xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Quán quân” âm nhạc gian nan tìm lối đi

Thùy Trang

Hào quang ảo từ cuộc thi đã tan biến ngay khi họ bước chân vào thị trường âm nhạc đầy khó khăn và cạnh tranh khốc liệt

Được tung hô bởi nhiều mỹ từ cùng với chiến thắng áp đảo bằng phiếu bầu chọn của khán giả tại các cuộc thi hát, những tưởng các quán quân của những chương trình thi tài ca hát trên sóng truyền hình sẽ làm nên chuyện cho thị trường âm nhạc nhưng thực tế không như nhiều người tưởng, con đường họ bước đi thật chông gai trong thị trường âm nhạc đang khó khăn và cạnh tranh khốc liệt.

Những gương mặt nhạt nhòa

Rời cuộc thi “Giọng hát Việt” với vị trí quán quân, Đức Phúc được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện so với nhiều quán quân khác bởi Phúc có được sự trợ giúp từ ca sĩ Mỹ Tâm, một ngôi sao có lượng fan (người hâm mộ) hùng hậu ở showbiz Việt hiện nay. Nhưng thực tế Đức Phúc dần biến mất khỏi showbiz Việt dù đã cố gắng giới thiệu sản phẩm CD đầu tay của mình, được vài đơn vị truyền thông ủng hộ “đẩy” lên.

Thỉnh thoảng xuất hiện ở vài sự kiện trong vai trò khách mời, Đức Phúc đã không “tỏa sáng” như những gì nhiều người hy vọng. Giới truyền thông gần như không quan tâm đến Phúc bởi hình ảnh ca sĩ này không có khả năng “câu view”. Trong khi đó, về chuyên môn, Phúc lại càng mờ nhạt, chưa có bất cứ dấu ấn nào. Thậm chí, trong những buổi diễn hiếm hoi, Đức Phúc cũng chỉ là “hàng kèm” của Mỹ Tâm.

Một viễn cảnh hoàn toàn khác so với hào quang lung linh mà sân chơi “Giọng hát Việt” đã tạo ra cho Đức Phúc: công chúng cuồng nhiệt, giám khảo “tưới” lời khen và truyền thông tung hô đủ kiểu, bước lên ngôi vị quán quân với chiến thắng tuyệt đối.


Đức Phúc - quán quân Giọng hát Việt 2015 nay không biết về đâu? (Ảnh do chương trình cung cấp)

Đức Phúc - quán quân "Giọng hát Việt 2015" nay không biết về đâu? (Ảnh do chương trình cung cấp)

Hàng loạt gương mặt được thổi lên thành “ngôi sao” kiểu như thế không hiếm tại các cuộc thi hát. Yasuy, Quốc Thiên, Vũ Thảo My, Nhật Thủy, Giang Hồng Ngọc, Hương Tràm... đều mờ nhạt dần khi bước vào cuộc cạnh tranh thực sự ở thị trường giải trí Việt. Ngay với Trọng Hiếu (quán quân của “Vietnam Idol 2015”) cũng trong tình trạng mờ dần dù Hiếu nhận được không ít lời khen từ người trong giới và khán giả khi còn trong cuộc thi. Phong cách và cá tính âm nhạc thời thượng (gần với âm nhạc thịnh hành của thế giới) giúp Trọng Hiếu nổi bật. Nhất là từ trước tới nay, hình mẫu ca sĩ và phong cách trình diễn âm nhạc như Trọng Hiếu là “hàng hiếm” ở showbiz Việt. Nhưng thứ quan trọng nhất là giọng hát thì Hiếu vẫn yếu, như nhận xét của người trong giới chuyên môn. Đó là chưa kể Trọng Hiếu chưa thể phát âm tốt các ca khúc tiếng Việt. Những sản phẩm âm nhạc của Trọng Hiếu mang đậm tinh thần “quốc tế hóa” chỉ đủ để tạo nên sự mới lạ nhưng không thể thu hút số đông công chúng. Việc Trọng Hiếu chinh phục công chúng trong nước còn khó nói gì đến tham vọng chinh phục thị trường “quốc tế”!

Đơn giản chỉ là tên gọi

Không phải tự nhiên Uyên Linh lại được giới chuyên môn đánh giá là “quán quân tỏa sáng với âm nhạc đỉnh cao” - theo nhận định của ca sĩ Hồng Nhung. “Với giọng hát có nội lực và thẩm mỹ âm nhạc của mình, Uyên Linh được các đàn anh, đàn chị có tiếng trong nghề mời đứng chung sân khấu, mở đầu là chương trình ca nhạc có chất lượng nghệ thuật “Cầm tay mùa hè” với ca sĩ Thanh Lam. Uyên Linh để lại dấu ấn lớn qua chương trình này” - nhà báo Minh Đức nhận xét.

Phương Vy, Hương Tràm, Giang Hồng Ngọc... cũng được đánh giá cao ở vị trí quán quân của họ song điều này không có nghĩa ai ở vị trí quán quân cũng đủ sức thuyết phục khán giả dù họ đều được những người có chuyên môn ngồi ghế giám khảo khen ngợi không tiếc lời và được truyền thông tung hô.

Lẽ dĩ nhiên, ngôi vị quán quân của Đức Phúc khiến không ít người băn khoăn bởi thí sinh này không thực nổi bật ở “Giọng hát Việt 2015” nhưng với phiếu bình chọn cả trăm ngàn từ khán giả, chủ yếu là fan của Mỹ Tâm, nhiều người lầm tưởng đã đến lúc công chúng ở showbiz Việt coi trọng giọng ca hơn là ngoại hình như kiểu Susan Boyle hay ngôi sao Adele. Thực ra, đây chỉ là chiêu bài câu khách của đơn vị sản xuất chương trình bởi Đức Phúc “nhạt” ngay khi cuộc thi kết thúc.

“Thường trong những chương trình thi hát, múa trên truyền hình, những câu chuyện cổ tích luôn được dựng lên mà quán quân là một trong các nhân vật chính! Đánh vào tâm lý dễ thương cảm của khán giả, nhiều chương trình truyền hình đã thành công trong việc lôi kéo công chúng bằng nhiều câu chuyện cổ tích” - nhạc sĩ Quốc An nói. Tuy nhiên, “đó là những câu chuyện cổ tích không có cái kết đẹp bởi chỉ có thực tài mới chinh phục được người nghe chứ không phải hoàn cảnh của họ” - nhạc sĩ Thanh Bùi nhận xét.

“Suy cho cùng, chương trình thi ca hát trên truyền hình cũng chỉ là những cuộc chơi và danh vị mà những thí sinh có được cũng chỉ là tên gọi không hơn không kém” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đúc kết.

Chỉ là bước khởi đầu

Thực tế, chỉ số ít trong những quán quân âm nhạc thực sự có nội lực. Ngay cả khi có nội lực mà không định hướng đúng đường đi, quán quân cũng khó thăng hoa. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh khẳng định: “Quán quân chỉ là bước khởi đầu, làm nên chuyện hay không phải xem đến chiến lược phát triển hợp lý của mỗi người trong tương lai”.

Hương Tràm nói: “Khi nổi tiếng với vị trí quán quân ở tuổi 17, tôi rơi vào hoang mang. Tôi loay hoay chọn hướng đi hợp với thị hiếu công chúng nhưng càng khẩn trương, tôi càng thất bại”.

Nhật Thủy, quán quân “Vietnam Idol 2014”, là giọng ca có nội lực lại nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân với hợp đồng kéo dài 5 năm nhưng đến nay, Nhật Thủy gần như chưa làm nên chuyện vì thiếu nét riêng.

Sự thất bại của nhiều quán quân là dễ hiểu khi “khán giả không thể tìm kiếm được những giọng ca thực sự khác biệt như từng thấy trước đây. Dù được đào tạo bài bản nhưng các giọng ca sau này lại cố hát giống một ngôi sao nào đó thay vì tạo nên sự khác biệt cho mình. Nếu cứ đi theo con đường đó, có là quán quân của một cuộc thi danh tiếng cũng khó có thể nổi tiếng” - nhạc sĩ Thanh Bùi nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo