xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Su Ju dự định tổ chức Super Show 4

Minh Khuê (Tổng hợp)

(NLĐO) - Sau đêm trình diễn tại sân vận động Gò Đậu - Bình Dương tối 7-5, nhóm nhạc đình đám xứ Hàn Super Junior (gọi thân mật là Su Ju) đã quay trở lại với công việc.

Một dự án album mới với hình ảnh, cách thể hiện mới sẽ được thực hiện. Thậm chí, các thành viên của Su Ju còn dự định tổ chức Super Show 4.

Trước khi đến Việt Nam biểu diễn, Su Ju đã đi vòng quanh các nước châu Á để thực hiện tour Super Show 3. Cuộc hành trình bắt đầu từ Seoul, đến Manila, Bắc Kinh, Bangkok, Singapore, Thượng Hải, Yokohama, Kuala Lumpur, Đài Bắc và cuối cùng là Việt Nam. Ở tất cả các nước, Super Show 3 đều thành công với lượng fan khổng lồ đến xem buổi biễn.
 
Chương trình cụ thể của nhóm tại các nước đều bắt đầu bằng bài hát “Sorry, sorry” và hình ảnh  Dong Hae từ sân khấu tròn bay lên. Tiếp theo là những bài hát chủ đạo của nhóm như “Super girl”, “Don’t don”, “No other”… và luôn có một màn giới thiệu bằng clip dí dỏm. Từng thành viên luôn solo để trình diễn khả năng của mình. Những chương trình chính được duy trì trong mỗi show diễn ở từng nước, còn những tiết mục phụ hay những đoạn bất ngờ thì khác nhau.
 
img
 
Trong suốt buổi biểu diễn ở Gò Đậu - Bình Dương, hơn 5.000 fan đã hò hét và nhiều bạn trẻ bật khóc nức nở. Bạn Thảo, một nhân viên hàng không, đã bỏ ra 3,5 triệu đồng để sở hữu vé VIP, cho biết: “Mình hâm mộ nhóm đã lâu. Mình rất vui khi biết nhóm đến Việt Nam biểu diễn. Khi thông tin được đăng tải trên mạng, mình đã đi đăng ký mua vé ngay”.
 
Bạn Dolphin Zhang đến từ Trung Quốc thổ lộ: “Mình đã bay từ Trung Quốc đến đây để xem buổi biểu diễn, xem xong mình về lại Trung Quốc. Thông tin buổi diễn được đăng trên mạng và mình rất háo hức đến xem. Mình thấy không khí ở đây thật vui dù vẫn còn cách xa sân khấu quá”.
 
img
 
img
 
Ngay khi kết thúc buổi biểu diễn, nhóm Su Ju trở về Hàn Quốc tiếp tục công việc của mình. Trước khi rời khỏi Bình Dương, các thành viên nhóm đã lên Twitter ca ngợi Việt Nam. Nam ca sĩ Kim Jung Mo (thành viên nhóm nhạc The TRAX), khách mời của nhóm, đã post lên một tô phở to và ca ngợi: "Đã về đến Hàn Quốc, Việt Nam là vương quốc của thiên đường!". Yesung, thành viên của Su Ju, thì viết: "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Cám ơn các bạn đã làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ và tiếp tục làm việc chăm chỉ"…
 
img
 
img

img

img

Sau Super Show 3, nhóm tiếp tục công việc của mình. Ryeowook, Yesung  cho biết các fan có thể gặp họ thường xuyên không chỉ qua những album mà còn qua những bộ phim truyền hình, DJ radio… Sungmin thì hoàn thành bộ phim President, sau đó chờ đợi những dự án hoặc kế hoạch nhạc kịch mới. Anh cũng rất mong đợi vào album thứ năm của nhóm. Siwon, Leeteuk, Shindong sẽ chuẩn bị cho album thứ năm với nhiều công việc khác nhau cùng hình ảnh mới. Eunhyuk, Kyuhyun thì muốn đến nhiều đất nước ở châu Á hơn nữa. Ngoài album thứ năm, họ còn mong muốn tổ chức Super Show 4. Heechul tiếp tục tham gia vào hoạt động chủ trì và đóng phim và rất nhiều hoạt động khác.
 
Để có được ngoại hình, sức khỏe, họ luyện tập để có thể hình rắn chắc. Mỗi ngày các thành viên đều dành khoảng một đến 2 giờ để tập tạ, chạy bộ và nhiều hoạt động khác. 
 
Super Junior là nhóm nhạc Hàn Quốc được thành lập dưới quyền quản lý của SMEntertainment vào ngày 6-11-2005 với tổng cộng 13 thành viên. Fanclub chính thức  E.L.F (Ever Lasting Friends) thành lập vào ngày 2-6-2006. CLB này chọn màu xanh làm màu sắc biểu tượng và họ sẵn sàng theo chân thần tượng của mình đến khắp nơi để cổ vũ.
 
Vào năm 2010, nhóm hát còn lại 10 thành viên bởi vụ kiện của Han Geng với Công ty S.M. Entertainment và Kangin phải lên đường nhập ngũ, còn Kibum theo đuổi sự nghiệp diễn viên.
 
img
Nhóm trở về Hàn Quốc
 
Tính đến nay, Super Junior đã phát hành khoảng 20 chương trình ghi âm (gồm cả đĩa đơn và album), đều gặt hái thành công về mặt doanh thu. Cùng với thắng lợi về tiền bạc, Su Ju cũng được vinh danh trong một số giải thưởng (chủ yếu do khán giả bình chọn) như 7 giải thưởng tại giải âm nhạc châu Á M.net, 11 giải thưởng từ giải Golden Disk, 2 lần được tôn vinh Nghệ sĩ Hàn được yêu thích nhất tại giải MTV châu Á năm 2008 và giải JTL năm 2003.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo