xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi hoa hậu: Nhan sắc ngày càng kém

Thùy Trang

Một thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014 được cho là khá nổi bật lại phải rút tên vì bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ

Được xem là ứng viên nhiều triển vọng cho ngôi vị hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 bởi nhan sắc và cả trí tuệ đã được kiểm chứng với giải Én vàng cuộc thi Người dẫn chương trình 2014 nhưng Phạm Mỹ Linh đã chính thức gửi đơn xin rút khỏi cuộc tranh tài ngay trước vòng chung kết. Lý do là cô vướng vào nghi ngờ đã làm phẫu thuật nâng mũi trước khi dự thi.

Không có gương mặt nổi bật

Hiện có 3 cuộc thi nhan sắc cùng quy mô diễn ra ở cùng thời điểm: Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi áo dài - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới 2014 và cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014. 38 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam, 50 thí sinh vào chung kết của Nữ sinh Việt Nam duyên dáng và 18 thí sinh của Hoa khôi áo dài đều được tuyển chọn gắt gao từ hàng ngàn đơn đăng ký tham dự ở mỗi cuộc thi. Tuy nhiên, nhận định chung của giới chuyên môn cũng như công chúng là trong các ứng viên hoa hậu, hoa khôi đều không có gương mặt nào nổi bật.

 

Thí sinh Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng
Thí sinh Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng

 

Thí sinh Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường đến vương miện Hoa hậu thế giới
Thí sinh Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường đến vương miện Hoa hậu thế giới

 

Nhìn chung, các ứng viên hoa hậu năm nay ít nhiều khiến công chúng thất vọng. Tất nhiên, sự thất vọng này tập trung vào nhan sắc của các ứng viên khi so với nhan sắc của thí sinh những năm trước. Không có yếu tố bất ngờ vì quá nhiều gương mặt cũ xuất hiện trong các cuộc thi, họ đã trải qua rất nhiều lần thi nhan sắc, thậm chí là cùng cuộc thi ở năm trước. Phạm Hương từng đoạt giải Hoa hậu Thể thao thế giới 2014, Diễm Trang từng đoạt Miss Teen 2010 và Nữ hoàng cà phê 2013, Khánh Vân với thành tích Á khôi Miss Ngôi sao 2014, Ngọc Quý là người mẫu có tên hiện nay trong khi H’Ăng Niê từng vào tốp 6 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2011 và đoạt giải Người có hình thể đẹp nhất...

Đáng nói là thí sinh “chạy sô” hết cuộc thi này đến cuộc thi khác mà quên chuẩn bị hành trang cho việc tranh tài. Minh chứng rõ nét nhất cho điều này là phần thi trang phục bikini ở vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 của thí sinh đã gây thất vọng. Ngay chính ban tổ chức cũng phải lắc đầu vì hình thể của các ứng viên hoa hậu không cân đối và giải thích rằng: “Ở vòng ngoài không có phần thi bikini nên không ai biết vóc dáng thí sinh tệ đến vậy”.

Hết người đẹp?

Gương mặt không cuốn hút, chiều cao hạn chế là điều dễ thấy nhất ở thí sinh vòng chung kết các cuộc thi nhan sắc trong nước đang diễn ra. Không chỉ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà cả những cuộc thi nhan sắc khác, rất ít thí sinh có chiều cao vượt qua 1,70 m. Đây chính là thất bại trước tiên cho các đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp thế giới, bởi ngôi vị cao nhất ở cả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 lẫn Hoa khôi áo dài đều sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở những đấu trường sắc đẹp quốc tế. Một thành viên ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 trần tình rằng: “Chiều cao không phải là vấn đề quá lớn” và điều này đúng bởi hoa hậu Mỹ 2012, Olivia Culpo, chỉ cao 1,66 m mà vừa đăng quang hoa hậu Mỹ vừa giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu những đường nét khá đẹp và hài hòa trên gương mặt, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, điều giúp Olivia Culpo giành chiến thắng chính là nét đẹp trí tuệ. Hiện tại, Olivia Culpo là một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp và thường xuyên biểu diễn ở các nhà hát lớn của Mỹ như Boston Symphony Hall, Carnegie Hall. Liệu có mấy người đẹp như Olivia Culpo? Ở Việt Nam, điều này lại càng không.

 

img

 

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tại Phú Quốc (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Các thí sinh dự thi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tại Phú Quốc (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

 

Thực tế, những năm gần đây, tiêu chuẩn nhan sắc trên đấu trường quốc tế đã tác động đến sự lựa chọn hoa hậu của các nước châu Á. Sự thay đổi rõ rệt này được xác định trên nhan sắc hoa hậu Philippines trước và sau năm 2010. Nếu trước đây, hoa hậu Philippines bị chê thiếu cá tính, chưa biết cách biểu diễn hoặc có thể hình quá nhỏ bé nhưng sau 2010, các thí sinh nước này đã bắt đầu cho thấy sự tự tin và tỏa sáng. Điển hình như Venus Raj được ví là “bông hoa dại của châu Á” với gương mặt kém thu hút nhưng có thân hình cực kỳ gợi cảm với vòng eo “thắt lưng ong” đáng ngưỡng mộ.

Nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng nếu Việt Nam muốn có tên trên bản đồ nhan sắc thế giới, có lẽ tư duy lựa chọn hoa hậu tham gia đấu trường quốc tế cũng cần thay đổi. Chuẩn mực nhan sắc thế giới cần được áp dụng để hoa hậu Việt thoát khỏi tiêu chuẩn “ao làng”.

 

Thế giới cũng đổi chiều

Thực tế cho thấy không chỉ thí sinh hoa hậu Việt Nam mà cả trên thế giới, thí sinh đa phần ngày càng xấu hơn so với trước đây. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi yếu tố bất ngờ không còn. Thí sinh đi thi hầu như xuất thân từ nghề mẫu và khi xuất hiện dày đặc trên mặt báo, gương mặt ấy có đẹp cũng trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, nếu ở đấu trường nhan sắc thế giới, thí sinh luôn ý thức rõ việc họ phải đối mặt với thách thức phải vượt qua thì ở đấu trường nhan sắc Việt, thí sinh đi thi với tinh thần cầu may là chính.

Yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của những nhan sắc châu Á trong nỗ lực “sánh vai với các cường quốc năm châu” là công nghệ đào tạo hoa hậu rất bài bản. Jonas Gaffud, người đào tạo Megan Young giành vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên cho Philippines, cho biết: Một ứng viên tiềm năng phải có chiều cao tối thiểu là 1,65 m và có một khuôn mặt đẹp. Họ được tìm hiểu về thể lệ cuộc thi, học cách trình diễn trên sân khấu, cách làm tóc, trang điểm, cũng như tích cực tập luyện để có một vóc dáng săn chắc. Sự tự tin, ý thức và nỗ lực khẳng định mình của những người đẹp châu Á cùng với một công nghệ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp chắc chắn sẽ đưa nhan sắc Á châu lên ngôi.

Sự thành công của nhan sắc châu Á thời gian gần đây trên các đấu trường nhan sắc thế giới là minh chứng cho tư duy cạnh tranh nghiêm túc của họ. Đó là ý thức về sự song hành giữa vẻ đẹp trí tuệ và vẻ đẹp hình thể.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo