túc trong nghề của anh. Tôi học hỏi được cách diễn dành cho phim điện ảnh, nó nhẹ hơn so với truyền hình như khi khóc, cơ mặt cũng không cần nhăn nhó, tỏ ra đau khổ nhiều như cách diễn trên truyền hình” – Phương Trinh Jolie thổ lộ.

Cô kỳ vọng mang đến khán giả phim điện ảnh một cái nhìn mới lạ về mình qua vai Mỹ Kỳ. Có thể, một số người biết đến cô qua vài vai nhỏ trên màn ảnh rộng trước đó nhưng họ chưa biết nhiều về diễn xuất, con người. Cô mong vai Mỹ Kỳ, một nữ chủ nhà hàng, sẽ là “bom nguyên tử”, gây tiếng vang lớn cho mình. “Phim này là luồng gió mới giữa các dòng phim hài, phim ma, phim tình cảm hiện nay. “Fan cuồng” có chứa yếu tố âm nhạc, hài hước, ẩm thực, tình yêu, phiêu lưu mạo hiểm hơi giả tưởng, một món ăn tinh thần tổng hợp, mới, lạ” – Phương Trinh Jolie kể.

Phương Trinh Jolie vào vai nữ chính phim Fan Cuồng
Phương Trinh Jolie vào vai nữ chính phim "Fan Cuồng"

Đã từng tham gia vô số phim truyền hình, năm nay, Phương Trinh cho biết sẽ hạn chế nhận vai trên màn ảnh nhỏ mà tập trung cho âm nhạc. Cô nghĩ đến lúc học cách tập trung vào một lĩnh vực để đạt kết quả tốt hơn là loay hoay hai ba bên. Cô lên một loạt kế hoạch cho âm nhạc như ra đĩa đơn ca khúc “Em còn yêu”, làm video ca nhạc đầu tư lớn. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên này cho biết: “Từ đây đến cuối năm, tôi không nhận phim truyền hình và đưa chỉ tiêu một năm chỉ một phim truyền hình. Năm sau, tôi cũng chỉ đóng một phim truyền hình và sẽ chọn kịch bản hay, ấn tượng nhất. Phim điện ảnh nếu có lời mời sẽ tham gia vì thường thời gian quay không quá dài, khi phim ra rạp, bạn bè, người hâm mộ bên ca nhạc đi xem cũng thấy đã hơn”.

Bước vào showbiz nghĩa là phải đối mặt với thị phi, Phương Trinh biết rõ điều này. Cô nhận định thị phi trong giới showbiz thường có hai dạng, một là có những người tự tạo thị phi và hai là thị phi tìm đến. Cô từng gặp hai thị phi lớn là chuyện tình cảm tay ba và việc rời Công ty V.Amigo, chúng thuộc dạng thứ hai.

Thời điểm đó, cô giải quyết thị phi không khôn ngoan vì còn trẻ, nôn nóng. Thị phi giống mối tơ vò, càng vò càng rối và nếu tơ bị rối tốt nhất bỏ đi không cố gỡ. Cô muốn khán giả biết đến mình bằng tài năng, sản phẩm, cái tâm trong nghề. Một nghệ sĩ muốn tạo bê bối dễ lắm nhưng cái hậu sẽ thế nào? Cô muốn để tiếng tốt cho con cháu, mong sau này chúng nhắc đến mình bằng sự tôn trọng, hãnh diện.

Cô kỳ vọng nhiều vào vai diễn này
Cô kỳ vọng nhiều vào vai diễn này

“Đi theo hướng này, tôi có thể chậm hơn so với người khác nhưng tin có tâm, có lòng sẽ không bị Tổ nghiệp ngược đãi. Tôi từng thấy những người đồng nghiệp mình trước đóng vai nhỏ thôi nhưng theo thời gian với cái tâm trong nghề họ dần nổi tiếng, đó là phần thưởng xứng đáng” – Phương Trinh nói.

Hài lòng với những gì làm được

Sau những lùm xùm cùng Công ty V.Amigo, Phương Trinh biến mất khỏi làng giải trí hơn một năm. Cô “ở ẩn” để sự việc lắng xuống, không gây phiền phức cho mình.

“Quyết định rời V. Amigo, tôi phải bồi thường hợp đồng, trước khi bồi thường còn là quá trình đàm phán căng thẳng. Công ty đó là công ty lừa đảo. Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là khi chấp nhận làm việc với giám đốc công ty đó. Bước vào công ty, tôi bị bốc lột sức lao động, không có sự đầu tư lại. Tôi căng thẳng, muốn cắt hợp đồng sớm nhưng ký đến 5 năm (từ 2010 – 2015)” – Phương Trinh kể.

Cô lấy lại vẻ rạng rỡ sau những thị phi
Cô lấy lại vẻ rạng rỡ sau những thị phi

Cô từng bị khủng bố tin nhắn, điện thoại, giang hồ tới nhà gõ cửa, đi diễn cũng bị giang hồ phá, quăng đồ lên sân khấu… bởi thực tế, công ty không muốn nữ diễn viên, ca sĩ này cắt hợp đồng, rời đi. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian hoạt động cùng V.Amigo, cô không được bao nhiêu tiền thu về mà còn mất tiếng, tiền, thời gian, dính vào những chuyện không đáng, căng thẳng dữ dội. Lúc này, cô thấy mình cần thời gian để lột xác, tơ bị rối nên quăng đi.

Vì thế, Phương Trinh sang Mỹ 2-3 tháng thăm người thân, về quê, đi du lịch, nghỉ ngơi hơn 1 năm. Cuối 2013, cô trở lại trường quay, tham gia phim truyền hình "Lửa trên băng". Trong cuộc đời nghệ sĩ, ít nhiều gì cũng gặp sóng gió, cô không có người thân bên cạnh để nương tựa nhưng may là gặp được người chăm sóc, che chở, có bờ vai tựa vào để vượt qua khủng hoảng đời mình. Nhưng dường như với những người có tài, có sắc như Phương Trinh đường tình duyên thường lận đận. Sau hai năm bên nhau, cô và người từng giúp mình vững tinh thần quay lại trường quay chia tay.

“Hiện tại, tôi vẫn một mình. Ở tuổi này, với tôi, chuyện tình cảm sâu lắng hơn so với thời mới lớn. Tôi tự chủ được cuộc sống, không cần người bên cạnh phải nuôi mình mà chỉ cần sự bình yên. Tôi cũng mong một nửa của mình có công việc ổn định để khi cưới nhau, có con, luôn vững tin người đó lo được cho con. Hiện giờ, tôi quen ai cũng nghĩ sâu xa nên có chút gì lấn cấn sẽ để người đó đi tìm cơ hội khác, biết đâu, họ tìm được người tốt hơn tôi. Tôi tin chữ duyên nợ, có duyên sẽ gặp và có nợ sẽ bên nhau” – Phương Trinh tâm sự.

Sau 10 năm theo nghề, Phương Trinh nói mình làm được nhiều điều, mua nhà cho mình, cho người thân, có tiền trong tài khoản, có phương tiện di chuyển, có căn hộ cho thuê. Cô thấy cuộc sống của mình đã ổn, giờ chỉ làm những gì thoải mái, hạnh phúc nhất. Phương Trinh cũng hay lo xa, biết vun vén, không phung phí. Cô nghĩ, người nghệ sĩ ở giai đoạn thăng hoa kiếm được nhiều nhưng không phải ai cũng vun vén, lo cho lúc qua thời hoàng kim. Cô thấy không ít người trước đây nổi tiếng giờ phải ra đường làm việc cực nhọc và lấy đó làm bài học cho mình. Vì thế, cô vạch sẵn công việc sau này cho mình là mở spa hoặc nhà hàng để kinh doanh song song với làm nghệ thuật.

img

Phương Trinh Jolie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang năm 14 tuổi, giải nhất cuộc thi “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” 2006. Cô tham gia hơn mười mấy phim truyền hình lẫn một số vai nhỏ trên điện ảnh: Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Mẹ chồng nàng dâu, Thuỵ Khúc, Vũ điệu tình yêu, Tại tôi, Không phải tôi, Hello cô Ba, Bến tình yêu, Tình yêu tìm lại, Hoa phù dung, Lửa trên băng, Tết ơi xuân à, Tèo em, Để Mai tính, Nghiệt oan, Siêu mẫu xì trum,... Được chọn đóng vai nữ chính trong phim “Fan Cuồng”.

Cô là cựu thành viên nhóm Amigo G, từng ra album vol1 "Một ngày yêu", Single "Bỏ lại" gồm hai ca khúc Bye của nhạc sĩ Đằng Phương và bài hát chủ đề của Dương Khắc Linh, lời Hoàng Huy Long.

Cô mới đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie sau ngày trở lại vì những căng thẳng do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo